Giới trẻ lạc giữa “rừng” sách - Kỳ 1:

Người trẻ hôm nay đọc gì?

MAI CHÂU - MINH THI |

Hội sách TP.Hồ Chí Minh lần 10 - 2018 được coi là thắng lợi lớn của ngành xuất bản và phát hành sách, khi chỉ trong 7 ngày đã thu về 60 tỉ đồng, tăng 20% so với doanh thu hội sách lần 9 và số độc giả đến hội sách tăng 10% với khoảng 1 triệu lượt. Thế nhưng bên cạnh những con số khả quan ấy vẫn là một nỗi lo: Phải chăng lạc giữa “rừng” sách, độc giả trẻ càng hoang mang hơn bao giờ hết?

“Rừng” sách ngôn tình và truyện tranh

Nhiều người vui mừng cho rằng hình ảnh từng đoàn học sinh, sinh viên ùn ùn rủ nhau đi mua sách là hình ảnh đẹp, thể hiện đam mê với sách của người trẻ. Những cuốn sách bán chạy nhất cũng là sách do chính các bạn trẻ viết về chính mình, thế hệ mình với những băn khoăn và trăn trở. Tuy thế, khi nhìn vào Top 10 tựa sách bán chạy nhất, không ít người giật mình. Theo tâm lý đọc của số đông, dường như những cuốn sách ấy chưa đủ lực để neo đậu họ với văn hóa đọc thực sự.

Theo BTC hội sách, những cuốn sách bán chạy nhất là “Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ”- Trác Nhã, “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu” - Rosie Nguyễn, “Có một ai đó đã đổi thay” - Hamlet Trương và Du Phong, “Hôm nay người ta nói chia tay” - Iris Cao và “Trên đường băng” - Tony buổi sáng.

Còn lại là những cuốn quen thuộc nhiều năm nay, như “Nhà giả kim” - Paulo Coelho, “Đắc nhân tâm” - Dale Carnegie, hay cuốn sách dịch “Nguồn cội” - Dan Brown. Có thể thấy, bạn trẻ thích đọc sách tâm lý, kỹ năng sống và truyện ngôn tình, tản văn cùng truyện tranh.

Cũng có thể thấy là mọi năm, sách của Nguyễn Nhật Ánh thường lọt vào Top sách bán rất chạy thì năm nay lại “nhường sân” cho các tác giả trẻ. Điều này cho thấy có một sự thay đổi trong thị hiếu độc giả trẻ. Họ muốn “thần tượng hóa” các tác giả thế hệ của mình, muốn tiếp xúc ngoài đời, muốn tung hô ngưỡng mộ theo trào lưu hơn là đọc những gì mà các tác giả mang đến.

Theo nhà thơ, nhà phê bình văn học Lê Thiếu Nhơn, khi thị trường sách chuyển biến theo thị hiếu thì sách ngôn tình chiếm lĩnh tất cả trong văn hóa đọc, giống như gameshow truyền hình. Cái nào dễ nhớ, dễ thuộc, trẻ trung thì cái đó thắng. Và tâm lý độc giả thích tương tác với tác giả như những hotboy, hotgirl chứ không cần chính tư tưởng nhân văn trong trang sách.

Khuynh hướng bạn đọc bắt đầu tương tác trên mạng và ngoài đời hơn là tìm thấy tư tưởng, tri thức trong sách cho thấy lỗi không phải ở người đọc trẻ, ở tác giả mà lỗi ở không ít người làm sách. Họ chỉ làm vì lợi nhuận, thậm chí hùa theo trào lưu để mưu lợi.

Thiếu diễn đàn thu hút giới trẻ

“Phải nói thẳng, hiện nay chúng ta thiếu trầm trọng diễn đàn có chất lượng về văn hóa nghệ thuật. Bây giờ, người ta muốn biết cuốn sách hay cũng không có diễn đàn. Những trang báo giờ bị thu hẹp lại không còn mảng điểm sách, nhường chỗ cho showbiz thì dẫn đến thảm cảnh đó là đương nhiên.

Ngoài ra, đang có cuộc khủng hoảng thiếu nhà phê bình thực sự, những người dám nói thẳng về chất lượng hay dở của các cuốn sách. Và tất cả giá trị sách đều phụ thuộc vào những phóng viên đọc lướt qua và tác nghiệp giống như những nhân viên PR giá rẻ của các NXB” - nhà thơ Lê Thiếu Nhơn chia sẻ.

Thực ra, trong giới trẻ vẫn có những người đọc sách trực tiếp bằng ngôn ngữ nước ngoài, có những người đọc các tác phẩm kinh điển trong nguyên tác. Giới làm sách phải nhắm đến những độc giả như vậy. Đã đến lúc chúng ta phải có các Mạnh Thường Quân tài trợ cho sách hay, chứ không thể trông chờ ở các NXB sống thoi thóp bằng việc bán giấy phép.

Nhiều người đặt câu hỏi: Tại sao có những nhà tài trợ hàng tỉ bạc cho ca sĩ nhún nhảy trên sân khấu mà không có nhà tài trợ cho việc dịch và in sách đoạt giải Nobel?

Nhà phê bình Inrasara phân tích: “Những thống kê về sách ở Việt Nam khá may rủi. Tôi không nắm hết toàn cảnh nên chỉ nêu những gì tôi chú ý. Có giải thưởng Sách hay hằng năm cho độc giả được tổ chức rất tốt nhưng đó là sách của chuyên gia chọn chứ không phải là sách có khả năng lan tỏa đến bạn đọc, thế nên không nhiều người mua.

Thứ hai, giải thưởng Phan Châu Trinh là giải thưởng uy tín trong giới học giả nhưng các tác giả về tri thức nền tảng, cốt lõi thì lại rất ít người đọc.

Và thứ ba, giải thưởng của Hội nhà văn Việt Nam và Hội nhà văn TP.Hồ Chí Minh hầu như không có ai chú ý. Còn giới trẻ thích đọc ngôn tình thì thời nào cũng vậy, không có gì đáng ngạc nhiên, vì họ là số đông”.

Vấn đề là làm thế nào để kích hoạt cách đọc sách thực sự, không phải là cách đọc bề nổi, hời hợt trong độc giả trẻ hiện nay. Nếu không, sẽ có những thế hệ chỉ mê mải với ipad, điện thoại thông minh, với facebook, google mà thiếu hụt những hệ tư tưởng nhân văn, những giá trị thực của tri thức.

Bây giờ nhiều nhà xuất bản chỉ bán giấy phép và in truyện ngôn tình thay vì đầu tư cho những bản thảo nghiêm túc.

MAI CHÂU - MINH THI
TIN LIÊN QUAN

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.