Nâng cao tỉ lệ bao phủ vaccine cho đồng bào dân tộc nơi vùng cao biên giới

HỮU CHÁNH |

Lai Châu - Với mục tiêu hướng đến miễn dịch cộng đồng một cách chủ động, đến nay tỉnh Lai Châu đang đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các lứa tuổi với phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người". Trong đó, chú trọng đưa ra các giải pháp nâng cao tỉ lệ bao phủ vaccine cho đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã biên giới, để họ an tâm lao động, sản xuất.
HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Nóng Sài Gòn: Tranh thủ nghỉ lễ, người dân rủ nhau đi tiêm vaccine COVID-19

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày Quốc khánh 2.9: Tranh thủ nghỉ lễ, người dân rủ nhau đi tiêm vaccine COVID-19; Sân bay Tân Sơn Nhất đón khoảng 68.000 lượt khách; Thời tiết đẹp, nhiều du khách thích thú tắm biển Mũi Né; Người dân xếp hàng kín bờ sông Sài Gòn ngắm khinh khí cầu...

Quảng Trị: Không bỏ sót đối tượng cần tiêm vaccine phòng COVID-19

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các địa phương đẩy mạnh công tác tiêm chủng để đảm bảo không bỏ sót đối tượng cần tiêm chủng, tăng tỷ lệ bao phủ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân.

Sắp vào năm học mới, tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em chậm nguy cơ ra sao?

AN AN - MINH HÀ |

Các chuyên gia dịch tễ khuyến cáo phụ huynh nên cho trẻ tiêm vaccine COVID-19 trước khi vào năm học mới để hạn chế nguy cơ mắc COVID-19 và diễn biến bệnh nặng.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nóng Sài Gòn: Tranh thủ nghỉ lễ, người dân rủ nhau đi tiêm vaccine COVID-19

KHÁNH LINH - CHÂN PHÚC |

Những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày Quốc khánh 2.9: Tranh thủ nghỉ lễ, người dân rủ nhau đi tiêm vaccine COVID-19; Sân bay Tân Sơn Nhất đón khoảng 68.000 lượt khách; Thời tiết đẹp, nhiều du khách thích thú tắm biển Mũi Né; Người dân xếp hàng kín bờ sông Sài Gòn ngắm khinh khí cầu...

Quảng Trị: Không bỏ sót đối tượng cần tiêm vaccine phòng COVID-19

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các địa phương đẩy mạnh công tác tiêm chủng để đảm bảo không bỏ sót đối tượng cần tiêm chủng, tăng tỷ lệ bao phủ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân.

Sắp vào năm học mới, tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em chậm nguy cơ ra sao?

AN AN - MINH HÀ |

Các chuyên gia dịch tễ khuyến cáo phụ huynh nên cho trẻ tiêm vaccine COVID-19 trước khi vào năm học mới để hạn chế nguy cơ mắc COVID-19 và diễn biến bệnh nặng.