Cà Mau: Đề nghị làm rõ thông tin Hiệu phó bắt học sinh ăn thức ăn trong thùng rác

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày 21.4, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau có văn bản hỏa tốc đề nghị Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Cà Mau xác minh, làm rõ, xử lý theo thẩm quyền thông tin một Hiệu phó bắt học sinh ăn thức ăn đã bỏ vào thùng rác.

Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Minh Luân đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, xác minh nội dung thông tin phản ánh của báo chí. Từ đó có báo cáo cụ thể UBND trước ngày 15h ngày 21.4.

Trong trường hợp phát hiện sai phạm, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo xử lý theo thẩm quyền và quy định, báo cáo UBND trước ngày 28.4.

Cũng trong sáng nay, Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Cà Mau cũng đã đến kiểm tra tại Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển.

Liên quan vấn đề này, ông Lê Chí Nguyễn, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Phan Ngọc Hiển tỉnh Cà Mau, cho biết, trong 6 phụ huynh thì còn một người vẫn còn hơi băn khoăn. Trong thời gian tới, nhà trường tiến hành thêm các bước xử lý tiếp theo. Trước mắt, trường sẽ có báo cáo đến Sở Giáo dục và đào tạo.

Trước đó, dư luận Cà Mau xôn xao trước thông tin một Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển yêu cầu học sinh ăn thức ăn đã quăng vào thùng rác.

Thầy Lê Chí Nguyễn - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Phan Ngọc Hiển cho biết, thầy L.T.Đ - Phó Hiệu trưởng nhà trường đã nhận khuyết điểm và xin lỗi học sinh sau sự cố này.

Cụ thể, theo thầy Nguyễn, vào ngày 18.4, thầy L.T.Đ đi kiểm tra nề nếp học sinh. Quá trình kiểm tra, thầy Đ phát hiện có 6 học sinh lớp 12 (4 nữ và 2 nam) mang thức ăn vào lớp để ăn.

Theo quy định của trường, học sinh không được ăn trong lớp. Vì thế, thầy Đ đề nghị 6 em học sinh trên ra ghế đá trước sân trường ngồi ăn.

Khi đi ra ngoài lớp, có 2 học sinh nam quăng thức ăn đi. Sau khi kiểm tra một vòng và trở lại, thầy Đ thấy 2 nam học sinh không có thức ăn trong tay nên yêu cầu đi lấy lại ăn. Lúc đó, thầy Đ không biết học sinh đã quăng thức ăn vào thùng rác, nên đã kêu để ở đâu thì lấy lại ăn.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau: Khởi tố vụ án liên quan đến đấu thầu mua kit test Việt Á

NHẬT HỒ |

Công an tỉnh Cà Mau chính thức khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau. Dấu hiệu vi phạm có liên quan đến việc mua kit test của Công ty Việt Á.

Cà Mau: Ngày 20.4 bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi

NHẬT HỒ |

Cà Mau – 11.500 liều vaccine đã được phân bổ đến các huyện, thành phố để sáng mai, ngày 20.4, tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tất cả trẻ em được tiêm phải được sự chấp nhận của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

Cà Mau: Bỏ quy định test COVID-19 mỗi tuần 2 lần

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Chỉ xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 đối với người có triệu chứng nghi nhiễm hoặc người có tiếp xúc gần với người nhiễm SARS-CoV-2

Vụ 3 người chết ở Cà Mau, chủ tịch tỉnh chỉ đạo nóng

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày 7.4, thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, chủ tịch tỉnh này vừa có công văn chỉ đạo Công an tỉnh; UBND huyện Phú Tân làm rõ đồng thời hỗ trợ kịp thời người thân và gia đình nạn nhân.

Cà Mau: Điều tra vụ 3 người trong gia đình chết trên vũng máu tại nhà

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày 5.4, tin từ UBND thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 3 người tử vong tại nhà.

Cà Mau: Hơn 1.000 tàu cá bỗng "biến mất"

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày 4.4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau cho biết, qua rà soát tỉnh có hơn 1.000 tàu cá thuộc diện "mất tích". Sở đang tích cực liên hệ để các chủ phương tiện này đăng ký hoạt động đúng quy định, tránh nguy cơ khai thác thủy sản bất hợp pháp.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cà Mau: Khởi tố vụ án liên quan đến đấu thầu mua kit test Việt Á

NHẬT HỒ |

Công an tỉnh Cà Mau chính thức khởi tố vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế và Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau. Dấu hiệu vi phạm có liên quan đến việc mua kit test của Công ty Việt Á.

Cà Mau: Ngày 20.4 bắt đầu tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 5 đến dưới 12 tuổi

NHẬT HỒ |

Cà Mau – 11.500 liều vaccine đã được phân bổ đến các huyện, thành phố để sáng mai, ngày 20.4, tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tất cả trẻ em được tiêm phải được sự chấp nhận của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

Cà Mau: Bỏ quy định test COVID-19 mỗi tuần 2 lần

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Chỉ xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 đối với người có triệu chứng nghi nhiễm hoặc người có tiếp xúc gần với người nhiễm SARS-CoV-2

Vụ 3 người chết ở Cà Mau, chủ tịch tỉnh chỉ đạo nóng

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày 7.4, thông tin từ UBND tỉnh Cà Mau, chủ tịch tỉnh này vừa có công văn chỉ đạo Công an tỉnh; UBND huyện Phú Tân làm rõ đồng thời hỗ trợ kịp thời người thân và gia đình nạn nhân.

Cà Mau: Điều tra vụ 3 người trong gia đình chết trên vũng máu tại nhà

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày 5.4, tin từ UBND thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 3 người tử vong tại nhà.

Cà Mau: Hơn 1.000 tàu cá bỗng "biến mất"

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Ngày 4.4, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau cho biết, qua rà soát tỉnh có hơn 1.000 tàu cá thuộc diện "mất tích". Sở đang tích cực liên hệ để các chủ phương tiện này đăng ký hoạt động đúng quy định, tránh nguy cơ khai thác thủy sản bất hợp pháp.