Dự án nghệ thuật Phùng Hưng sau 4 năm đã bong tróc, sẽ làm mới trước Tết

Tô Thế - Kim Sơn |

Hà Nội - Dự án nghệ thuật công cộng Phùng Hưng (quận Hoàn Kiếm) được thực hiện trên đoạn phố dài hơn 200m, trưng bày 17 tác phẩm trên tổng số 127 vòm cầu, với những hình ảnh gợi nhớ về Hà Nội xưa như: Bách hóa tổng hợp; gánh hàng rong; ông đồ cho chữ, múa lân, máy nước... Tuy nhiên, sau hơn 4 năm đưa vào sử dụng với mục đích quảng bá cho hình ảnh Thủ đô, những tác phẩm nghệ thuật trên tường có nhiều dấu hiệu xuống cấp, bong tróc... và đang được chỉnh trang trước tết.
Tô Thế - Kim Sơn
TIN LIÊN QUAN

Tuyển Malaysia đến phố bích họa Phùng Hưng trước trận đấu với Việt Nam

Vân Hoa |

Một ngày trước khi trận đấu giữa tuyển Malaysia và Việt Nam diễn ra, các cầu thủ đội bạn đã có chuyến ghé thăm phố bích họa Phùng Hưng. Khu phố đang được các nghệ sĩ trang trí lại để chào đón du khách dịp Tết nguyên đán 2023.

Phố bích họa Phùng Hưng, nơi check in nổi tiếng Hà Nội phai màu, xuống cấp

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Sau hơn 4 năm, những bức bích họa trên tường ở phố Phùng Hưng (Hoàn Kiếm) đã xuống cấp, hư hỏng, không còn giữ được vẻ đẹp ban đầu, khiến nhiều người tiếc nuối.

Hà Nội cho các phương tiện lưu thông 2 chiều ở phố Quang Trung, Phùng Hưng

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - UBND thành phố chấp thuận đề xuất cho phép các phương tiện lưu thông hai chiều trên các tuyến phố: Quang Trung đoạn từ nút giao Trần Nhân Tông đến ngã tư Tràng Thi; tuyến phố Phùng Hưng đoạn từ Lê Văn Linh đến Phan Đình Phùng, quận Hoàn Kiếm. Thời gian thực hiện thí điểm trong 3 tháng.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Tuyển Malaysia đến phố bích họa Phùng Hưng trước trận đấu với Việt Nam

Vân Hoa |

Một ngày trước khi trận đấu giữa tuyển Malaysia và Việt Nam diễn ra, các cầu thủ đội bạn đã có chuyến ghé thăm phố bích họa Phùng Hưng. Khu phố đang được các nghệ sĩ trang trí lại để chào đón du khách dịp Tết nguyên đán 2023.

Phố bích họa Phùng Hưng, nơi check in nổi tiếng Hà Nội phai màu, xuống cấp

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Sau hơn 4 năm, những bức bích họa trên tường ở phố Phùng Hưng (Hoàn Kiếm) đã xuống cấp, hư hỏng, không còn giữ được vẻ đẹp ban đầu, khiến nhiều người tiếc nuối.

Hà Nội cho các phương tiện lưu thông 2 chiều ở phố Quang Trung, Phùng Hưng

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - UBND thành phố chấp thuận đề xuất cho phép các phương tiện lưu thông hai chiều trên các tuyến phố: Quang Trung đoạn từ nút giao Trần Nhân Tông đến ngã tư Tràng Thi; tuyến phố Phùng Hưng đoạn từ Lê Văn Linh đến Phan Đình Phùng, quận Hoàn Kiếm. Thời gian thực hiện thí điểm trong 3 tháng.