Công trình âu thuyền Cái Khế là gói thầu thuộc Dự án Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị (Dự án 3). Âu thuyền Cái Khế có tổng mức đầu tư gần 437 tỉ đồng, được khởi công vào tháng 9.2022, sau 22 tháng thi công, đến nay công trình đã hoàn thành.
Những ngày gần đây, người dân tại TP Cần Thơ ngạc nhiên khi thấy hình ảnh âu thuyền Cái Khế sau khi hoàn thành có kết hợp biểu diễn hệ thống chiếu sáng nghệ thuật và nhạc nước vào buổi tối, tạo điểm nhấn đặc biệt giữa trung tâm thành phố, thu hút sự chú ý của nhiều người.
Ban Quản lý dự án ODA TP Cần Thơ (chủ đầu tư dự án) vừa có báo cáo vào ngày 24.8 về tình hình thực hiện xây dựng âu thuyền Cái Khế. Theo đó, công trình gồm 3 khoang cống (mỗi khoang rộng 20m), 1 khoang âu rộng 5m và nhà điều hành công trình để vận hành hệ thống Scada, hệ thống chống ngập cho thành phố.
Đặc biệt, công trình cũng chú trọng đến kiến trúc khu vực khi xây dựng vòm cầu cảnh quan kết hợp biểu diễn hệ thống chiếu sáng nghệ thuật và nhạc nước; các hệ thống kè kết nối vào cống và 1 trạm bơm dự phòng công suất 48m3/s; riêng khuôn viên nhà quản lý, cây xanh tạo cảnh quan tại công trình là các hạng mục phát sinh.
Theo chủ đầu tư, bên cạnh kết quả đạt được thì hiện nay công trình còn gặp một số khó khăn, vướng mắc. Công tác hỗ trợ bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong quá trình thi công đang được nhà thầu thực hiện chi trả. Theo kế hoạch chi trả của nhà thầu, dự kiến đến 31.10.2024 sẽ hoàn thành công tác chi trả bồi thường, do số lượng hộ dân bị ảnh hưởng lớn.
Tại buổi kiểm tra công trình âu thuyền Cái Khế và hệ thống chống ngập của thành phố vào ngày 24.8, ông Trần Việt Trường - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - yêu cầu Ban Quản lý dự án ODA TP đánh giá lại toàn bộ các công trình thuộc Dự án 3; cùng với các nhà thầu thi công để hoàn tất các công đoạn còn lại của hệ thống âu thuyền trong dự án, hoàn chỉnh việc vận hành hệ thống cống, đảm bảo an toàn.
Chủ tịch UBND TP cũng đề nghị Ban cần tham mưu cho UBND TP những công trình đã thi công hoàn thành theo trình tự, đảm bảo tính pháp lý để bàn giao về cho địa phương quản lý, khai thác.
Dự án 3 có tổng mức đầu tư hơn 9.167 tỉ đồng, trong đó vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) 250 triệu USD, vốn không hoàn lại từ SECO (Thụy Sĩ) 4 triệu USD và vốn đối ứng hơn 3.378 tỉ đồng. Dự án 3 góp phần bảo vệ vùng lõi khoảng 2.675ha.
Hiện nhiều công trình kè, âu thuyền đã hoàn thành đưa vào sử dụng góp phần chỉnh trang đô thị và chống ngập vùng lõi trung tâm TP, tạo cảnh quan môi trường…