Ninh Bình: Bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 1.055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt

DIỆU ANH |

Ninh Bình - UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản đồng ý việc tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại chương trình kỷ niệm 1.055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2023) và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2023.

Theo đó, xét đề nghị của Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Ninh Bình về việc tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp nhân dịp kỷ niệm 1.055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2023) và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2023.

Sau khi được sự đồng thuận của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Ninh Bình đồng ý chủ trương tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp nhân dịp kỷ niệm 1.055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2023) và khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2023 theo đề nghị của Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Ninh Bình.

UBND tỉnh Ninh Bình giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Ninh Bình chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá và Thể thao, Công an tỉnh Ninh Bình và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức bắn pháo hoa theo đúng quy định tại Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27.11.2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, bảo đảm an ninh trật tự, tuyệt đối an toàn.

Lễ hội Hoa Lư năm 2023 được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, lễ hội diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 28 - 30.4 (tức ngày 9 đến ngày 11 tháng 3 năm âm lịch) tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình).

Riêng Lễ cầu quốc thái dân an và Lễ hội hoa đăng thực hiện vào ngày 25.4 (tức ngày mùng 6 tháng 3 năm âm lịch); Lễ mở cửa đền thực hiện sáng ngày 27.4 (tức ngày mùng 8 tháng 3 năm âm lịch).

Chương trình kỷ niệm 1.055 năm Nhà nước Đại Cồ Việt (968-2023) và lễ khai mạc Lễ hội Hoa Lư năm 2023, được tổ chức vào 20h, ngày 28.4 (tức ngày 9 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Ninh Bình: Trưng bày chuyên đề 'Kinh đô Hoa Lư - Theo dòng lịch sử"

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Nhằm tôn vinh những di sản văn hóa của kinh đô Hoa Lư xưa, ngày 11.4, Bảo tàng tỉnh Ninh Bình tổ chức trưng bày chuyên đề "Kinh đô Hoa Lư - Theo dòng lịch sử". 

 

Khám phá vườn chim Thung Nham với 50.000 con ở Ninh Bình

Vân Hoa |

Khu du lịch Vườn chim Thung Nham (hay còn gọi là Thung Chim) thuộc xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Điểm nhấn của khu du lịch là “đảo cò” nơi hội tụ của hơn 40 loài chim, cò với số lượng lên đến gần 50.000 con. Đặc biệt trong đó có những loài quý hiếm như: hằng hạc, phượng hoàng.

Du lịch Ninh Bình, hành trình lọt top 10 điểm đến thân thiện nhất thế giới

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Vừa qua, Booking.com, (ứng dụng đặt phòng có mặt tại 228 quốc gia, vùng lãnh thổ) đã công bố giải thưởng Traveller Review Awards 2023. Ninh Bình là địa phương duy nhất của Việt Nam được lọt vào top 10 điểm đến thân thiện nhất thế giới. Thành tích này, có sự đóng góp của những người lao động bình dị.

Bình Thuận: Xe khách lao qua phần đường ngược lại, lật nghiêng

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Rạng sáng 16.4, xe khách giường nằm chở khoảng 38 hành khách lưu thông trên Quốc lộ 1 thì bất ngờ lao qua dải phân cách giữa đường rồi lao qua lề bên phần đường ngược lại, lật nghiêng xe.

Bản tin công đoàn: Người lao động mong muốn tăng tối thiểu 50% tỷ lệ lương hưu

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Hậu Giang: Công nhân vui mừng vì được tăng ca trở lại; Người lao động muốn tăng tỷ lệ hưởng lương hưu; Lao động nữ nghỉ đi khám thai có được hưởng lương trong những ngày nghỉ theo quy định của pháp luật hay không?...

Tiền thưởng, tiền lương dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, 30.4 và 1.5 năm 2023

Nhóm PV |

Lịch nghỉ lễ 30.4, 1.5, Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2023 công chức, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ liên tục từ 4-5 ngày. Vậy tiền thưởng, tiền lương vào các dịp lễ này được  quy định  ra sao? Để thông tin tới quý vị độc giả chúng tôi có cuộc trò chuyện với LS Nguyễn Đoàn - Công ty Luật TNHH hệ thống dịch vụ pháp lý Luật sư X (Đoàn LS TP. Hà Nội).

Lã Thanh Huyền: “Tôi giàu nhờ may mắn và chăm chỉ”

hào hoa (thực hiện) |

Sau bộ phim “Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ” phát sóng đầu năm 2022, diễn viên Lã Thanh Huyền chưa có ý định trở lại màn ảnh nhỏ. Nữ diễn viên có cuộc trò chuyện với phóng viên Báo Lao Động về những ước mơ nghệ thuật từng có, và sự ưu tiên dành cho cuộc sống hiện tại, khi đã “qua tuổi sung sức nhất”.

Các đơn vị du lịch đặt mục tiêu đón lượng khách "khủng" dịp 30.4 - 1.5

Thái Mạnh |

Trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam, ngoài việc quảng bá sản phẩm dịch vụ du lịch cho dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5, các doanh nghiệp lữ hành đặt mục tiêu sẽ đón một lượng du khách "khủng" tới hơn 30% so với năm trước.

Ninh Bình: Trưng bày chuyên đề 'Kinh đô Hoa Lư - Theo dòng lịch sử"

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Nhằm tôn vinh những di sản văn hóa của kinh đô Hoa Lư xưa, ngày 11.4, Bảo tàng tỉnh Ninh Bình tổ chức trưng bày chuyên đề "Kinh đô Hoa Lư - Theo dòng lịch sử". 

 

Khám phá vườn chim Thung Nham với 50.000 con ở Ninh Bình

Vân Hoa |

Khu du lịch Vườn chim Thung Nham (hay còn gọi là Thung Chim) thuộc xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Điểm nhấn của khu du lịch là “đảo cò” nơi hội tụ của hơn 40 loài chim, cò với số lượng lên đến gần 50.000 con. Đặc biệt trong đó có những loài quý hiếm như: hằng hạc, phượng hoàng.

Du lịch Ninh Bình, hành trình lọt top 10 điểm đến thân thiện nhất thế giới

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Vừa qua, Booking.com, (ứng dụng đặt phòng có mặt tại 228 quốc gia, vùng lãnh thổ) đã công bố giải thưởng Traveller Review Awards 2023. Ninh Bình là địa phương duy nhất của Việt Nam được lọt vào top 10 điểm đến thân thiện nhất thế giới. Thành tích này, có sự đóng góp của những người lao động bình dị.