Facebook nóng:

Hoa hậu thì không được hút thuốc?

LƯU LY |

Hình ảnh Hoa hậu Việt Nam 2014 Nguyễn Cao Kỳ Duyên phì phèo thuốc lá và chơi bóng cười trong một quán bar đang lan truyền chóng mặt trên mạng. Đi kèm với bức hình ấy là những lời chê trách, chỉ trích cũng lan truyền nhanh không kém, rằng “mất hình ảnh hoa hậu”, “ngựa quen đường cũ”…

Đây là lần thứ hai hoa hậu Kỳ Duyên lộ ảnh hút thuốc lá. Nhưng bức ảnh này được Kỳ Duyên phân trần rằng đã bị chụp lén từ tháng 2 năm nay, tức là trước cả scandal hút thuốc hồi tháng 7, khiến cô phải nói lời xin lỗi và mất quyền trao vương miện cho hoa hậu kế nhiệm 2016.

Kỳ Duyên khẳng định cô đã bỏ thuốc lá, và cô bị chơi xấu, tung lại ảnh cũ: “Sự việc xảy ra khi tôi đi du lịch Thái Lan và Singapore cùng một số người quen. Tôi đoán một trong những người này đã chụp ảnh tôi và bây giờ mới tung ra với mục đích hại tôi. Tôi rất tiếc, nhưng đây là chuyện xảy ra đã lâu và tôi không kiểm soát được. Đây là sự cố ngoài ý muốn”.

Sự cố, thì hầu hết đều ngoài ý muốn. Cũng có người chép miệng, rằng pháp luật không cấm ai hút thuốc, dù có là hoa hậu. Mà giờ Kỳ Duyên cũng đã là cựu hoa hậu, chẳng còn giữ vương miện để mà trả - như có người bức xúc yêu cầu. Xin lỗi, thì cô cũng đã xin lỗi từ lần hút thuốc trước rồi, mà nếu có thì “lời xin lỗi cũng đã mất giá trị” - như có người giận dữ lên tiếng.

Đến Trưởng ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam cũng lúng túng “chưa thể đưa ra quyết định gì”, chỉ biết sắp tới Ban tổ chức sẽ có một cuộc họp bàn vì “cần thời gian để tìm hiểu thêm những quy định, cũng như quản lý hoa hậu sau đương nhiệm. Hiện chúng tôi vẫn đợi quy định của Bộ VHTTDL xem xét về quyền hạn của Ban Tổ chức Hoa hậu đối với những trường hợp làm xấu hình ảnh danh hiệu, cũng như cuộc thi…”.

Dù gì, thì việc một cô gái phì phèo điếu thuốc trên môi cũng là hình ảnh không đẹp, không quen mắt với phần đông người Việt. Và đã là người nổi tiếng, người của công chúng, thì càng phải giữ gìn hình ảnh hơn. Vì thế, hình ảnh Kỳ Duyên lại một lần nữa xấu đi trong mắt công chúng. Và chưa chắc đây đã là lần cuối cùng Kỳ Duyên bị “chơi xấu”, bị “sự cố ngoài ý muốn”, vì không ai cấm hoa hậu hút thuốc, thì cũng không ai cấm được dư luận chỉ trích, chê bai hình ảnh hoa hậu bị khói thuốc phủ mờ.

LƯU LY
TIN LIÊN QUAN

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.