Nhiều hoạt động văn hóa thể thao kỷ niệm Ngày Giải phóng Đà Nẵng 29.3

An Thượng |

Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động văn hoá, thể thao sôi nổi, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia nhân dịp Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng thành phố - 29.3.1975 - 29.3.2024.

Tối 29.3, tại Công viên APEC diễn ra chương trình nghệ thuật kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng. Chương trình có nhiều tiết mục ca, múa nhạc do các ca sỹ, nghệ sỹ Nhà hát Trưng Vương biểu diễn. Tại khuôn viên bờ Tây cầu Rồng, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh phối hợp với Cung Thiếu nhi Đà Nẵng và Hội Âm nhạc thành phố tổ chức chương trình nghệ thuật "Giai điệu Tháng 3". Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ, ban nhóm nhạc, câu lạc bộ nghệ thuật trên địa bàn thành phố.

Dịp này, tại các khu, điểm vui chơi, không gian công cộng đồng loạt diễn ra nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc như: Lễ hội Quán Thế Âm, Vũ hội đường phố "Khúc khải hoàn Tháng 3", hô hát Bài Chòi, các chương trình giao lưu văn hoá, âm nhạc đường phố “Vũ điệu sông Hàn”, “Âm nhạc và cuộc sống”, Kpop Random Dane, Liên hoan Nhiếp ảnh nghệ thuật toàn quốc... Bên cạnh đó có nhiều hoạt động thể thao gồm: Cuộc thi Marathon quốc tế Đà Nẵng, Giải võ thuật Vovinam, Karate, Taekwondo của các Câu lạc bộ thành phố, đua thuyền, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân… diễn ra khá sôi nổi.

Đặc biệt, lần đầu tiên Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh thành phố Đà Nẵng tổ chức buổi chiếu phim ngoài trời tại khu vực vỉa hè đường Như Nguyệt, bờ Tây sông Hàn thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem. Ông Ngô Văn Bảy - Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh thành phố Đà Nẵng cho hay: Tại đây, khán giả như sống lại không gian văn hóa điện ảnh “phim bãi” của thập niên 80 thế kỷ trước.

An Thượng
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng ký họa qua góc nhìn của họa sĩ trẻ

Quỳnh - Nguyệt |

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, họa sĩ trẻ Hồ Kim Thạch (SN 2000) lại yêu thích và có niềm đam mê với nét đẹp của TP Đà Nẵng. Thạch đến học tập và làm việc tại Đà Nẵng và đã cho ra đời rất nhiều tác phẩm ký họa đầy sinh động về nơi này.

Cần chiếu phim lịch sử và di sản văn hóa trong lễ hội Quán Thế Âm ở Đà Nẵng

Linh Thi |

Ông Lê Xuân Thông, Viện Khoa học xã hội vùng Trung bộ đã đề xuất tổ chức nói chuyện, chiếu phim lịch sử và di sản văn hóa Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) để nâng tầm lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn.

Liên hoan ảnh nghệ thuật Nam Trung Bộ, Tây Nguyên lần thứ 29 tại Đà Nẵng

An Thượng |

UBND TP Đà Nẵng phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố, tổ chức Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 29 năm 2024 tại Đà Nẵng từ ngày 27 đến 28.3.

Đà Nẵng sẽ chiếu phim lịch sử ở ngoài trời dịp giải phóng thành phố

Trần Thi |

Ngày 23.3 tới, rạp Lê Độ (thuộc Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh TP Đà Nẵng) sẽ tổ chức chiếu phim lịch sử Thầu Chín ở Xiêm tại khu vực bờ Tây sông Hàn nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng thành phố.

Đà Nẵng triển lãm tranh nghệ thuật đường phố thu hút đông đảo du khách trẻ

Linh Thi |

Chiều 6.3, tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng đã diễn ra triển lãm tranh “Nghệ thuật đường phố Nam Jam” thu hút hàng trăm du khách nước ngoài.

Họp phiên thường kỳ đầu tiên “vắng bóng” Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc

Nhóm PV |

UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 3, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng dưới sự chủ trì của 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Những cú vào cua "thần sầu" tại giải đua ở Bình Định làm khán giả phấn khích

Hoài Phương |

Bình Định - Trong ngày tranh tài thứ 2 giải đua thuyền máy UIM F1H2O tại "đấu trường xanh" Thị Nại (TP Quy Nhơn), những màn trình diễn tốc độ điêu luyện, những cú vào cua "thần sầu" của các tay đua khiến khán giả cực kỳ phấn khích.

Danh tính 4 người bị thương vụ xe tải đi tổ chức sự kiện lao xuống vực sâu ở Sa Pa

Đinh Đại |

Lào Cai - Lực lượng chức năng đã xác định được danh tính nạn nhân và nguyên nhân ban đầu của vụ xe tải đi tổ chức sự kiện lao xuống vực ở Sa Pa.

Đà Nẵng ký họa qua góc nhìn của họa sĩ trẻ

Quỳnh - Nguyệt |

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, họa sĩ trẻ Hồ Kim Thạch (SN 2000) lại yêu thích và có niềm đam mê với nét đẹp của TP Đà Nẵng. Thạch đến học tập và làm việc tại Đà Nẵng và đã cho ra đời rất nhiều tác phẩm ký họa đầy sinh động về nơi này.

Cần chiếu phim lịch sử và di sản văn hóa trong lễ hội Quán Thế Âm ở Đà Nẵng

Linh Thi |

Ông Lê Xuân Thông, Viện Khoa học xã hội vùng Trung bộ đã đề xuất tổ chức nói chuyện, chiếu phim lịch sử và di sản văn hóa Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) để nâng tầm lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn.

Liên hoan ảnh nghệ thuật Nam Trung Bộ, Tây Nguyên lần thứ 29 tại Đà Nẵng

An Thượng |

UBND TP Đà Nẵng phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam và Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố, tổ chức Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên lần thứ 29 năm 2024 tại Đà Nẵng từ ngày 27 đến 28.3.

Đà Nẵng sẽ chiếu phim lịch sử ở ngoài trời dịp giải phóng thành phố

Trần Thi |

Ngày 23.3 tới, rạp Lê Độ (thuộc Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh TP Đà Nẵng) sẽ tổ chức chiếu phim lịch sử Thầu Chín ở Xiêm tại khu vực bờ Tây sông Hàn nhân dịp kỷ niệm ngày giải phóng thành phố.

Đà Nẵng triển lãm tranh nghệ thuật đường phố thu hút đông đảo du khách trẻ

Linh Thi |

Chiều 6.3, tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng đã diễn ra triển lãm tranh “Nghệ thuật đường phố Nam Jam” thu hút hàng trăm du khách nước ngoài.