Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử cho biết, Cà Mau quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ số hoá từng phương tiện thuộc nhóm nguy cơ cao; đăng ký, đăng kiểm tàu cá, kể cả tàu “3 không”, tàu hết hạn đăng kiểm, hết hạn giấy phép. Xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm hình sự, vi phạm hành chính liên quan đến IUU. Bên cạnh tuyên truyền, tỉnh Cà Mau cũng quyết tâm xử lý, không cả nể bất cứ ai.
Qua rà soát, toàn tỉnh hiện có 4.186 tàu cá, với 100% tàu cá đang hoạt động được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình (GSHT), đánh dấu tàu cá theo quy định; 94,7% tàu cá còn hạn giấy phép khai thác; 82,74% tàu cá còn đăng kiểm; 100% dữ liệu tàu cá của tỉnh được cập nhật trên các phần mềm quản lý quốc gia theo quy định; có 423 tàu cá “3 không” (trước đây có 528 tàu cá “3 không” nhưng đã cấp giấy chứng nhận đăng ký được 105 tàu cá); 71 tàu cá đã bán (có hợp đồng mua, bán theo quy định) nhưng chưa thực hiện thủ tục sang tên. Các tàu cá này đã được lập danh sách theo dõi và tuyên truyền để chủ tàu thực hiện theo đúng quy định.
Từ đầu năm đến nay, tỉnh Cà Mau tiếp nhận, điều tra, xác minh thông tin 11 tàu cá và ngư dân tỉnh liên quan đến khai thác vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ. Lực lượng chức năng của tỉnh đã phát hiện, xử phạt 184 vụ vi phạm về khai thác thuỷ sản với số tiền 7,2 tỉ đồng. 100% vụ việc vi phạm được xử lý và cập nhật vào hệ thống phần mềm theo dõi, quản lý hoạt động xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.
Các cơ quan pháp luật đã khởi tố 3 vụ án hình sự: 2 vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép” với 5 bị can; 1 vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép”. Ngoài ra, hiện nay lực lượng chức năng đang điều tra, xử lý một số trường hợp tàu cá che giấu, gửi thiết bị GSHT; tàu cá không số hiệu; tàu cá nhập cảnh trái phép.
Ông Lê Văn Sử - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - nhấn mạnh: “Hồ sơ số hoá phải đảm bảo chặt chẽ đối với từng phương tiện cụ thể, phải truy đến cùng thực trạng của phương tiện, chỉ xếp hồ sơ xoá bộ khi phương tiện không còn hoạt động trên thực tế. Phải hoàn thành đăng ký, đăng kiểm 100% phương tiện khi đủ điều kiện. Ðồng thời, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tập trung xử lý dứt điểm các phương tiện vi phạm”.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử cho biết, tỉnh đã mở đợt cao điểm, trong đó sẽ tập trung tất cả lực lượng của tỉnh và huyện Trần Văn Thời tổ chức thực hiện trước tại địa bàn thị trấn Sông Ðốc, để rút kinh nghiệm chỉ đạo cho các xã khác. Trong đó, khắc phục những hạn chế trước đây về tăng cường lực lượng; tập huấn chuyên môn nghiệp vụ; công tác phối hợp trong truy vết, hoàn chỉnh các hồ sơ. Ðể làm sao trong thời gian hết đợt cao điểm, tất cả các phương tiện cần số hoá trong nhóm tàu có nguy cơ cao thì phải hoàn thành số hoá.