Bán hết đất đai, nhà cửa đi theo ảo vọng việc nhẹ lương cao

Hồng Long |

Sau những tháng ngày khổ cực nơi đất khách, quê người, gia đình ông Vương Văn Long mới thấm thía hết những đắng cay, tủi nhục khi nghe theo kẻ xấu xúi giục, bán hết đất đai, nhà cửa, ruộng vườn đi theo ảo vọng về một cuộc sống sung sướng, việc nhẹ lương cao.

Bán hết nhà, đất chạy theo việc nhẹ lương cao

Ông Vương Văn Long, sinh 1977, trú tại thôn 19, xã Đắk Drông, huyện Cư Jút (Đắk Nông), hiện đang sinh sống cùng người mẹ già và con cháu trong căn nhà tạm của một người thân cho mượn tại thôn 20, xã Đắk Drông, sau khi bị kẻ xấu lừa phỉnh bán hết đất đai, nhà cửa, ruộng vườn đi theo ảo vọng về một cuộc sống sung sướng, việc nhẹ lượng cao ở nơi đất khách quê người.

Chia sẻ về những tháng ngày cơ cực ở nơi đất khách, quê người, vợ chồng ông Vương Văn Long cho biết: Khoảng tháng 6.2023, thông qua mạng xã hội Facebook, có một đối tượng người Việt Nam đang ở Bangkok, Thái Lan kết bạn làm quen và vẽ ra viễn cảnh việc nhẹ lương cao, nhanh chóng làm giàu, nếu ở lâu sẽ được định cư ở nước thứ ba.

Tin vào những lời đường mật, gia đình ông Long và người con trai đầu đã bán hết nhà cửa tài sản, ruộng, vườn được gần 1,2 tỉ đồng. Đến tháng 11.2023, gia đình ông Long và gia đình người con trai đầu gồm 11 người cả già lẫn trẻ em (trong đó có người con dâu đang mang bầu) đã thuê xe ra tỉnh Hà Tĩnh rồi làm các thủ tục xuất cảnh sang Thái Lan.

Khi tới Thủ đô Bangkok, Thái Lan, gia đình ông đã thật sự vỡ mộng. Gia đình phải thuê phòng trọ chật chội, hôi hám để ở với tiền thuê phòng mỗi tháng khoảng 6 triệu đồng tiền Việt Nam và phải đặt tiền cọc cho chủ nhà 3 tháng, đồng thời không được đi ra ngoài.

Không chịu được cảnh khổ cực, đầu năm 2024 gia đình ông Long đã quyết định quay về Việt Nam để làm lại cuộc đời.

Anh Vương Văn Phình, con trai ông Long chia sẻ: "Gia đình tôi vô cùng biết ơn lực lượng Công an, chính quyền địa phương và làng xóm đã cưu mang, giúp đỡ. Chúng tôi căm giận các đối tượng lắm, mong mọi người đừng bao giờ bị mắc lừa như chúng tôi”.

Cẩn trọng trước những bẫy lừa tinh vi

Trung tá Nguyễn Trung Hữu - Trưởng Công an huyện Cư Jút - cho biết, hiện nay, trên địa bàn huyện Cư Jút có một số hộ dân là đồng bào tộc thiểu số nhẹ dạ, cả tin, nhận thức thấp, còn nhiều ảo vọng về sính ngoại để hưởng cuộc sống giàu sang nên đã bị kẻ xấu xúi giục, lừa phỉnh bán hết đất đai, nhà cửa, ruộng vườn đi theo ảo vọng về một cuộc sống sung sướng, việc nhẹ lượng cao ở nơi đất khách quê người, trong đó c 7 trường hợp tự nguyện hồi hương từ Thái Lan trở về.

Công an huyện phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền, phát động quần chúng bằng nhiều hình thức và để những người bị lừa phỉnh trực tiếp nói về những gì họ đã trải qua và thực tế cuộc sống ở nước ngoài để người dân ở các thôn, bon biết và phòng tránh.

Cũng vạch trần những thủ đoạn các đối tượng sử dụng để người dân cẩn trọng trước những bẫy lừa tinh vi và lên án việc làm sai trái của kẻ xấu.

“Trước mắt chúng tôi tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, nhất là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số để họ có công ăn việc làm” - Trung tá Nguyễn Trung Hữu chia sẻ.

Hồng Long
TIN LIÊN QUAN

Cả gia đình bán toàn bộ nhà cửa vì chiêu trò việc nhẹ lương cao bóc trần sự thật bên kia biên giới

PHAN TUẤN |

Đắk Nông - Mang theo sự thật từ bên kia bên giới trở về, một số người dân là người đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Cư Jút đã "lột mặt" những kẻ lừa đảo khi vẽ ra viễn cảnh có cuộc sống sung sướng thông qua chiêu trò việc nhẹ lương cao ở nơi đất khách quê người.

Việc nhẹ lương cao, chỉ có thể là “miếng phomát trên cái bẫy chuột”

Hoàng Văn Minh |

Lừa đảo người lao động ra nước ngoài với chiêu trò “việc nhẹ lương cao” đang ngày một nhiều hơn ở hầu khắp các địa phương trên cả nước.

Mất tiền tỉ vì tin vào việc nhẹ lương cao từ một Việt kiều

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Nhận tiền của 9 người với tổng số tiền trên 1 tỉ đồng hứa đưa đi lao động lương cao ở nước ngoài, sự việc bại lộ, trước tòa, Út Em cho rằng mình không lừa ai cả. Nguyên nhân không đưa sang nước ngoài lao động là do bị hại không làm đúng thủ tục, thiếu những thủ tục cần thiết để được đi nước ngoài.

TikToker ngồi xe lăn đăng đàn xin lỗi sau vụ tố, chủ quán phở gà nói gì?

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Sau khi TikToker V.M.L đăng tải đoạn video gửi lời xin lỗi chủ quán phở gà trên phố Nam Ngư (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) và toàn thể cộng đồng vì đã đăng bài tố bị đuổi khỏi quán phở, PV Lao Động đã có cuộc phỏng vấn với bà chủ quán này.

So sánh lợi nhuận khủng, nợ xấu tại Vietcombank, VietinBank, BIDV

Minh Ánh |

3 trong 4 ngân hàng Big4 vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2024. Trong đó, Vietcombank lợi nhuận đi lùi, còn VietinBank, BIDV báo lãi tăng trưởng so với cùng kỳ 2023. Đáng nói, nợ xấu tại 3 ông lớn ngân hàng này đồng loạt đi lên.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn: U23 Việt Nam dừng bước ở tứ kết U23 châu Á là đúng thực lực

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho rằng, sau khi trở về từ U23 Việt Nam, các cầu thủ trẻ phải tự nỗ lực và rèn luyện để tranh suất thi đấu tại câu lạc bộ chủ quản.

Thủ tướng căn dặn “sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc

NGUYÊN ANH |

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết Quyết định số 178 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án phát triển tổng thể đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. Trong đó, Thủ tướng căn dặn “sáu đẩy mạnh" để phát triển Phú Quốc.

Hình ảnh ấn tượng trong buổi hợp luyện diễu binh, diễu hành tại Điện Biên

NHÓM PV |

Sáng 28.4, các lực lượng diễu binh, diễu hành tham gia Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ đã có buổi hợp luyện đầu tiên tại tỉnh Điện Biên với sự tham gia của 12.000 người.

Cả gia đình bán toàn bộ nhà cửa vì chiêu trò việc nhẹ lương cao bóc trần sự thật bên kia biên giới

PHAN TUẤN |

Đắk Nông - Mang theo sự thật từ bên kia bên giới trở về, một số người dân là người đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Cư Jút đã "lột mặt" những kẻ lừa đảo khi vẽ ra viễn cảnh có cuộc sống sung sướng thông qua chiêu trò việc nhẹ lương cao ở nơi đất khách quê người.

Việc nhẹ lương cao, chỉ có thể là “miếng phomát trên cái bẫy chuột”

Hoàng Văn Minh |

Lừa đảo người lao động ra nước ngoài với chiêu trò “việc nhẹ lương cao” đang ngày một nhiều hơn ở hầu khắp các địa phương trên cả nước.

Mất tiền tỉ vì tin vào việc nhẹ lương cao từ một Việt kiều

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Nhận tiền của 9 người với tổng số tiền trên 1 tỉ đồng hứa đưa đi lao động lương cao ở nước ngoài, sự việc bại lộ, trước tòa, Út Em cho rằng mình không lừa ai cả. Nguyên nhân không đưa sang nước ngoài lao động là do bị hại không làm đúng thủ tục, thiếu những thủ tục cần thiết để được đi nước ngoài.