Trong cuộc chiến, 100% nóc nhà tại Tổng Chúp (nay đổi tên thành Đồng Chúp) đã bị lửa đạn, đạn pháo đốt thành tro bụi. Hoa màu vườn tược bị cày xới. Cánh đồng của làng cũng chỉ toàn hầm hào công sự pháo binh kẻ địch bỏ lại sau rút chạy.
Trải qua 45 năm vùng biên im tiếng súng, Đồng Chúp giờ đây đang khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn mới. Đường đi lại trong xóm đã được bê tông hoá hoàn toàn, những cánh đồng bị đạn pháo cày xới nay đã thành những ruộng lúa, ruộng ngô trồng cấy quanh năm.
Trưởng xóm Đàm Thế Chinh chia sẻ: "Cả xóm có 138 hộ với khoảng 600 nhân khẩu, chỉ còn 3 hộ nghèo. Đời sống kinh tế cũng như tinh thần đang tiến bộ vượt bậc".
Trở lại Đồng Chúp những ngày đầu năm mới không thể bỏ qua những mái nhà mọc san sát, 100% dân cư khu vực tập trung có nhà ở kiên cố, bán kiên cố; trụ sở làm việc và các cơ quan hành chính, cơ sở y tế, giáo dục, văn hóa đều được đầu tư nâng cấp; dịch vụ ngân hàng, bưu chính viễn thông, vận tải phát triển.
Trước kia, xóm Đồng Chúp thuộc huyện Hòa An nay đã sáp nhập về thành phố Cao Bằng. Đây được xem là cơ hội mới cho việc phát triển kinh tế, kích thích các động lực của địa phương.
Trao đổi với PV, ông Hoàng Quang Dũng - Chủ tịch UBND xã Hưng Đạo cho biết: "Đồng Chúp là nơi giàu truyền thống cách mạng, sau những biến cố lịch sử, người dân nơi đây đang phát triển kinh tế, góp phần làm đổi thay bộ mặt nông thôn từng ngày. Trong các đợt phát động xây dựng nông thôn mới, Đồng Chúp luôn đi đầu với những thành tích đáng ghi nhận".
Đồng Chúp đang sở hữu khoảng 40ha đất trồng trọt, canh tác nông nghiệp. Với truyền thống hiếu học, tỉ lệ các hộ dân trong xóm có con em học cao và thoát ly làm kinh tế chiếm khoảng 30-40%. Nhiều hộ gia đình đã sắm được ôtô và máy móc, nông cụ lớn phục vụ sản xuất kinh tế.
Xóm Đồng Chúp giờ đã đạt chuẩn nông thôn mới và tiêu biểu không chỉ của xã Hưng Đạo, mà còn của cả TP Cao Bằng.