Bình Dương: Yêu cầu báo cáo nhân viên y tế nghỉ việc, bỏ việc sang tư nhân

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương đang yêu cầu các bệnh viện, đơn vị y tế trực thuộc báo cáo tình hình cán bộ viên chức y tế nghỉ việc, bỏ việc chuyển sang cơ sở y tế tư nhân.

Ngày 21.7, Sở Y tế Bình Dương cho biết đã có chỉ đạo yêu cầu các đơn vị y tế trực thuộc báo cáo tình hình cán bộ, viên chức y tế xin nghỉ việc, bỏ việc chuyển sang cơ sở y tế ngoài công lập.

Sở Y tế Bình Dương cũng yêu cầu các đơn vị nhanh chóng báo cáo thực trạng, nêu các khó khăn, vướng mắc tại đơn vị và đề xuất các giải pháp.

Trước đó, Sở Y tế Bình Dương cho biết, trong năm 2021, số lượng viên chức y tế nghỉ việc, bỏ việc là 162 người. Trong đó có 24 bác sĩ và bác sĩ chuyên khoa, 66 dược sĩ, điều dưỡng, 72 nhân viên khác.

Trong năm 2022, có 166 người nghỉ việc, bỏ việc tại các đơn vị công lập. Trong số này, có 35 bác sĩ, 60 điều dưỡng-nữ hộ sinh; 6 kỹ thuật viên y và 65 nhân viên y tế khác nghỉ việc, bỏ việc.

Y bác sĩ nghỉ việc trong bối cảnh ngành y tế đang thiếu nhân lực.Ảnh: Đình Trọng
Y bác sĩ nghỉ việc trong bối cảnh ngành y tế đang thiếu nhân lực.Ảnh: Đình Trọng

Đáng chú ý, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương có 51 người, tại Trung tâm Y tế thị xã Bến Cát có 21 người, tại Trung tâm Y tế thành phố Thuận An có 25 người, Trung tâm Y tế thị xã Tân Uyên có 18 người nghỉ việc, bỏ việc.

Về nguyên nhân y bác sĩ, nhân viên y tế xin thôi việc, bỏ việc, theo Sở Y tế Bình Dương, do lương và chế độ thấp. Bên cạnh đó công việc phòng chống dịch bệnh trong 2 năm qua rất vất vả, môi trường làm việc áp lực. Ngoài ra còn các yếu tố về hoàn cảnh gia đình và lựa chọn đi học phát triển bản thân.

Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp, dân số mỗi năm tăng trung bình 100.000 người. Việc y bác sĩ nghỉ việc tiếp tục làm tăng áp lực lên ngành y tế công lập vốn đã thiếu hụt nhân lực.

Bình Dương cần
Bình Dương cần tuyển thêm 786 chỉ tiêu viên chức y tế trong năm 2022.

Theo Sở Y tế Bình Dương, trong năm 2022, ngành phải tuyển dụng 786 chỉ tiêu viên chức y tế để bù đắp nhân lực cho ngành. Đến thời điểm này, một lãnh đạo Sở Y tế Bình Dương xác nhận, hiện tuyến tỉnh đang thiếu 50 biên chế. Trong khi đó, các trung tâm y tế tuyến huyện, xã đang thiếu khoảng 550 biên chế.

ĐÌNH TRỌNG
TIN LIÊN QUAN

Kiến nghị tăng lương ngăn làn sóng y bác sĩ nghỉ việc, bỏ việc

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Từ đầu năm 2021 đến nay, tại Bình Dương có đến 328 y bác sĩ, nhân viên y tế nghỉ việc, bỏ việc. Tỉnh Bình Dương đối diện với tình trạng thiếu nhân lực y tế cho cả tuyến tỉnh và tuyến huyện, xã. Vì vậy, ngành Y tế Bình Dương vừa phải động viên tư tưởng y bác sĩ, vừa lên kế hoạch tuyển dụng bù đắp và kiến nghị chế độ đãi ngộ thu hút nhân lực ngành y.

Nhân lực y tế Bình Dương ra sao sau khi 320 y bác sĩ nghỉ việc, bỏ việc?

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Trong 2 năm, tại Bình Dương có đến 328 y bác sĩ, nhân viên y tế nghỉ việc, bỏ việc. Hiện tỉnh Bình Dương đang thiếu nhân lực y tế cho cả tuyến tỉnh và tuyến huyện, xã.

Lý do hơn 320 y bác sĩ Bình Dương nghỉ việc, bỏ việc trong 2 năm qua

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Trong 2 năm qua, tại Bình Dương có 328 y bác sĩ, nhân viên y tế nghỉ việc. Lý do nghỉ, bỏ việc chủ yếu là do công việc quá vất vả, áp lực, trong khi thu nhập còn thấp...

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Kiến nghị tăng lương ngăn làn sóng y bác sĩ nghỉ việc, bỏ việc

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Từ đầu năm 2021 đến nay, tại Bình Dương có đến 328 y bác sĩ, nhân viên y tế nghỉ việc, bỏ việc. Tỉnh Bình Dương đối diện với tình trạng thiếu nhân lực y tế cho cả tuyến tỉnh và tuyến huyện, xã. Vì vậy, ngành Y tế Bình Dương vừa phải động viên tư tưởng y bác sĩ, vừa lên kế hoạch tuyển dụng bù đắp và kiến nghị chế độ đãi ngộ thu hút nhân lực ngành y.

Nhân lực y tế Bình Dương ra sao sau khi 320 y bác sĩ nghỉ việc, bỏ việc?

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Trong 2 năm, tại Bình Dương có đến 328 y bác sĩ, nhân viên y tế nghỉ việc, bỏ việc. Hiện tỉnh Bình Dương đang thiếu nhân lực y tế cho cả tuyến tỉnh và tuyến huyện, xã.

Lý do hơn 320 y bác sĩ Bình Dương nghỉ việc, bỏ việc trong 2 năm qua

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Trong 2 năm qua, tại Bình Dương có 328 y bác sĩ, nhân viên y tế nghỉ việc. Lý do nghỉ, bỏ việc chủ yếu là do công việc quá vất vả, áp lực, trong khi thu nhập còn thấp...