Làng nón ngựa Phú Gia thuộc xã Cát Tường (huyện Phù Cát) có lịch sử hình thành và phát triển hơn 300 năm. Sản phẩm nón ngựa Phú Gia được xem là một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, biểu tượng cho sự mạnh mẽ, uy nghiêm của con nhà võ, gắn với lịch sử nghĩa quân Tây Sơn thần tốc.
Làng nghề truyền thống nón ngựa Phú Gia hiện có khoảng 110 hộ sản xuất với hơn 300 lao động, mỗi năm sản xuất ra hơn 3.300 sản phẩm.
Ông Nguyễn Văn Hưng - Chủ tịch UBND huyện Phù Cát - cho biết, Nghề chằm nón ngựa Phú Gia tại xã Cát Tường được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia góp phần nâng cao nhận thức về giá trị văn hóa của loại hình di sản này.
"Thời gian tới, chúng tôi sẽ có kế hoạch chi tiết về duy trì sản xuất và quảng bá làng nghề. Ngoài ra, huyện sẽ hình thành một khu trư
ng bày các sản phẩm của làng nghề nón ngựa Phú Gia", ông Hưng cho hay.Nghề chằm nón ngựa Phú Gia tại xã Cát Tường (huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) được Bộ VHTTDL ghi danh là Di sản văn hóa phi
vật thể quốc gia, là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thứ 5 của Bình Định được ghi danh sau Võ cổ truyền, Hát bội, Nghệ thuật Bài chòi, Lễ hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn.Phát biểu tại buổi lễ, ông Lâm Hải Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định - cho biết, "Nghề chằm nón ngựa Phú Gia" được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là niềm tự hào, vinh dự của người dân xã Cát Tường nói riêng và tỉnh Bình Định nói chung.
Để nghề chằm nón ngựa Phú Gia phát triển tốt hơn, ngày càng lan tỏa trong dòng chảy văn hóa dân tộc, huyện Phù Cát phải chủ động phối hợp với các ngành liên quan quy hoạch tổng thể, chi tiết đối với làng nghề và xây dựng triển khai thực hiện các giải pháp, các cơ chế, chính sách hỗ trợ các nghệ nhân để giữ nghề và truyền nghề, hỗ trợ sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.
Hiện nay, nón ngựa Phú Gia có mặt ở khắp các tỉnh thành, kể cả nước ngoài. Việc Nghề chằm nón ngựa Phú Gia được ghi danh Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã khẳng định giá trị bền vững và sức sống mãnh liệt của làng nghề, tôn vinh và biểu dương cộng đồng dân cư, nhất là các nghệ nhân trong việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị di sản.