Dãy núi Nưa thuộc địa phận 3 huyện Triệu Sơn, Nông Cống và Như Thanh (Thanh Hóa). Tại đây, khu di tích Am Tiên gắn liền với cuộc khởi nghĩa của Bà Triệu vào năm 225-248. Đây được xem là nơi Bà Triệu dấy binh đánh tan quân Ngô. Sau khi bà mất, người dân tưởng nhớ đã lập đền thờ khói hương cho đến ngày nay.
Ngoài ra, nơi đây còn có giếng Tiên gắn với nhiều huyền thoại kỳ bí. Giếng Tiên nằm trên đỉnh núi cao 580m so với mực nước biển, nước trong giếng múc không bao giờ cạn, khi uống vào mát và ngọt.
Trên dãy ngàn Nưa có một huyệt khí thiêng, đây được coi là nơi năng lượng vũ trụ của Trời và Đất giao hòa, cũng là một trong những “huyệt đạo” quan trọng nhất của nước Việt Nam. Theo các nhà phong thủy, Am Tiên được xem là một trong 4 huyệt đạo lớn của quốc gia, ngoài Tam Đảo (Vĩnh Phúc), Yên Tử (Quảng Ninh), núi Bà Đen (Tây Ninh).
Năm 2009, khu di tích Đền Nưa - Am Tiên đã được Bộ VHTTDL công nhận là Di tích lịch sử cấp quốc gia. Những năm gần đây, cứ vào ngày mùng 9 tháng giêng Âm lịch, tại đây, lại diễn ra lễ “mở cổng trời” thu hút đông đảo du khách.
Lễ hội Đền Nưa - Am Tiên hàng năm thường kéo dài từ ngày mùng 9 đến 20 tháng Giêng. Các nghi lễ chính diễn ra tại lễ hội như rước cỗ, dâng lễ vật, tế lễ thiên địa, cúng thần linh vơi mong cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.
Theo ghi nhận, tại lễ hội “mở cổng trời” năm nay, ban tổ chức lễ hội đã chuẩn bị nhiều xe ô tô (loại 12 chỗ), để chở du khách từ dưới chân lên đỉnh núi Nưa. Với chiều dài quãng đường khoảng 3km, mỗi du khách phải trả 20.000 đồng/lượt. Ngoài ra, tỉnh Thanh Hóa đã điều động rất nhiều xe biển xanh lên đỉnh núi Nưa để phục vụ lễ hội.
Một số hình ảnh ghi nhận tại lễ hội.