Bảo Hân "Về nhà đi con" nói gì khi bị đồn chảnh chọe, mắc bệnh ngôi sao?

Linh Chi - Nhật Huy |

Sau những thành công của bộ phim "Về nhà đi con", tên tuổi diễn viên trẻ Bảo Hân được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, chính những điều đó đã khiến Bảo Hân vướng phải những tin đồn chảnh chọe, mắc bệnh ngôi sao. Trước tin đồn này, Bảo Hân không muốn giải thích vì những người yêu thương đều hiểu cô không hề như vậy.

Linh Chi - Nhật Huy
TIN LIÊN QUAN

Bảo Hân "Về nhà đi con" nói gì khi giành giải Cánh diều 2019?

Linh Chi - Nhật Huy |

Chiều 12.5, Lễ trao giải Cánh diều 2019 đã diễn ra. Tại hạng mục phim truyền hình, các bộ phim của Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam VFC đã giành được vô số giải thưởng. Trong đó, hai giải thưởng dành cho diễn viên quan trọng nhất thuộc về Hồng Diễm (Nữ diễn viên chính xuất  sắc - vai Khuê trong "Hoa hồng trên ngực trái") - Ngọc Quỳnh (Nam diễn viên chính xuất sắc - vai Thái trong "Hoa hồng trên ngực trái") - Doãn Quốc Đam (Nam diễn viên phụ xuất sắc vai Fedora trong "Mê cung") - Bảo Hân (Diễn viên triển vọng vai Ánh Dương trong "Về nhà đi con"). 

"Về nhà đi con", "Hoa hồng trên ngực trái" đại thắng giải Cánh diều 2019

Linh Chi - Nhật Huy |

Hai bộ phim hot năm 2019 là "Về nhà đi con" và "Hoa hồng trên ngực trái" đã gặt hái được nhiều giải thưởng quan trọng tại Lễ trao giải Cánh diều 2019.

"Về nhà đi con" phiên bản COVID-19 sắp lên sóng VTV

Linh Chi |

Các diễn viên "Về nhà đi con" đang gấp rút hoàn thiện những cảnh quay cho bộ phim sắp lên sóng VTV ngày 6.4. Tuy nhiên, đây không phải "Về nhà đi con" phần 2 mà chỉ là bộ phim "Về nhà đi con" phiên bản chống dịch COVID-19.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Bảo Hân "Về nhà đi con" nói gì khi giành giải Cánh diều 2019?

Linh Chi - Nhật Huy |

Chiều 12.5, Lễ trao giải Cánh diều 2019 đã diễn ra. Tại hạng mục phim truyền hình, các bộ phim của Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam VFC đã giành được vô số giải thưởng. Trong đó, hai giải thưởng dành cho diễn viên quan trọng nhất thuộc về Hồng Diễm (Nữ diễn viên chính xuất  sắc - vai Khuê trong "Hoa hồng trên ngực trái") - Ngọc Quỳnh (Nam diễn viên chính xuất sắc - vai Thái trong "Hoa hồng trên ngực trái") - Doãn Quốc Đam (Nam diễn viên phụ xuất sắc vai Fedora trong "Mê cung") - Bảo Hân (Diễn viên triển vọng vai Ánh Dương trong "Về nhà đi con"). 

"Về nhà đi con", "Hoa hồng trên ngực trái" đại thắng giải Cánh diều 2019

Linh Chi - Nhật Huy |

Hai bộ phim hot năm 2019 là "Về nhà đi con" và "Hoa hồng trên ngực trái" đã gặt hái được nhiều giải thưởng quan trọng tại Lễ trao giải Cánh diều 2019.

"Về nhà đi con" phiên bản COVID-19 sắp lên sóng VTV

Linh Chi |

Các diễn viên "Về nhà đi con" đang gấp rút hoàn thiện những cảnh quay cho bộ phim sắp lên sóng VTV ngày 6.4. Tuy nhiên, đây không phải "Về nhà đi con" phần 2 mà chỉ là bộ phim "Về nhà đi con" phiên bản chống dịch COVID-19.