Vì sao các nhóm K-pop “bản địa hóa” tập trung ở thị trường Hàn Quốc?

An Nhiên |

Gần đây, nhiều nhóm K-pop “bản địa hóa” đang thay đổi chiến lược, quay trở lại hoạt động quảng bá tại Hàn Quốc.

The Korea Times đánh giá, trong khi một số thần tượng ở nước ngoài đang lựa chọn trở về quê sau khi tích lũy kinh nghiệm quốc tế thì những thần tượng khác lại bắt đầu lại từ đầu để xây dựng sự nổi tiếng ở Hàn Quốc, trong đó có các nhóm “bản địa hóa”.

Đây là các nhóm nhạc K-pop được phát triển bởi các công ty Hàn Quốc, tập trung vào thị trường nước ngoài.

Các nhóm này gồm hầu hết hoặc toàn bộ các thành viên không phải người Hàn Quốc, được xây dựng theo hệ thống thực tập sinh và phong cách của K-pop nhưng tập trung hoạt động vào khu vực tương ứng của họ.

Cách tiếp cận này trái ngược với các nhóm nhạc K-pop truyền thống, hoạt động chủ yếu ở Hàn Quốc ngoại trừ các chuyến lưu diễn quốc tế hoặc các buổi hòa nhạc ở nước ngoài.

Tuy nhiên, xu hướng gần đây cho thấy, nhiều nhóm nhạc trở lại Hàn Quốc nhằm mục đích thu hút người hâm mộ ở cả Hàn Quốc và nước ngoài, trái ngược với quan điểm trước đây là đạt được sự nổi tiếng ở nước ngoài.

Trong số đó có thể kể đến WayV của SM Entertainment - nhóm nhỏ của NCT, bao gồm các thành viên thuộc nhiều quốc tịch khác nhau.

Trước đây, nhóm tập trung vào các hoạt động ở Trung Quốc, nhưng ngày 3.6 vừa qua, nhóm đã công bố các hoạt động tại Hàn Quốc cùng với việc phát hành album mới mang tên “Give Me That”.

Tại buổi giới thiệu sản phẩm với truyền thông, các thành viên WayV bày tỏ mong muốn được gắn kết nhiều hơn với người hâm mộ Hàn Quốc.

“Chúng tôi quyết định tập trung vào việc quảng bá ở Hàn Quốc vì muốn gặp gỡ người hâm mộ Hàn Quốc thường xuyên hơn.

Ca khúc chủ đề có phiên bản tiếng Hàn và đây là lần đầu tiên chúng tôi đưa vào các bài hát tiếng Hàn. Chúng tôi dự định thể hiện nhiều khía cạnh khác nhau của mình thông qua các chương trình âm nhạc, YouTube...”.

Thời gian qua, WayV tích cực hoạt động tại Hàn Quốc. Ảnh: SM
Thời gian qua, WayV tích cực hoạt động tại Hàn Quốc. Ảnh: SM

Một nhóm nhạc đang tìm cách mở rộng dần hoạt động của mình tại Hàn Quốc là &TEAM - trực thuộc HYBE Labels Japan.

Nhóm bao gồm các thành viên Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan (Trung Quốc), hoạt động chủ yếu ở Nhật Bản vì hầu hết các hoạt động quảng bá album đều diễn ra ở tại đây.

Tuy nhiên, nhận thấy lượng người hâm mộ ngày càng tăng ở Hàn Quốc, nhóm đã bắt tay vào các hoạt động quảng bá đầu tiên tại Hàn Quốc vào tháng 11 năm ngoái với album phòng thu “First Howling: NOW”.

Vào tháng sau, nhóm cũng dự kiến ​​​​sẽ tham gia Weverse Con Festival 2024, được tổ chức ở Seoul (Hàn Quốc).

Nói về sự thay đổi chiến lược này, truyền thông đánh giá là do sự chú trọng ngày càng tăng vào tính độc đáo của K-pop trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Nếu như trước đây, chiến lược nội địa hóa được chọn để mở rộng nhanh chóng ra nước ngoài, thì sự nổi tiếng ở Hàn Quốc - quê hương của K-pop được coi là nền tảng thiết yếu cho thành công toàn cầu.

Do đó, một xu hướng mới trong thị trường thần tượng cũng đã xuất hiện - đó là cho ra mắt các nhóm nhạc để bắt đầu hành trình K-pop bằng các hoạt động đồng thời ở cả Hàn Quốc và nước ngoài.

bắt đầu hành trình K-pop
&TEAM cũng dồn thời gian, tâm huyết cho hành trình K-pop của mình. Ảnh: HYBE

Đơn cử như NCT Wish - nhóm nhỏ khác của NCT được SM thành lập gồm 4 thành viên người Nhật Bản và 2 thành viên người Hàn Quốc, nhắm đến cả thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản.

Hay JYP Entertainment cũng đã giới thiệu NEXZ vào tháng 5, gồm 6 thành viên người Nhật Bản và 1 thành viên người Hàn Quốc. Công ty đã tổ chức showcase ra mắt của nhóm nhạc Nhật Bản này tại Hàn Quốc, trước đợt quảng bá tại Nhật Bản.

Theo đó, xu hướng ra mắt các nhóm nhạc mới nhằm mục đích hoạt động đồng thời trong và ngoài nước làm nổi bật “sự nhận thức ngày càng tăng về tầm quan trọng mang tính biểu tượng của Hàn Quốc với tư cách là nơi khai sinh ra K-pop”.

An Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Giới hạn nào cho sự sáng tạo trên các show giải trí trực tuyến?

An Nhiên |

Nhiều chia sẻ mang tính chê bai, tiêu cực trên các chương trình giải trí chiếu trực tuyến tại Hàn Quốc làm dấy lên tranh cãi, vì những quy định về nội dung có phần quá nhẹ nhàng.

Lo ngại đằng sau “Hierarchy”, phim truyền hình Hàn Quốc về đề tài học đường

An Nhiên |

Sau “Trò chơi kim tự tháp”, phim học đường Hàn Quốc mới - “Hierarchy” (Thứ bậc) sắp ra mắt dấy lên nhiều mối lo ngại, vì ngoài tập trung vào hệ thống phân cấp trong trường học, phim còn hé lộ nhiều cảnh nóng, bạo lực.

aespa và nhiều nghệ sĩ K-pop sử dụng AI để bắt kịp thời đại

An Nhiên |

Ngày càng có nhiều nghệ sĩ K-pop như aespa, Seventeen bắt đầu kết hợp AI (trí tuệ nhân tạo) vào video âm nhạc của mình.

Kỷ luật, khai trừ Đảng cán bộ tuần qua ở Quảng Nam, Nghệ An, Lâm Đồng

PHẠM ĐÔNG |

Cảnh cáo cán bộ địa chính xã chủ mưu, rủ người uy hiếp công dân; Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò Doãn Tiến Dũng bị kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng; kiểm điểm trách nhiệm nhiều cá nhân, tập thể tại tỉnh Lâm Đồng... là những thông tin về xử lý kỷ luật, bãi nhiệm cán bộ tuần qua (từ ngày 3.6 - 8.6).

Chiêu lừa đảo mới khiến người phụ nữ mất hơn 1 tỉ đồng trong tài khoản

KHÁNH AN |

Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đưa ra loạt cảnh báo về các chiêu trò lừa đảo mới trong tuần qua (từ ngày 3.6 - 9.6), trong đó chỉ ra chiêu lừa đảo mới - giả danh nhân viên gìn giữ hòa bình để chiếm đoạt tài sản.

Kỳ thi quyết định ở tuổi 15

Thanh Hà |

Trung khảo (zhongkao) - tức kỳ thi tuyển sinh trung học - chứ không phải cao khảo (gaokao) - kỳ thi tuyển sinh đại học, mới là kỳ thi mang tính quyết định hiện nay, theo các bậc phụ huynh Trung Quốc.

Cú đấm thép đưa bà mẹ hai con giành vé dự Olympic

HOÀI VIỆT |

Hà Thị Linh đã đi vào lịch sử làng boxing (quyền Anh) Việt Nam khi là tuyển thủ giành suất dự Olympic Paris (Pháp) 2024. Càng đáng nể hơn khi nữ võ sĩ này đã là bà mẹ hai con nhưng chinh phục thành công chiếc vé đi Pháp đầy mơ ước.

Cầu vượt dành cho người đi bộ có cũng như không

diệp anh |

Để cho người dân đi lại được an toàn và thuận tiện, trên địa bàn TP Hà Nội hiện nay có khoảng 70 cây cầu vượt dành cho người đi bộ. Mặc dù rất được đầu tư, xây mới nhưng người dân vẫn không mấy mặn mà với những công trình này.

Giới hạn nào cho sự sáng tạo trên các show giải trí trực tuyến?

An Nhiên |

Nhiều chia sẻ mang tính chê bai, tiêu cực trên các chương trình giải trí chiếu trực tuyến tại Hàn Quốc làm dấy lên tranh cãi, vì những quy định về nội dung có phần quá nhẹ nhàng.

Lo ngại đằng sau “Hierarchy”, phim truyền hình Hàn Quốc về đề tài học đường

An Nhiên |

Sau “Trò chơi kim tự tháp”, phim học đường Hàn Quốc mới - “Hierarchy” (Thứ bậc) sắp ra mắt dấy lên nhiều mối lo ngại, vì ngoài tập trung vào hệ thống phân cấp trong trường học, phim còn hé lộ nhiều cảnh nóng, bạo lực.

aespa và nhiều nghệ sĩ K-pop sử dụng AI để bắt kịp thời đại

An Nhiên |

Ngày càng có nhiều nghệ sĩ K-pop như aespa, Seventeen bắt đầu kết hợp AI (trí tuệ nhân tạo) vào video âm nhạc của mình.