Báo động giới trẻ sử dụng ma túy tại Quảng Ninh: "Có vụ toàn họ hàng"

Nguyễn Hùng |

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều qua (6.12), các đại biểu bày tỏ lo lắng về tình trạng giới trẻ sử dụng ma túy tập thể tăng. Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết có vụ trên 100 người thì 80% là giới trẻ; còn Chủ tịch UBND TP.Hạ Long tiết lộ, có vụ trên 20 người sử dụng ma túy tập thể tại một quán karaoke thì “toàn họ hàng”.

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII “nóng” với những lo lắng, bức xúc trước tình trạng giới trẻ sử dụng ma túy tập thể tại các nhà hàng, khách sạn, đặc biệt là tại các quán karaoke.

Thời gian gần đây, các lực lượng chức năng liên tục phát hiện và xử lý các vụ sử dụng ma túy tại các quán karaoke. Trong đó có vụ số đối tượng tham gia lên tới trên 150 người và qua sàng lọc, số lượng dương tính với ma túy là rất lớn.

Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Đỗ Hữu Lực trả lời chất vấn. Ảnh: BQN
Đại tá, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh Đỗ Văn Lực trả lời chất vấn. Ảnh: BQN

Theo các đại biểu, thế hệ trẻ là tương lai của gia đình, của đất nước, nếu không có biện pháp ngăn chặn kịp thời sẽ để lại những hậu họa khôn lường.

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh – Đại tá Đỗ Văn Lực – cho biết, từ đầu năm đến nay đã bắt 38 vụ liên quan đến tổ chức bán, tàng trữ và sử dụng ma túy trong các quán karaoke, truy tố hình sự 88 đối tượng, phạt hành chính hàng trăm đối tượng. Các vụ sử dụng ma túy tập thể chủ yếu tập trung ở TP.Cẩm Phả và Hạ Long, trong đó phần lớn là giới trẻ.

“Có những vụ hơn 100 đối tượng thì 80% là thanh niên. Toàn con em thôi, đau xót lắm” – Giám đốc Công an tỉnh chia sẻ.

Cũng theo Đại tá Lực, dù không còn hình thành các tụ điểm lớn ở ngoài xã hội, nhưng việc tàng trữ, mua bán, sử dụng ma túy trong các quán karaoke, cơ sở lưu trú khá phức tạp. Tuy nhiên, khi xảy ra vụ việc, các chủ quán cũng chỉ bị xử lý hành chính.

Trả lời ý kiến của các đại biểu về việc có thể giới trẻ lợi dụng cả các tàu du lịch nghỉ đêm trên vịnh Hạ Long để sử dụng ma túy tập thể, ông Phạm Hồng Hà – Chủ tịch UBND TP.Hạ Long – cho biết, các lực lượng chức năng liên tục kiểm tra, theo dõi nhưng chưa phát hiện trường hợp nào. Tuy nhiên, trên đất liền, các lực lượng chức năng của thành phố đã xử lý một số vụ lớn.

“Đáng chú ý, có một vụ trên 20 đối tượng sử dụng ma túy tập thể ở một quán karaoke, mà qua điều tra, xác minh thì toàn là họ hàng, người nhà. Người nhiều tuổi nhất sinh năm 1963” – ông Hà cho biết.

Các đại biểu cho rằng, để giải quyết tình trạng trên, ngoài vai trò của các lực lượng chức năng, của chính quyền các cấp thì gia đình cũng phải có trách nhiệm lớn hơn nữa trong việc quản lý, giáo dục con em.

Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng toàn tỉnh đã bắt giữ, xử lý 584 vụ buôn bán, vận chuyển ma túy với 1.062 đối tượng vi phạm – tăng 1% về số vụ và 21,4% đối tượng so với năm 2018.

Theo Đại tá Đỗ Văn Lực, đến nay, các đường dây buôn bán ma túy lớn ở phía Bắc cơ bản đã bị triệt phá, do từ năm 2018 trở về trước, nhiều đường dây lớn bị phá, trong đó tại Quảng Ninh, có vụ tử hình tới 38 đối tượng. Tuy nhiên, do bị trấn áp trên toàn tuyến biên giới nên các đối tượng đi sâu vào tuyến bên trong và sản xuất ma túy ngay tại Việt Nam rồi đưa về Trung Quốc.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh: Phá nhanh hàng loạt vụ cướp gây hoang mang ở nhiều địa phương

Trần Ngọc Duy |

Ngày 2.12, Cơ quan CSĐT Công an TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cho biết đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng sử dụng dao bầu gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản liên tuyến trên địa bàn TP. Cẩm Phả và TP.Hạ Long vào thời điểm cuối tháng 11 vừa qua.

5 án tử hình cho đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia

T.N.D |

Sau 2 ngày xét xử vụ án đường dây mua bán, vận chuyển 148 bánh heroin xuyên quốc gia, chiều nay (13.11), TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án 5 bị cáo mức án tử hình, 4 bị cáo mức án chung thân và 4 bị cáo chịu án phạt 20 năm tù giam.

Đối tượng Lào, Trung Quốc điều hành đường dây 148 bánh ma túy xuyên quốc gia

T.N.D |

Ngày 12.11, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thầm vụ án hình sự đối với Inthavong Paseuth, sinh năm 1978, quốc tịch Lào cùng 12 bị cáo trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.

Quảng Ninh: Khởi tố kẻ xách 5kg ma túy mang theo vũ khí nóng

T.N.D |

Ngày 30.10, lãnh đạo Cục Hải quan Quảng Ninh cho biết, cơ quan kiểm soát, phòng chống ma túy của đơn vị đã bắt giữ và bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Ninh đối tượng và vũ khí từ chuyên án ma túy mà đơn vị này xác lập. 

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Quảng Ninh: Phá nhanh hàng loạt vụ cướp gây hoang mang ở nhiều địa phương

Trần Ngọc Duy |

Ngày 2.12, Cơ quan CSĐT Công an TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh cho biết đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng sử dụng dao bầu gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản liên tuyến trên địa bàn TP. Cẩm Phả và TP.Hạ Long vào thời điểm cuối tháng 11 vừa qua.

5 án tử hình cho đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia

T.N.D |

Sau 2 ngày xét xử vụ án đường dây mua bán, vận chuyển 148 bánh heroin xuyên quốc gia, chiều nay (13.11), TAND tỉnh Quảng Ninh đã tuyên án 5 bị cáo mức án tử hình, 4 bị cáo mức án chung thân và 4 bị cáo chịu án phạt 20 năm tù giam.

Đối tượng Lào, Trung Quốc điều hành đường dây 148 bánh ma túy xuyên quốc gia

T.N.D |

Ngày 12.11, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa xét xử sơ thầm vụ án hình sự đối với Inthavong Paseuth, sinh năm 1978, quốc tịch Lào cùng 12 bị cáo trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.

Quảng Ninh: Khởi tố kẻ xách 5kg ma túy mang theo vũ khí nóng

T.N.D |

Ngày 30.10, lãnh đạo Cục Hải quan Quảng Ninh cho biết, cơ quan kiểm soát, phòng chống ma túy của đơn vị đã bắt giữ và bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Ninh đối tượng và vũ khí từ chuyên án ma túy mà đơn vị này xác lập.