Cuộc sống, sự nghiệp ở tuổi U80 của nghệ sĩ Bảo Quốc sau biến cố sức khoẻ

ĐÔNG DU |

Sau 3 lần phẫu thuật cắt bỏ khối u gan, NSƯT Bảo Quốc sống an yên và chú tâm đến sức khoẻ mình hơn. Ông vừa mới có vở diễn tại Việt Nam để gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp.

Lớn lên trong cái nôi cải lương

Nghệ sĩ ưu tú Bảo Quốc tên thật là Lư Bảo Quốc, sinh năm 1949 tại Tây Ninh, là con trai thứ 6 trong gia tộc cải lương Thanh Minh – Thanh Nga (một trong 5 đoàn cải lương nổi danh nhất Sài Gòn giai đoạn 1950 -1972).

Chị gái Bảo Quốc chính là nghệ sĩ cải lương huyền thoại – nữ hoàng sân khấu Thanh Nga. Nhờ được sinh ra và lớn lên tại một trong những cái nôi cải lương lớn nhất Nam Bộ nên ngay từ nhỏ, Bảo Quốc đã có điều kiện tiếp xúc với sân khấu và được học hỏi, dạy dỗ từ những nghệ sĩ tài danh nhất.

Chia sẻ về sự nghiệp của mình, ông kể: "Tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình nghệ thuật truyền thống. Trên sân khấu đoàn Thanh Minh Thanh Nga ngày đó có rất nhiều cây đại thụ trong nghề như bác Năm Châu, bác Ba Vân, má Phùng Há… Thế hệ kế tiếp có anh Thành Được, chị Thanh Nga…".

Bảo Quốc về nước làm liveshow. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp.
Bảo Quốc về nước làm liveshow. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp.
Bảo Quốc về nước làm liveshow. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp.

Ngoài cải lương, ông có năng khiếu diễn hài và trở thành hiện tượng một thời. Nam nghệ sĩ thành danh khi kết hợp với nhiều "cô đào" nổi tiếng như Ngọc Giàu, Lệ Thuỷ, Bạch Tuyết...

Được biết, tháng 7.2022, ông tổ chức liveshow kỉ niệm 60 năm làm nghề ở Thành phố Hồ Chí Minh. Còn ở Mỹ, ông nhận lời biểu diễn trong một số chương trình phù hợp dịp cuối tuần. Chủ yếu nam nghệ sĩ đóng kịch và tấu hài, thỉnh thoảng chen vào vài câu cải lương để đỡ nhớ quê.

Trong cuộc trò chuyện với Lao Động, nhìn lại hành trình 60 năm vui buồn của sân khấu, ông trải lòng: "60 năm để tôi làm nghề ngoài những tài năng ra thì tôi nghĩ điều kiên quyết đầu tiên nhất là đạo đức. Người nghệ sĩ có đạo đức thì tài năng của mình mới được khán giả công nhận. Có đạo đức sẽ giữ cái tài năng đó mãi trong lòng khán giả. Đừng vì mình mong muốn tài năng vượt trội mà làm những điều sai trái, giữ đạo đức là điều đặc biệt nhất trong nghề".

Nói về danh hiệu NSND mà ông vẫn chưa đạt được, Bảo Quốc thẳng thắn cho biết: "Tôi được phong tặng Nghệ sĩ ưu tú từ 1991, cách đây cũng 30 mấy năm. Cái này là sự đánh giá thôi, cái nào cho thì tôi nhận, tôi rất mừng vì đây là một danh hiệu rất cao quý mà một nghệ sĩ đạt được".

Khi phóng viên hỏi về việc có sợ cải lương mai một hay không, nam nghệ sĩ cho biết: "Thật sự hiện tại nghệ thuật cải lương đang mai một, các thế hệ kế thừa của cải lương mình chưa thấy được các tài năng chói sáng. Như hồi xưa thì nhiều, từ chị Thanh Nga, Ngọc Giàu, Bạch Tuyết, Lệ Thủy, còn nam có anh Thành Được, anh Hữu Phước, Hùng Cường...

Còn bây giờ khi mình tìm ra được tài năng như vậy vô cùng hiếm, chính cái đó làm cải lương mai một".

Nói về điều mong mỏi ở sân khấu cải lương, ông nghẹn ngào: "Tôi mong rằng sân khấu cải lương trở lại một cái đỉnh nào đó, không cần phải hoàng kim nhưng vẫn có khán giả đều đặn đến xem và sân khấu vẫn sáng đèn".

Sống an yên sau 3 lần phẫu thuật khối u gan

Sau 3 ca phẫu thuật lớn cắt bỏ khối u ở gan, Bảo Quốc cho biết ông không dám lơ là sức khỏe. Hiện ông mắc những căn bệnh tuổi già như: tiểu đường, mỡ máu,… Vậy nên, cứ cách 3 tháng, ông đến bệnh viện kiểm tra tổng quát một lần.

"Tôi trải qua những cuộc đại phẫu với vài lần gây mê nên thần kinh ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Bác sĩ luôn căn dặn sức khỏe tinh thần là quan trọng nhất nên tôi cố gắng sống tích cực, không giận hờn bực bội để tâm hồn vui vẻ hơn" - ông kể.

Bảo Quốc và vợ thời trẻ. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp.
Bảo Quốc và vợ thời trẻ. Ảnh: Nghệ sĩ cung cấp.

Mới đây, ông và vợ tổ chức 55 năm kỉ niệm ngày thành hôn cùng con cháu.

Vợ ông là bà Thu Thủy cho biết họ đồng hành hơn nửa thế kỉ là một điều kỳ diệu. Trước đó, dù có những tranh cãi, có những điều không hài lòng về nhau nhưng cả hai đều buông bỏ để nắm tay bước tiếp.

Ở tuổi 74, Bảo Quốc cho biết ông hạnh phúc vì luôn có vợ đồng hành cùng mình.

Với Bảo Quốc, sau 55 năm, hôn nhân của ông và vợ đều mặn nồng như thuở ban đầu. Mỗi sáng, ông vẫn giữ thói quen hôn vợ.

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Minh Cảnh, Minh Phụng - 2 người tình sân khấu một thời của NSƯT Mỹ Châu

ĐÔNG DU |

Minh Cảnh, Minh Phụng là hai nghệ sĩ từng một thời ăn ý với NSƯT Mỹ Châu. Họ gây tiếng vang trên khắp các sân khấu cải lương và được đông đảo khán giả yêu mến.

Sự chuyển hướng bất ngờ của NSND - Tiến sĩ cải lương Bạch Tuyết ở tuổi U80

ĐÔNG DU |

Không còn "đóng khung" hình ảnh ở sân khấu cải lương, NSND Bạch Tuyết bất ngờ tham gia phim điện ảnh và diễn xuất cùng dàn sao trẻ.

Ngã rẽ sự nghiệp của Tài Linh, Kim Tử Long, Bảo Quốc và dàn sao Mưa bụi

ĐÔNG DU |

Trong đĩa hát "Mưa bụi", hàng loạt ngôi sao như NSƯT Kim Tử Long, Bảo Quốc, Bảo Chung, Tài Linh, Hồng Vân, Đình Văn... đã tham gia và để lại nhiều ấn tượng. Cuộc sống của họ giờ ra sao?

Trái cây đặc sản Sơn La khiến du khách mê mệt

Mộc Anh |

Xoài Yên Châu, na Mai Sơn, nhãn Sông Mã... là những hoa quả đặc sản Sơn La mà du khách nên ăn thử hoặc mua về làm quà.

Cây đổ trong Trường Trần Văn Ơn, ít nhất 4 người bị thương

Chân Phúc - Phương Ngân |

TPHCM - Khoảng 7h sáng ngày 3.4, cây me tây trong khuôn viên Trường THCS Trần Văn Ơn (Quận 1, TP Hồ Chí Minh), bất ngờ bị bật gốc, có ít nhất 1 học sinh bị xây xát nhẹ và 3 người lớn bị thương, trong đó có một thai phụ.

Vấn đề rút ra sau thất bại của Man United trước Newcastle

Văn An |

Cuộc đua Top 4 Premier League trở nên kịch tính hơn sau thất bại 0-2 của Man United trước Newcaslte.

Dân nhậu sợ phạt nồng độ cồn, chủ quán méo mặt tìm mọi cách hỗ trợ

VĨNH HOÀNG - PHƯƠNG ANH |

Hà Nội - Nhiều quán bia, quán nhậu ở Thủ đô vốn nổi tiếng tấp nập trước đây giờ trở nên vắng khách khiến nhiều chủ quán tìm mọi cách hỗ trợ cũng như khuyến mãi.

Bi kịch vụ án đổ xăng đốt nhà mẹ đẻ vì mâu thuẫn với em trai

Việt Dũng |

Hà Nội - Thiếu phụ đơn thân trong cơn nghĩ cạn đã dùng xăng đốt nhà nơi mẹ già ngoài 80 tuổi, cùng một số người sống bên trong và bị cáo buộc tội giết người.

Minh Cảnh, Minh Phụng - 2 người tình sân khấu một thời của NSƯT Mỹ Châu

ĐÔNG DU |

Minh Cảnh, Minh Phụng là hai nghệ sĩ từng một thời ăn ý với NSƯT Mỹ Châu. Họ gây tiếng vang trên khắp các sân khấu cải lương và được đông đảo khán giả yêu mến.

Sự chuyển hướng bất ngờ của NSND - Tiến sĩ cải lương Bạch Tuyết ở tuổi U80

ĐÔNG DU |

Không còn "đóng khung" hình ảnh ở sân khấu cải lương, NSND Bạch Tuyết bất ngờ tham gia phim điện ảnh và diễn xuất cùng dàn sao trẻ.

Ngã rẽ sự nghiệp của Tài Linh, Kim Tử Long, Bảo Quốc và dàn sao Mưa bụi

ĐÔNG DU |

Trong đĩa hát "Mưa bụi", hàng loạt ngôi sao như NSƯT Kim Tử Long, Bảo Quốc, Bảo Chung, Tài Linh, Hồng Vân, Đình Văn... đã tham gia và để lại nhiều ấn tượng. Cuộc sống của họ giờ ra sao?