Kon Tum có sân vận động, nhà thi đấu lớn nhất Tây Nguyên

THANH TUẤN |

Cả sân vận động và nhà thi đấu của tỉnh Kon Tum có sức chứa trên 13.000 người, được xem là quy mô lớn nhất Tây Nguyên hiện nay.

Ngày 4.6, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum cho biết, dự án nhà thi đấu có vốn đầu tư 99 tỉ đồng, đang sắp sửa hoàn thiện. Cùng với sân vận động (sức chứa trên 10.000 người), nhà thi đấu (sức chứa 3.000 người) sẽ phục vụ cho các sự kiện văn hóa, thể thao lớn của tỉnh.

Dự án nhà thi đấu Kon Tum (phường Trường Chinh, TP Kon Tum) với số vốn 99 tỉ đồng từ nguồn cân đối ngân sách địa phương, thời gian thực hiện từ năm 2020-2024. Nhà thi đấu dùng hầu hết cho các môn thể thao trong nhà như: Bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, cầu mây, thể dục dụng cụ…

Nhà thi đấu tỉnh Kon Tum đang thi công hoàn thiện. Ảnh: Thanh Tuấn
Nhà thi đấu tỉnh Kon Tum đang thi công hoàn thiện. Ảnh: Thanh Tuấn

Với diện tích sàn khoảng 8.700m2, nhà thi đấu sử dụng để tổ chức các sự kiện văn hóa, biểu diễn nghệ thuật của tỉnh Kon Tum. Tuy nhiên, vướng mắc hiện nay là mặt bằng khu đất nhà thi đấu trùng với đất của quân đội - Sư đoàn 10, diện tích trùng khoảng 2.240m2.

Đơn vị thi công và Ban quản lý các Dự án 98 chưa thể định vị và thi công các hạng mục phụ trợ như: Hàng rào, hệ thống điện, nước tổng thể trên phần diện tích này. Các ngành chức năng của tỉnh Kon Tum đang báo cáo UBND tỉnh Kon Tum để xác định rõ vị trí ranh giới, nhằm sớm hoàn thiện dự án.

Sân vận động và nhà thi đấu Kon Tum nằm ở vị trí trung tâm của thành phố và đối diện với đại dự án biệt thự, nhà phố thương mại của Tập đoàn FLC đang bỏ hoang hóa.

Trước đó, tỉnh Kon Tum dự kiến làm khu liên hợp thể thao bài bản theo đúng tiêu chuẩn, có sân vận động, nhà thi đấu và cả các sân tập phụ trợ huấn luyện cầu thủ, vận động viên...

Tuy nhiên, phía ngoài sân vận động, khu đất rộng hàng nghìn mét vuông với ý định dành cho sân tập luyện đã không được thực hiện, mà thay vào đó giao lại cho Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức thực hiện đấu giá đất, sau đó phân lô bán nền.

Đối diện dự án bỏ hoang của Tập đoàn FLC là sân vận động và nhà thi đấu. Ảnh: Thanh Tuấn
Đối diện dự án bỏ hoang của Tập đoàn FLC là sân vận động và nhà thi đấu. Ảnh: Thanh Tuấn

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum khẳng định rằng: “Việc điều chỉnh này phù hợp với đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Kon Tum đến năm 2030 và đã được UBND tỉnh phê duyệt ngày 1.11.2016, không làm ảnh hưởng đến các dự án lớn đang xây dựng triển khai”.

Dù vậy, nhiều người dân tại TP Kon Tum hoạt động trong lĩnh vực thể thao vẫn tiếc nuối cho khu đất rộng hàng chục nghìn mét vuông và mong muốn có một dự án đúng nghĩa khu liên hợp thể thao bài bản, đáp ứng theo tiêu chuẩn, quy định, diện tích, hạng mục phụ trợ... nhằm phục vụ người dân, vận động viên trong và ngoài tỉnh đến rèn luyện sức khỏe, tinh thần thể dục, thể thao.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Người dân mong đợi dự án nhà thi đấu gần 2.000 tỉ đồng bỏ hoang 10 năm sớm triển khai

Minh Tâm - Đỗ Nhất |

TPHCM - Mỗi ngày qua lại khu vực dự án nhà thi đấu gần 2.000 tỉ đồng Phan Đình Phùng (Quận 3), nhiều người không khỏi thắc mắc, mãi bao năm vẫn còn rào chắn, bỏ hoang và chưa thấy dự án triển khai.

TPHCM thu hồi dự án nhà thi đấu gần 2.000 tỉ đồng, chuyển sang đầu tư công

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (Quận 3) có tổng vốn gần 2.000 tỉ đồng, đầu tư theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao), nhưng sau 14 năm triển khai vẫn là bãi đất trống. Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa thống nhất dừng dự án theo hình thức BT và chuyển sang đầu tư công.

Dự án nhà thi đấu 2.000 tỉ đồng ở TPHCM bỏ hoang, ai đi qua cũng nhức mắt

MINH QUÂN |

TPHCM - Liên quan đến dự án nhà thi đấu Phan Đình Phùng 4 mặt tiền tại trung tâm TPHCM bị bỏ hoang, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, người dân thành phố đi qua nhìn rất nhức mắt và bản thân ông cũng thấy rất khó chịu.

Giữ nguyên thu kinh phí Công đoàn 2% là hợp tình, hợp lý

Nam Dương (thực hiện) |

Đó là ý kiến của ông Đặng Ngọc Tùng - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trong cuộc trao đổi với phóng viên
Báo Lao Động.

Lý do dự án đường ven sông 3.960 tỉ đồng ở Đồng Nai phải thi công "da beo"

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Dự án xây dựng đường ven sông Cái là dự án trọng điểm của tỉnh Đồng Nai có tổng mức đầu tư 3.960 tỉ đồng được kỳ vọng sẽ tạo thêm trục giao thông mới ở khu vực trung tâm TP Biên Hòa và cải tạo cảnh quan đô thị ven sông. Tuy nhiên, đến nay dự án đang gặp nhiều vướng mắc đặc biệt là về mặt bằng để thi công ưu tiên 5 cây cầu mới trong dự án.

Dự án cầu Thủ Thiêm 4 hơn 6.000 tỉ đồng sắp xây trên sông Sài Gòn có gì?

Phương Anh |

Dự án cầu Thủ Thiêm 4 qua sông Sài Gòn, nối quận 7 và TP Thủ Đức (TP.HCM) được đề xuất đầu tư theo phương thức PPP với tổng mức đầu tư dự kiến trên 6.000 tỉ đồng.

Làm rõ thông tin "các trường học tại huyện Thạch Hà phải nộp nhiều khoản tiền bất thường"

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - UBND huyện Thạch Hà vừa chỉ đạo thành lập Tổ kiểm tra, xác minh thông tin “các trường học ở Thạch Hà chuyển nộp các khoản tiền bất thường”.

Ông Thích Minh Tuệ nhận thẻ căn cước công dân tại Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngày 10.6, ông Lê Anh Tú (Thích Minh Tuệ) đã đến cơ quan Công an tỉnh Gia Lai để nhận căn cước công dân.

Người dân mong đợi dự án nhà thi đấu gần 2.000 tỉ đồng bỏ hoang 10 năm sớm triển khai

Minh Tâm - Đỗ Nhất |

TPHCM - Mỗi ngày qua lại khu vực dự án nhà thi đấu gần 2.000 tỉ đồng Phan Đình Phùng (Quận 3), nhiều người không khỏi thắc mắc, mãi bao năm vẫn còn rào chắn, bỏ hoang và chưa thấy dự án triển khai.

TPHCM thu hồi dự án nhà thi đấu gần 2.000 tỉ đồng, chuyển sang đầu tư công

MINH QUÂN |

TPHCM - Dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng (Quận 3) có tổng vốn gần 2.000 tỉ đồng, đầu tư theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao), nhưng sau 14 năm triển khai vẫn là bãi đất trống. Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi vừa thống nhất dừng dự án theo hình thức BT và chuyển sang đầu tư công.

Dự án nhà thi đấu 2.000 tỉ đồng ở TPHCM bỏ hoang, ai đi qua cũng nhức mắt

MINH QUÂN |

TPHCM - Liên quan đến dự án nhà thi đấu Phan Đình Phùng 4 mặt tiền tại trung tâm TPHCM bị bỏ hoang, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, người dân thành phố đi qua nhìn rất nhức mắt và bản thân ông cũng thấy rất khó chịu.