Bất cập trong quản lý cơ sở dịch vụ thẩm mỹ ở Đà Nẵng

Thùy Trang |

Mỗi phòng Y tế quận ở Đà Nẵng chỉ có 1 đến 3 người nhưng phải quản lý nhiều vấn đề, trong khi đó, Sở Y tế dù muốn phân cấp, phân quyền xuống tận xã, phường nhưng quy định không rõ. Điều này khiến các cơ sở dịch vụ thẩm mỹ chui ngang nhiên quảng cáo, hoạt động.

Cơ sở sai phạm, các đơn vị lòng vòng kiểm tra

Đến giữa tháng 8, Công an quận Thanh Khê, Đà Nẵng cho biết, đã nhận được 17 đơn tố cáo của người dân về thẩm mỹ viện Wonjin, từng hoạt động tại số 218 Nguyễn Tri Phương, quận Thanh Khê.

Trước đó, vụ việc xảy ra từ tháng 6 khi nhiều khách hàng bất ngờ bị mất liên lạc với nhân viên của thẩm mỹ viện Wonjin. Đến trực tiếp cơ sở thì phát hiện nơi này đã đổi tên thành thẩm mỹ viện New York và đổi cả chủ. Trong khi có người đã đóng 50 đến 60 triệu đồng cho các dịch vụ làm đẹp, có cả dịch vụ xâm lấn.

Tuy nhiên, Sở Y tế Đà Nẵng cho biết, cả thẩm mỹ viện Wonjin và New York đều chưa đủ điều kiện công bố đáp ứng điều kiện cung cấp dịch vụ thẩm mỹ. Tức là cả hai cơ sở này đều vi phạm. Vậy nhưng khi sự việc bị phát giác, các đơn vị cũng chỉ có câu trả lời là “sẽ kiểm tra”. Tuy nhiên, giữa tháng 8, sau những phản ánh của Báo Lao Động, họ vẫn chưa đề cập đến việc xử lý.

Khách hàng, người dân chịu thiệt thì chỉ có thể nộp đơn tố cáo lên công an địa phương và chờ đợi. Cơ sở 218 Nguyễn Tri Phương cũng tự động đóng cửa sau khi khách hàng có đơn, báo chí vào cuộc.

Câu chuyện này cũng đã diễn ra tại cơ sở thẩm mỹ viện Wonjin tại Hà Nội, hậu quả là hơn 100 khách hàng bị lừa đảo nhưng vì phản ứng chậm của địa phương và cơ quan liên quan, chỉ sau 1 đêm, cơ sở thẩm mỹ đã “tháo chạy”.

Chưa có phân cấp, phân quyền cụ thể cho địa phương

Ông Nguyễn Ngọc Thanh - Trưởng phòng Nghiệp vụ y tế, Sở Y tế Đà Nẵng - cho biết, nhiều chủ cơ sở dịch vụ thẩm mỹ hiện nay chưa hiểu rõ thế nào là cơ sở dịch vụ thẩm mỹ, thế nào là phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ - nơi đòi hỏi phải có bác sĩ chuyên khoa, được thẩm định rất khắt khe mới được thực hiện các dịch vụ xâm lấn. Trong số 500 cơ sở dịch vụ thẩm mỹ tại Đà Nẵng hiện chỉ có 28 cơ sở chuyên khoa thẩm mỹ.

“Nhiều cơ sở có nhân lực học vài tháng về phun xăm nhưng làm tất cả mọi thứ cho khách hàng từ chăm sóc da đến giảm béo. Đây là điều gây khó cho lực lượng chức năng khi nhân lực y tế rất hạn chế. Chúng tôi đã có góp ý để Luật Khám chữa bệnh sắp tới cần làm rõ thế nào là dịch vụ thẩm mỹ và cơ sở chuyên khoa thẩm mỹ” - ông Thanh cho hay.

Kết quả thanh tra, kiểm tra 20 cơ sở hồi đầu năm 2023 thì tổng số tiền các cơ sở bị xử phạt là hơn 400 triệu đồng. Trong đó, lỗi hay mắc phải của các cơ sở là hoạt động khi chưa có văn bản thông báo của Sở Y tế đơn vị đủ điều kiện hoạt động, quảng cáo dịch vụ chưa được cho phép, cơ sở dịch vụ thẩm mỹ nhưng lại ghi là viện thẩm mỹ…

Khó khăn nữa là việc phối hợp với địa phương để phát hiện những cơ sở làm sai.

“Mỗi phòng Y tế quận, huyện hiện nay chỉ có 1 đến 3 người mà làm rất nhiều việc. Trong khi số cơ sở thẩm mỹ tại các quận như Hải Châu là 300 cơ sở, quận Thanh Khê là 150 cơ sở nên công việc rất áp lực. Trong khi đó, hiện vẫn chưa có sự phân cấp cụ thể cho địa phương như xã, phường trong quản lý cơ sở thẩm mỹ.

Sở Y tế cũng đã có tham mưu cho UBND thành phố về vấn đề này và mặc dù chưa phân cấp nhưng đứng trước việc phải làm sao quản lý vấn đề này, tôi mong các địa phương cần vận dụng các quy định hiện có, phối hợp với phòng Y tế kiểm tra, xử phạt các cơ sở vi phạm trong phạm vi có thể” - ông Thanh cho hay.

Thùy Trang
TIN LIÊN QUAN

Thẩm mỹ viện để nhân viên lao công căng da mặt cho khách là quá liều lĩnh

Hoàng Văn Minh |

Một cơ sở thẩm mỹ ở Đà Nẵng đã liều lĩnh đến mức để nhân viên lao công không có chứng chỉ hành nghề xử lý… căng da mặt cho khách.

Hoạt động thẩm mỹ đa phần làm sai, quảng cáo sai

THÙY TRANG |

Chỉ có chứng chỉ chăm sóc da nhưng các cơ sở thẩm mỹ vin vào đó mà làm các dịch vụ xâm lấn, tiêm thuốc gây tê, tiêm botox… cho khách. Chưa kể, các cơ sở còn quảng cáo sai, đặt tên sai, nhận đào tạo và cấp chứng chỉ vượt quá, thậm chí là không có trong quy định về dịch vụ thẩm mỹ mà từng cơ sở được cho phép.

80% số cơ sở thẩm mỹ tại một quận Đà Nẵng chưa đủ điều kiện hoạt động

THÙY TRANG |

Quận Thanh Khê, Đà Nẵng có gần 150 cơ sở dịch vụ thẩm mỹ thì có 119 cơ sở chưa công bố đủ điều kiện hoạt động, chiếm hơn 80%.

Với nhiều người lao động, tuổi nghỉ hưu là yếu tố quyết định việc rút bảo hiểm 1 lần

Mạnh Cường |

Liên quan đến các đề xuất nhằm giảm thiểu tình trạng rút bảo hiểm xã hội 1 lần như thay đổi cách tính lương hưu hay giảm số năm đóng bảo hiểm, phần lớn người lao động quan tâm đến vấn đề tuổi nghỉ hưu hơn là các đề xuất này.

Dự báo thời tiết tuần tới từ ngày 21.8 – 27.8.2023

Nhóm PV |

Dự báo thời tiết tuần tới từ 21.8 đến 27.8: Tuần tới, khu vực Thủ đô Hà Nội sẽ tiếp tục có mưa rào và dông ở tất cả các ngày trong tuần. Mưa dông rải rác khiến nhiệt độ giảm mạnh, nhiệt độ thấp nhất trong khoảng từ 26-28 độ C. Tại TPHCM, mưa rào và dông rải rác được dự báo sẽ còn tiếp diễn, thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.

241/308 công trình vi phạm ở Khu đô thị Monbay giữa Hạ Long vẫn trơ ỳ

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Dù nhiều hộ vi phạm bị lập biên bản, các cơ quan chức năng, đoàn thể đã đến vận động, chính quyền cũng đã cho thời hạn tự xử lý, nhưng đến nay, phần lớn các công trình vi phạm trật tự xây dựng ở Khu đô thị Monbay – một trong những khu đô thị kiểu mẫu trên đất “vàng”, thuộc phường Hồng Hải, TP.Hạ Long - vẫn chưa được khắc phục.

Công an Quảng Trị thông tin về người đàn ông 63 tuổi nghi bắt cóc trẻ em

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Thời điểm bị phát hiện, bắt giữ, người đàn ông 63 tuổi nghi bắt cóc trẻ em có nồng độ cồn trong người.

Cuộc chơi bắt đáy chứng khoán đầy mạo hiểm

Gia Miêu |

Sau một đà tăng dài và một phiên rõ ràng là rũ bỏ, khả năng thị trường chứng khoán cần thời gian dài và những ngưỡng hỗ trợ mạnh hơn để có thể cân bằng nên việc tham gia bắt đáy luôn là hành động mạo hiểm.

Thẩm mỹ viện để nhân viên lao công căng da mặt cho khách là quá liều lĩnh

Hoàng Văn Minh |

Một cơ sở thẩm mỹ ở Đà Nẵng đã liều lĩnh đến mức để nhân viên lao công không có chứng chỉ hành nghề xử lý… căng da mặt cho khách.

Hoạt động thẩm mỹ đa phần làm sai, quảng cáo sai

THÙY TRANG |

Chỉ có chứng chỉ chăm sóc da nhưng các cơ sở thẩm mỹ vin vào đó mà làm các dịch vụ xâm lấn, tiêm thuốc gây tê, tiêm botox… cho khách. Chưa kể, các cơ sở còn quảng cáo sai, đặt tên sai, nhận đào tạo và cấp chứng chỉ vượt quá, thậm chí là không có trong quy định về dịch vụ thẩm mỹ mà từng cơ sở được cho phép.

80% số cơ sở thẩm mỹ tại một quận Đà Nẵng chưa đủ điều kiện hoạt động

THÙY TRANG |

Quận Thanh Khê, Đà Nẵng có gần 150 cơ sở dịch vụ thẩm mỹ thì có 119 cơ sở chưa công bố đủ điều kiện hoạt động, chiếm hơn 80%.