Sau khi phần một Phượng Khấu kết thúc, ê-kíp đã chính thức cho ra mắt phim ngắn mang tên Ngô Đồng. Đây cũng là ca khúc nhạc phim được nhiều người yêu thích trong phim. Thế nhưng, khi bộ phim ngắn này lên sóng được ít ngày, nhạc sĩ Minh Hà - người hoà âm cho ca khúc Ngô Đồng đã lên tiếng phản ứng ê-kíp làm phim khi toàn bộ phần hoà âm ca khúc chỉ để producer K-ICM.
"Thật sự, ca khúc Hà hoà âm và cùng với các anh em ban nhạc chơi, nhưng khi phát hành thì bên nhà sản xuất phim và ca sĩ lại đi PR tên người khác tạo ra nó. Lẽ nào các anh chị không tôn trọng Hà và các anh em ban nhạc? Cậu bé K-ICM cũng chẳng vui vẻ gì khi phải bị đứng tên như vậy đâu” – nam nhạc sĩ bức xúc.
Trước lùm xùm này phóng viên báo Lao Động đã liên hệ với đại diện Phượng Khấu là đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh để làm rõ nội tình.
Vụ việc nhạc sĩ phản ứng ê -kíp Phượng Khấu vì không ghi tên mình trong phần credit dấy lên nhiều lùm xùm rằng đoàn phim đã phủ nhận công lao của Minh Hà, anh nghĩ sao?
Đầu tiên chúng tôi nhận sai vì công việc quá nhiều, chúng tôi đã sai sót trong phần hậu kỳ. Khi sáng tác thơ bài Ngô Đồng, tôi gặp phía công ty K-ICM. Nhưng phía K-ICM chỉ chơi nhạc điện tử, không chơi nhạc dân tộc. Lúc đó, Minh Hà là đạo diễn âm nhạc của phim Phượng Khấu, nên chúng tôi đã nhờ Hà "dặm" nhạc cụ dân tộc trên nền nhạc của phía công ty K-ICM. Nên đúng là phải ghi là hòa âm phối khí K-ICM và nhạc sĩ Minh Hà. Chúng tôi đã sai ở phần này.
Nếu vậy thì có phải ê -kíp đang lấy công của Minh Hà như lời nhạc sĩ chia sẻ?
Nếu chúng tôi muốn lấy công của Minh Hà, tôi sẽ không làm như vậy. Trước khi tung sản phẩm Ngô Đồng, chúng tôi đã gửi cho Minh Hà xem và bạn ấy không ý kiến gì cả. Tôi với Minh Hà coi nhau như người nhà. Nếu Minh Hà phát hiện lỗi sai thì phải gọi cho tôi. Đằng này, bạn ấy lại đăng lên trang cá nhân để phản ứng chúng tôi. Sau đó tôi đã nhắn tin cho Minh Hà để hỏi sự tình thì bạn ấy im lặng.
Liệu rằng trước đó cả hai khi làm việc đã xảy ra mâu thuẫn nên sự việc này khiến "giọt nước tràn ly"?
Tôi muốn nhấn mạnh, chúng tôi với Minh Hà hoàn toàn không có mâu thuẫn gì trước đó. Việc giải quyết chúng tôi đưa ra như sau: Tôi là người vị trí cao nhất công ty, khi phát hiện điều đó, tôi đã lên trang cá nhân xin lỗi Minh Hà và còn vào trang cá nhân của Hà để giải thích. Chúng tôi đã cố gắng cầu thị, còn lại ở việc ở Minh Hà.
Trong chuyện này về lý chúng tôi sai nhưng về tình Minh Hà sai. Tôi rất sợ PR và thị phi nên không muốn đẩy sự việc đi quá xa. Tôi đặt nhạc và trả tiền đủ. Tôi sẵn sàng chất vấn với Minh Hà về việc này.
Phía công ty K-ICM cũng cho biết, họ không hề hay biết chuyện này. Khi nhận được thông tin, đại diện công ty đã liên hệ nhạc sĩ Minh Hà và mong muốn ê -kíp Phượng Khấu khắc phục sai sót để mọi việc không đẩy đi quá xa.