Dàn nhạc Trẻ thế giới lưu diễn tại Việt Nam

Thanh Hương |

Năm nay, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam là đơn vị đồng tổ chức, góp mặt trong dự án “Âm thanh của tình anh em”, dự án còn có sự tham gia của dàn nhạc Trẻ thế giới - WYO 2024.

Theo GS. danh dự KazNUA, NSND Bùi Công Duy - Phó giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (HVANQGVN), từ ngày 30.3 đến 12.4, lần đầu tiên Dàn nhạc Trẻ Thế giới (World Youth Orchestra - WYO) đến Việt Nam để tập luyện và biểu diễn cùng các thành viên của Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam (VNAMYO).

Năm nay, Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam góp mặt trong dự án “Âm thanh của tình anh em”.

Các học sinh, sinh viên được chọn của HVANQGVN và các sinh viên, nghệ sĩ trẻ quốc tế của WYO đang tích cực luyện tập để chuẩn bị cho sự kiện.

Dàn nhạc Trẻ Thế giới được thành lập năm 2001 bởi nhạc trưởng người Italia Damiano Giuranna, đã chào đón hơn 2.000 thành viên tài năng từ khắp các châu lục, lưu diễn tại nhiều quốc gia trên thế giới.

Theo lịch trình, nhạc trưởng Damiano Guiranna và 45 thành viên của Dàn nhạc giao hưởng Trẻ thế giới đến từ các nước như: Đức, Ba Lan, Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia, Italia, Anh, Hàn Quốc, Bỉ, Trung Quốc, Pháp, Nga, Kazakhstan… sẽ cùng 25 thành viên hệ đào tạo từ Trung cấp đến Đại học của Dàn nhạc giao hưởng Trẻ HVANQGVN có chương trình tập luyện và biểu diễn.

 Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ. Ảnh: Ban tổ chức
Dàn nhạc Giao hưởng Trẻ. Ảnh: Ban tổ chức

Đặc biệt, chương trình hòa nhạc “Đêm Thăng Long” vào tối ngày 6.4 và chương trình “Gala Opera Puccini” diễn ra ngày 10.4 sẽ đem đến cho khán giả Thủ đô nhiều tác phẩm khí nhạc kinh điển của các nhà soạn nhạc lỗi lạc thế giới như P. Tchaikovsky, G. Rossini, G. Puccini và của các nhà soạn nhạc Việt Nam như Đặng Hữu Phúc, Trần Mạnh Hùng.

Trong đó, nhạc trưởng Trần Nhật Minh - chồng siêu mẫu Thanh Hằng sẽ là nhạc trưởng khách mời của chương trình Hoà nhạc "Đêm Thăng Long".

Sự kết hợp đa dạng của các nghệ sĩ trẻ quốc tế đến từ 20 quốc gia hứa hẹn sẽ lan tỏa nguồn năng lượng trẻ trung, tích cực, giàu năng lượng và sáng tạo đến đông đảo công chúng yêu nhạc hàn lâm của Thủ đô Hà Nội.

Được biết, dàn nhạc Trẻ Thế giới đã biểu diễn nhiều buổi hòa nhạc ở Ý, Trung Đông, Maghreb, Châu Âu, Mỹ và đã tổ chức các hội thảo, các buổi trao đổi âm nhạc tại các trường học nơi dự án vùng được thực hiện, ngay cả ở nơi thực tế xa xôi với thế giới nghệ thuật.

Dàn nhạc đã được UNICEF đề cử làm Đại sứ thiện chí và được Tổng thống Cộng hòa Ý trao tặng Huân chương Bạc và Huy chương Bạc vì thành tích văn hóa, xã hội.

Thanh Hương
TIN LIÊN QUAN

Nhiều địa phương gồng mình trước vấn nạn ô nhiễm rác thải

Nhóm PV |

Rác thải đang trở thành vấn nạn, ngày càng ảnh hưởng trầm trọng đến môi trường, đe dọa sự phát triển vững của mỗi địa phương. Để giải quyết triệt để vấn nạn này, cần sự hoàn thiện trong việc xử lý và tái chế rác thải.

5 tỉ phú đã đến Bình Định là ai?

Xuân Nhàn |

Theo nguồn tin của Lao Động, trưa 29.3, đã có 5 tỉ phú đặt chân đến Bình Định nhân Tuần lễ Amazing Binh Dinh Fest 2024 và dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định năm 2024.

Hai ngày liên tiếp, bầu trời Yên Bái giữa trưa tối đen như mực

Đinh Đại |

Hiện tượng trời tối đen như mực lại tiếp tục xảy ra vào buổi trưa tại một số huyện, thành phố của tỉnh vùng cao Yên Bái.

Xuất hiện cá heo bơi giữa lòng vịnh Hạ Long

Đoàn Hưng |

Sáng 29.3, trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok, Youtube xuất hiện hình ảnh và clip ghi lại cảnh một con cá heo được cho là đang bơi tại vùng biển vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Xác minh nội dung clip lãnh đạo xã cãi cọ với người đi đường sau va chạm giao thông

Tô Công |

Huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ đang tiến hành xác minh, yêu cầu báo cáo sau khi xuất hiện clip lãnh đạo xã Vinh Tiền cự cãi với người dân sau va chạm giao thông, đang lan truyền trên mạng xã hội.

Tăng trưởng GDP quý I đạt 5,66%, cao nhất trong 4 năm

Phương Anh |

GDP quý I/2024 ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng của quý I các năm từ 2020-2023.

Chính quyền xã yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng khai thác cát sông Son

PHI LONG - CÔNG SÁNG |

Quảng Bình - Trước việc khai thác cát tại xã Hưng Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) bị nhiều người phản đối, chính quyền xã Hưng Trạch sẽ mở cuộc đối thoại giữa doanh nghiệp và người dân để tìm tiếng nói chung.

Đi qua mùa hạn mặn

NHÓM PV |

Đồng bằng sông Cửu Long đang vào cao điểm mùa khô năm 2024 trong bối cảnh thiếu nước ngọt, hạn hán, sụp, sạt lở đất, xâm nhập mặn diễn ra gay gắt. Đi dọc các tỉnh ven biển miền Tây từ Bến Tre đến Cà Mau, những ngày này, nước ngọt đã được xem là nhu cầu xa xỉ. Tuy nhiên, bên cạnh những cánh đồng lúa khát nước, những vườn cây ăn trái héo lá, mùa hạn mặn năm nay đã lóe lên những mô hình sống khỏe từ sự kịp thời thích nghi, chuyển đổi của cư dân vùng đồng bằng châu thổ...