Bí thư Thành Ủy TPHCM nói về việc xảy ra các vụ cháy làm 6 người chết trong dịp Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, điều đáng buồn nhất trong dịp Tết Nguyên đán 2024 là để xảy ra một số vụ cháy làm chết 6 người. Từ đó, ông đề nghị Công an TPHCM kiểm điểm nghiêm khắc, rút kinh nghiệm, đánh giá nguyên nhân và tìm giải pháp.

Yêu cầu trên được Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác tổ chức, chăm lo Tết Giáp Thìn và gặp mặt Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn năm 2024 vào ngày 20.2.

Theo ông Nguyễn Văn Nên, đáng buồn nhất trong dịp Tết là thành phố để xảy ra mấy vụ cháy làm chết 6 người. Thành phố đã thành tâm chia buồn, tham gia khắc phục hậu quả, chia sẻ với những người ở lại.

Bí thư Thành ủy TPHCM đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục rút kinh nghiệm các vấn đề để khắc phục, hạn chế tới mức tối thiểu các sự cố xảy ra.

Qua vụ việc này, ông Nguyễn Văn Nên đề nghị Công an TPHCM, đặc biệt là lực lượng Phòng cháy chữa cháy kiểm điểm nghiêm khắc, rút kinh nghiệm, đánh giá nguyên nhân và tìm giải pháp.

Cũng tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán 2024 được các cơ quan, đơn vị thực hiện rất khẩn trương, nỗ lực. Từ đó, TPHCM đã nỗ lực chăm lo nhiều người hơn, sáng tạo hơn.

“TP Thủ Đức đã có sáng tạo khi trồng vườn hoa hướng dương, bố trí các góc phố, địa điểm cho bà con chụp ảnh vui chơi. Tôi tới nơi đó thấy có nhiều cảm xúc” - ông Nguyễn Văn Nên nói.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tặng bằng khen cho tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động chăm lo Tết.  Ảnh: Hà Khánh
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên tặng bằng khen cho tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động chăm lo Tết. Ảnh: Hà Khánh

Nhiều tổ chức, cá nhân đã thể hiện nghĩa cử cao đẹp, tấm lòng nhân ái, thiện nguyện và gắn kết với hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp để mọi người, mọi nhà đều có Tết, không ai bị bỏ lại phía sau.

Ông Nguyễn Văn Nên cũng nhấn mạnh một điểm sáng nữa khi kiều hối của kiều bào gửi về cho TPHCM rất cao, nhiều bà con cả chục năm chưa về lại TPHCM thì nay đã có điều kiện trở về. Nhờ đó mà cảm nhận sâu sắc tình làng, nghĩa xóm, tình yêu quê hương, đất nước và hương vị của quê hương trong ngày Tết.

Người đứng đầu Thành ủy TPHCM cũng khen ngợi các hành động mua lại hoa của bà con không bán kịp trong đêm 30 Tết để về trang trí tại phố phường, làm cho đường phố đẹp hơn và ý nghĩa hơn.

Báo cáo tình hình chăm lo Tết Nguyên đán 2024, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức cho biết, tổng kinh phí chăm lo Tết của TPHCM gần 1.300 tỉ đồng (tăng hơn 5%), chăm lo cho hơn 1,4 triệu người.

Điểm mới của năm nay là TPHCM bổ sung các trường hợp được chăm lo Tết như trẻ em có cha hoặc mẹ đang chấp hành hình phạt tù, đang cai nghiện bắt buộc, hoặc cha mẹ là đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tặng bằng khen cho tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động chăm lo Tết. Ảnh: Hà Khánh
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tặng bằng khen cho tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động chăm lo Tết. Ảnh: Hà Khánh

Trong dịp Tết Nguyên đán 2024, lượng khách tại các khu du lịch, các tụ điểm vui chơi giải trí và dịch vụ ước đạt 1,8 triệu lượt, khách quốc tế đến TPHCM ước đạt 75.000 lượt, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu ngành du lịch ước đạt khoảng 6.550 tỉ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cũng theo báo cáo, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững để người dân vui chơi đón Tết.

Ở lĩnh vực an toàn giao thông, trong kỳ nghỉ Tết, lực lượng chức năng xử lý 5.171 trường hợp vi phạm với tổng số tiền gần 15 tỉ đồng, trong đó có gần 2.700 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

MINH QUÂN
TIN LIÊN QUAN

Chăm lo Tết cho người lao động khó khăn tại TP Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

TPHCM – Chiều ngày 30.1, ông Đỗ Đức Hiển - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã đến thăm và tặng quà Tết cho các hộ dân, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Quận 1, TPHCM.

Chi 135 tỉ đồng chăm lo Tết cho đoàn viên

Nam Dương |

TPHCM - Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, LĐLĐ TPHCM sẽ tổ chức nhiều chương trình chăm lo để đảm bảo “Tết đến với mọi đoàn viên công đoàn”. Tổng kinh phí chăm lo Tết của LĐLĐ TPHCM và các công đoàn cấp trên cơ sở khoảng 135 tỉ đồng.

TPHCM sẽ chi hơn 1.000 tỉ đồng để mọi người, mọi nhà đều có Tết

MINH QUÂN |

TPHCM dự kiến chi hơn 1.000 tỉ đồng chăm lo Tết cho người dân, đặc biệt quan tâm người có công, hộ nghèo, bảo trợ xã hội, người lao động khó khăn vì công ty giảm đơn hàng… để mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Cột điện cao thế nằm giữa tim đường, cản trở thi công cao tốc Vân Phong - Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Trên đại công trường cao tốc Vân Phong - Nha Trang còn rất nhiều đường điện cao thế, trung, hạ thế chưa thể giải phóng mặt bằng. Nguyên nhân là cơ quan chức năng vẫn chậm thẩm định và chọn nhà thầu di dời.

Nhiều chùa ở Hà Nội chuyển tên lễ dâng sao giải hạn sang cầu an để thu tiền

BÙI THƠM - ĐINH HIỆP |

Theo ghi nhận của Lao Động, tại Hà Nội việc thu tiền làm dâng sao giải hạn vẫn diễn ra tại nhiều cơ sở thờ tự, tuy nhiên tên của nghi thức này đã được đổi thành cầu an.

Nhân vật "hot" ở Shark Tank nhận chiếu "Đào, phở và piano" phi lợi nhuận

Thùy Trang |

Chủ tịch Beta Group Bùi Quang Minh, thường được gọi là Shark Minh Beta, xác nhận cụm rạp sẽ chiếu "Đào, phở và piano" phi lợi nhuận để phục vụ khán giả.

Triệu tập nam sinh lớp 11 nằm lái xe máy từ trường về nhà ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Sáng 21.2, thông tin từ Công an TP Hải Phòng, Công an huyện Thủy Nguyên vừa xử phạt hành chính học sinh lớp 11 nằm trên xe mô tô và điều khiển xe.

"Thót tim" các phương tiện vượt ẩu trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Cao tốc Cam Lộ - La Sơn có tổng chiều dài 98,3 km đi qua địa phận 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị hiện có 2 làn xe, không có dải phân cách, nhiều phương tiện lái ẩu, vượt lấn làn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Bên cạnh đó, cao tốc này tồn tại những bất cập khiến nhiều người lo lắng khi lưu thông trên tuyến đường này.

Chăm lo Tết cho người lao động khó khăn tại TP Hồ Chí Minh

Phương Ngân |

TPHCM – Chiều ngày 30.1, ông Đỗ Đức Hiển - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã đến thăm và tặng quà Tết cho các hộ dân, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Quận 1, TPHCM.

Chi 135 tỉ đồng chăm lo Tết cho đoàn viên

Nam Dương |

TPHCM - Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, LĐLĐ TPHCM sẽ tổ chức nhiều chương trình chăm lo để đảm bảo “Tết đến với mọi đoàn viên công đoàn”. Tổng kinh phí chăm lo Tết của LĐLĐ TPHCM và các công đoàn cấp trên cơ sở khoảng 135 tỉ đồng.

TPHCM sẽ chi hơn 1.000 tỉ đồng để mọi người, mọi nhà đều có Tết

MINH QUÂN |

TPHCM dự kiến chi hơn 1.000 tỉ đồng chăm lo Tết cho người dân, đặc biệt quan tâm người có công, hộ nghèo, bảo trợ xã hội, người lao động khó khăn vì công ty giảm đơn hàng… để mọi người, mọi nhà đều có Tết.