Bình Phước xây dựng chính quyền minh bạch, hành động nâng cao thứ hạng PCI

DƯƠNG BÌNH |

Ngày 30.8, UBND tỉnh Bình Phước tổ chức hội nghị phân tích, đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI). Đồng thời, đánh giá chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và huyện, thị xã, thành phố (DDCI) thuộc tỉnh Bình Phước năm 2022, phương hướng và giải pháp năm 2023.

Nhiều kiến nghị khắc phục một số hạn chế, điểm nghẽn

Theo UBND tỉnh Bình Phước, năm 2021, lần đầu tiên, Bình Phước thực hiện đánh giá DDCI. Việc đánh giá DDCI đã giúp từng cơ quan, đơn vị xác định rõ thực trạng, nguyên nhân, trách nhiệm của ngành, đơn vị mình để từ đó đề ra giải pháp khắc phục những mặt hạn chế, yếu kém, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy cải thiện chỉ số PCI của tỉnh năm 2022.

Cụ thể, năm 2022, chỉ số PCI của tỉnh đã tăng 2,15 điểm (từ 62,17 lên 64,32 điểm), tăng 7 bậc (từ vị trí 50 lên 43/63 tỉnh, thành).

So sánh với khu vực Đông Nam bộ, chỉ có Bình Phước cùng Bà Rịa - Vũng Tàu tăng điểm số và thứ hạng, Bình Phước đã có nhiều nỗ lực để rút ngắn khoảng cách so với các tỉnh, thành còn lại.
Hiện nay còn một số hạn chế, điểm nghẽn cần khắc phục để cải thiện chỉ số PCI, DDCI như việc doanh nghiệp còn nhiều khó khăn trong việc được hướng dẫn và thực hiện thủ tục cấp phép kinh doanh có điều kiện; lo ngại thủ tục xác định giá trị quyền sử dụng đất mất nhiều thời gian, rủi ro bị thu hồi đất tăng; lo ngại việc lựa chọn giải quyết các vụ kiện kinh tế ở Tòa án và đánh giá tình hình an ninh trật tự vẫn còn chưa tốt.

Ông Phạm Ngọc Thạch, Phó ban Pháp chế VCCI phân tích kết quả PCI Bình Phước năm 2022. Ảnh: Dương Bình
Ông Phạm Ngọc Thạch, Phó ban Pháp chế VCCI phân tích kết quả PCI Bình Phước năm 2022. Ảnh: Dương Bình

Doanh nghiệp cũng mong đợi thông tin hữu ích đối với doanh nghiệp về các quy định về thủ tục hành chính trên website của tỉnh được cung cấp nhiều hơn…

Đơn vị đánh giá chỉ số đưa ra các khuyến nghị đối với các sở, ngành, địa phương như cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, thực hiện thủ tục hành chính theo phương thức trực tuyến.

Bên cạnh đó cần khắc phục hiện tượng hồ sơ nộp trực tuyến bị “ngâm” ở phòng chờ; giải quyết khó khăn trong việc tiếp cận đất đai và mặt bằng kinh doanh của doanh nghiệp; tình hình an ninh trật tự như trộm cắp, đột nhập trái phép, lấn chiếm đất đai xây dựng trái phép, vi phạm quy định bảo vệ môi trường và cả hiện tượng ‘bảo kê’ để được yên ổn làm ăn.

Xây dựng chính quyền minh bạch

Phát biểu tại hội nghị, bà Trần Tuệ Hiền - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, đề nghị: Thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các địa phương cần tập trung giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, không phân biệt giữa doanh nghiệp lớn hay nhỏ và vừa, doanh nghiệp trong nước hay doanh nghiệp FDI.

Bà Trần Tuệ Hiền đề nghị kiên trì thực hiện việc cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Phục vụ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, người dân là trách nhiệm của các cấp chính quyền, của công chức, viên chức trong toàn tỉnh.

sdg
Bà Trần Tuệ Hiền - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước. Ảnh: Dương Bình

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương cần đề cao trách nhiệm người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc xây dựng chính quyền minh bạch, hành động, kiến tạo, phục vụ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

Đồng thời, khẩn trương tổ chức rà soát kỹ các hạn chế, đề ra các giải pháp hữu hiệu tổ chức thực hiện nhằm cải thiện chỉ số DDCI tại chính cơ quan, đơn vị nói riêng và chỉ số PCI nói chung.

DƯƠNG BÌNH
TIN LIÊN QUAN

Cảnh báo người dân về sạt lở khi đi qua cầu Suối Nhung ở Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Tại xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, khu vực cầu Suối Nhung tiếp tục tái diễn tình trạng sạt lở. Chính quyền địa phương cảnh báo người dân lưu thông qua đây chú ý, nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa.

Xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao sự quan tâm đến lĩnh vực văn hóa của tỉnh Bình Phước. Ông đề nghị tỉnh Bình Phước xây dựng hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Bình Phước...

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc tại Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 10.8, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Nguyễn Trọng Nghĩa đã dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc năm 2023 tại xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Hà Nội ghi nhận 2 ca tử vong đầu tiên vì sốt xuất huyết trong năm 2023

Thùy Linh |

Chiều 31.8, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tại Hà Nội đã ghi nhận ca tử vong đầu tiên vì sốt xuất huyết năm 2023.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng trận thứ 2 giải vô địch châu Á 2023

HOÀNG HUÊ |

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có trận thắng thứ 2 tại giải vô địch châu Á 2023 khi đánh bại Uzbekistan với tỉ số 3-0.

Xe khách dừng giữa đường đón cả đoàn người về quê

Nhóm PV |

Ghi nhận của PV báo Lao Động, ngoài sự đông đúc, tình trạng xe khách, xe hợp đồng dừng đỗ, đón khách dọc đường gây ùn tắc xuất hiện trên nhiều tuyến đường ở Hà Nội. Nhiều người dân cũng bất chấp nguy hiểm, băng qua lối tắt để vào bến đón xe cho kịp giờ.

Bến xe ở TPHCM đông nghịt khách, sân bay thông thoáng cận lễ 2.9

NHÓM PV |

Trong ngày 31.8, nhiều người dân ở TP Hồ Chí Minh đã đến Bến xe miền Tây, sân bay Tân Sơn Nhất để di chuyển về quê hoặc đi du lịch dịp lễ 2.9.

Nhiều con đường tại TP. Phổ Yên ngập rác do lò đốt rác gặp sự cố

Minh Hạnh |

Từ gần một tháng nay, do lò đốt rác tại xóm 2, xã Minh Đức, TP. Phổ Yên, Thái Nguyên, gặp sự cố nên nhiều tuyến đường tại TP. Phổ Yên tràn rác thải sinh hoạt, gây ô nhiễm môi trường.

Cảnh báo người dân về sạt lở khi đi qua cầu Suối Nhung ở Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Phước - Tại xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, khu vực cầu Suối Nhung tiếp tục tái diễn tình trạng sạt lở. Chính quyền địa phương cảnh báo người dân lưu thông qua đây chú ý, nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa.

Xây dựng hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao sự quan tâm đến lĩnh vực văn hóa của tỉnh Bình Phước. Ông đề nghị tỉnh Bình Phước xây dựng hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Bình Phước...

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc tại Bình Phước

ĐÌNH TRỌNG |

Ngày 10.8, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Nguyễn Trọng Nghĩa đã dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc năm 2023 tại xã Đoàn Kết, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.