Đây là thông báo từ nhà sản xuất vũ khí Kongsberg của Nauy. Theo đó, hợp đồng trị giá 77 triệu USD, với hệ thống NASAMS hoàn chỉnh gồm các trạm chỉ huy, radar, bệ phóng, công tác huấn luyện và cung cấp hậu cần... Hệ thống tên lửa này sử dụng tên lửa tầm trung AIM-120 AMRAAM của Raytheon
Mặc dù không tiết lộ về số lượng bệ phóng, nhưng tài liệu chào hàng của Kongsberg cho thấy một hệ thống tiêu chuẩn NASAMS gồm 4 bệ phóng tên lửa, mỗi bệ gồm 6 ống phóng. NASAMS được trang bị một radar 3D điều khiển hỏa lực AN/MPQ-64F1 Sentinel, bộ cảm biến quang điện thụ động và hồng ngoại thụ động.
Việc bán NASAMS cho Indonesia chỉ diễn ra 5 ngày sau khi Lithuania thông báo đạt được thỏa thuận mua hệ thống này trị giá 126,5 triệu USD.
Tên lửa sử dụng cho NASAMS có thể được phóng từ mặt đất hoặc trên không.
Năm 2016, Mỹ đã bán 36 tên lửa AIM-120C-7 AMRAAM cho Indonesia để trang bị cho các tiêm kích F-16 của nước này.
Phát biểu với giới truyền thông đầu năm nay, ông Yuyu Sutina - Phó tư lệnh Không quân Indonesia, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Bộ Quốc phòng Không gian cho biết quân đội nước này cần hệ thống tên lửa cho thể bao phủ diện tích 100km2, thời gian đầu sẽ bảo vệ thủ đô Jakarta, sau đó mở rộng đến các khu vực khác.
Hợp đồng lớn nhất của NASAMS trị giá 1,28 tỷ USD là ký với Oman tháng 1 năm 2014. Hệ thống này cũng đã được Australia lựa chọn vào tháng 4 năm nay.