Trao đổi với các cơ quan báo chí, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cho biết, thời gian qua, vấn đề tai nạn giao thông đã có sự thuyên giảm.
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải chỉ ra 3 yếu tố đóng góp làm giảm tai nạn giao thông. Đó là, thời gian qua, cơ quan chức năng tích cực xử lý vi phạm liên quan nồng độ cồn rất hiệu quả. Thứ 2 là vấn đề xử lý xe quá khổ quá tải. Vấn đề này luôn có sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành giao thông với lực lượng công an. Thứ 3 là việc phát triển các tuyến đường cao tốc. Các tuyến cao tốc đi vào vận hành giúp cho giao thông thông thoáng hơn, hạn chế xung đột. Qua đó góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.
Theo Bộ Giao thông Vận tải, so với tháng cùng kỳ, tháng 5.2023, số vụ tai nạn giao thông trên toàn quốc giảm 97 vụ (10,44%), số người chết giảm 41 người (8,38%), số người bị thương giảm 29 người (4,48%). Con số này tương ứng 832 vụ tai nạn giao thông, làm chết 448 người và làm bị thương 619 người.
Lũy kế từ đầu năm đến nay, toàn quốc xảy ra 3.991 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.343 người, bị thương 2.773 người. So với cùng kỳ năm 2022, số vụ giảm 759 vụ (15,98%), giảm 448 người chết (16,05%), giảm 286 người bị thương (9,35%).