9 nhà dân bị rơi xuống sông Đà, 35 nhà gặp nguy hiểm: Tổng cục Phòng chống thiên tai nói gì?

Kh.V |

Theo báo cáo của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, hồi 18 giờ ngày 30.7 tại khu vực tổ 26 P.Đồng Tiến, TP.Hòa Binh đã bị sạt lở bờ sông khiến 9 nhà dân với 22 nhân khẩu bị rơi xuống sông; 35 ngôi nhà khác báo động nguy hiểm.

Trao đổi với PV Báo Lao Động chiều 31.7, ông Trần Quang Hoài -Ủy viên thường trực - Chánh văn phòng, Văn phòng BCĐ Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT), nhấn mạnh:

Mưa lũ trong tình hình hiện nay ở khu vực miền núi, đặc biệt là Hòa Bình rất lớn, cộng với địa thế đồi dốc và liên kết đất bị bở rời gây nguy cơ sạt trượt rất lớn trên phạm vi rộng. Đặc biệt là tại khu vực đồi ông Tượng, khu vực xóm Máy Giấy, xã Dân Hạ huyện Kỳ Sơn đang rất phức tạp.

Tại tổ 26 phường Đồng Tiến, TP.Hòa Bình (Hòa Bình) có 9 nhà bị rơi xuống sông, còn 35 nhà đang trong trạng thái nguy hiểm.

“Toàn bộ khu phố này các nhà nằm ở khu vực bờ sông cong, ngay đằng sau cách chân đập Hòa Bình khoảng 1km nên dòng chủ lưu liên tục xói vào khu vực này. Hơn nữa, khu vực này địa chất rất mềm yếu và dân làm nhà phần lớn là nhà kiên cố từ 2-3 tầng và xây dựng sát mép lòng sông nên khu vực này hết sức nguy hiểm không chỉ đối với 9 tòa nhà đã bị rơi xuống sông mà 35 hộ dân cũng trong tình trạng nguy hiểm. Các hộ dân cư khác đang làm nhà sát dòng sông Đà là khu vực hết sức nguy hiểm và địa phương đã có kế hoạch di dời”- ông Trần Quang Hoài nhấn mạnh.

Hiện nay chính quyền địa phương và người dân cần phối kết hợp để di dời đảm bảo an toàn.

Trả lời nghi vấn phải chăng việc xả lũ hồ Hòa Bình là tác nhân gây xói lở chân khiến các tòa nhà này bị đổ ụp xuống sông, ông Trần Quang Hoài khẳng định: Năm nay Thủy điện Hòa Bình xả lũ chưa nhiều, chỉ mới xả 4 cửa và xả rất từ từ.

Hồ Hòa Bình có tới 12 cửa xả, sẽ còn nguy hiểm hơn nhiều, khi có tình huống bất lợi, nếu xảy ra sự cố ban đêm thì toàn bộ tính mạng của cư dân khu vực này bị đe dọa.

“Nếu vậy, con số nhà bị đổ ụp xuống sông sẽ tiếp tục tăng mà không chỉ dừng lại ở số 9”- ông Trần Quang Hoài cảnh báo.

Cũng theo ông Trần Quang Hoài, “9 ngôi nhà này không bị sạt xuống sông trước cũng sẽ sạt xuống sau (không cần đến tác động của xả lũ - PV) bởi nằm ở bờ sông cong và nằm sát bờ sông.

Trong khi đó, việc xả lũ là việc không thể đặng đừng vì nếu không vỡ đập thì hậu quả là vô cùng khủng khiếp. Việc vận hành xả lũ là theo đúng quy trình, quy định mà Thủ tướng Chính phủ đã ủy quyền cho Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai và nằm trong quy trình, đến ngày đấy, giờ đấy, mực nước như thế là phải xả”- ông Trần Quang Hoài nêu ý kiến.

Các hộ dân này xây dựng nhà cửa ở vùng hết sức nguy hiểm, vô cùng xung yếu, rất nguy hiểm, chính quyền đã tính cho việc di dời dân khỏi đây càng sớm càng tốt.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hòa Bình, sạt lở tại khu vực tổ 26 P.Đồng Tiến, TP.Hòa Bình đã khiến 9 ngôi nhà bị sập hoàn toàn; 10 nhà với 27 nhân khẩu bị sập ½ nhà; 9 hộ với 17 nhân khẩu bị rạn nứt to có thể bị đổ sập bất cứ lúc nào.

UBND tỉnh Hòa Bình đã di dời 4 hộ dân với 10 nhân khẩu tại xóm Máy Giấy, xã Dân Hạ, huyện Kỳ Sơn đến nơi an toàn. Đang tiếp tục theo dõi và cắt cử lực lượng công an, dân quân tự vệ cấm toàn bộ người và phương tiện giao thông qua lại khu vực này.

Tại tổ 26 P.Đồng Tiến, TP.Hòa Bình đã tổ chức di dời an toàn 35 hộ đến nơi ở tạm; tổ chức lực lượng công an và quân đội đảm bảo an toàn, an ninh tại khu vực sạt lở, điều tiết giao thông qua QL6 tại khu vực này.

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

9 ngôi nhà rơi tõm xuống sông Đà ngầu bọt: Có phải do mở, đóng cửa xả đồng loạt?

Kh.V |

Tại cuộc họp sáng 31.7, Tổng cục Phòng, chống thiên tai (PCTT)-Bộ NNPTNTT khẳng định: 9 ngôi nhà tại Hòa Bình bị “đổ ụp” xuống sông Đà không phải do đóng, mở cửa xả thủy điện đột ngột và đồng loạt.

Video: Nước lớn, nhà dân kiên cố bất ngờ đổ ụp xuống sông ở Hòa Bình

Văn Thắng (Nguồn Facebook Bùi Công Dũng) |

Sau nhiều ngày mưa lớn, nước sông Đà lên cao, hàng chục hộ dân tổ 25, 26 phường Đồng Tiến, trên tuyến quốc lộ 6 đoạn qua TP Hòa Bình bị nứt và có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Đến 19h ngày 30.7, nhiều ngôi nhà ở đây bắt đầu đổ ụp xuống sông. Rất may nhiều hộ dân đã kịp di dời đồ đạc và di chuyển ra khỏi nơi nguy hiểm.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

9 ngôi nhà rơi tõm xuống sông Đà ngầu bọt: Có phải do mở, đóng cửa xả đồng loạt?

Kh.V |

Tại cuộc họp sáng 31.7, Tổng cục Phòng, chống thiên tai (PCTT)-Bộ NNPTNTT khẳng định: 9 ngôi nhà tại Hòa Bình bị “đổ ụp” xuống sông Đà không phải do đóng, mở cửa xả thủy điện đột ngột và đồng loạt.

Video: Nước lớn, nhà dân kiên cố bất ngờ đổ ụp xuống sông ở Hòa Bình

Văn Thắng (Nguồn Facebook Bùi Công Dũng) |

Sau nhiều ngày mưa lớn, nước sông Đà lên cao, hàng chục hộ dân tổ 25, 26 phường Đồng Tiến, trên tuyến quốc lộ 6 đoạn qua TP Hòa Bình bị nứt và có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Đến 19h ngày 30.7, nhiều ngôi nhà ở đây bắt đầu đổ ụp xuống sông. Rất may nhiều hộ dân đã kịp di dời đồ đạc và di chuyển ra khỏi nơi nguy hiểm.