QUẢN LÝ AN NINH, AN TOÀN, TRẬT TỰ TẠI CÁC SHOW CA NHẠC:

Không thể “trong cái đúng có... cái sai”

MINH BẰNG |

Vụ việc đêm ca nhạc kỷ niệm 20 năm ca hát của ca sĩ Tuấn Hưng tối 5.10 bị đột ngột dừng lại theo công văn của UBND quận Ba Đình đang gây sự chú ý của dư luận. Thực tế, đêm nhạc Trip to the Moon ở Công viên nước Hồ Tây cách đây hơn nửa tháng khiến 7 người tử vong đã buộc cơ quan chức năng phải kiểm soát chặt chẽ hơn quy trình, thủ tục nhằm đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối với những buổi diễn có sự tham gia đông đảo khán giả.

Khi quy trình đúng nhưng vẫn… sai?

Đêm nhạc Trip to the Moon hôm 16.9, sau khi xảy ra sự cố khiến 7 người thiệt mạng, cơ quan công an đã tiến hành khởi tố vụ án để điều tra. Sau khi xem xét các hồ sơ, cơ quan chức năng nhận định: Các thủ tục đều đúng quy trình. Thậm chí, sau đó Giám đốc đơn vị tổ chức là Công ty cổ phần kết nối Á Châu - ông Lê Thái Sơn - có lệnh bắt khẩn cấp (hôm 21.9) với hành vi “Vi phạm các quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động, an toàn ở những nơi đông người”, theo Điều 295 Bộ luật Hình sự 2015. Thế nhưng chỉ sau mấy tiếng, ông này đã được trả tự do vì Viện Kiểm sát Nhân dân TP.Hà Nội không phê chuẩn lệnh bắt.

Theo Luật sư của ông Sơn, “việc trả tự do cho thân chủ của tôi là rất kịp thời, tránh oan sai…” và đây là lỗi vô ý, các nạn nhân đã mang ma túy vào khu vực nhạc hội, nguyên nhân dẫn tới việc họ tử vong là sử dụng ma túy chứ không phải an toàn lao động hay an toàn trong khu vực đông người nên việc buộc đơn vị tổ chức phải nắm rõ những người này mang ma túy vào bên trong sự kiện là không thể”.

Nghĩa là cho đến nay, vụ việc dẫn đến 7 người tử vong trong đêm nhạc ở Hồ Tây không tìm ra đơn vị phải chịu trách nhiệm chính. Vậy cái sai ở đâu?

Ở đây là khâu kiểm soát - một lỗ hổng đã được báo chí phân tích. Trong các sự kiện âm nhạc, việc buông lỏng giám sát, an ninh trật tự là đáng báo động. Còn nhớ đầu năm 2018 trong đêm nhạc kỷ niệm 9 năm ca hát của ca sĩ Noo Phước Thịnh tại Đại học Hà Nội. Đây là đêm nhạc mở cửa tự do nên thu hút gần 2 vạn khán giả, chủ yếu là sinh viên đến theo dõi. Với chừng ấy khán giả và lực lượng bảo vệ mỏng nên đã diễn ra tình trạng chen lấn xô đẩy khiến một vài khán giả ngất xỉu.

Trước đó là đêm nhạc EDM diễn ra ở SVĐ QG Mỹ Đình, đại nhạc hội điện tử lớn nhất 2017 cũng khiến nhiều khán giả nam bất tỉnh, khán giả nữ rơi vào tình trạng mất kiểm soát. Hay tại Lễ hội văn hóa ẩm thực Việt Nam - Hàn Quốc 2017 diễn ra chiều 28.10 tại sân Mỹ Đình, đám đông chen nhau, thậm chí trèo lên hàng rào và rạch tấm chắn để được ngắm nhìn thần tượng. Tình trạng chen lấn, xô đẩy kéo dài trong nhiều giờ liền khiến ít nhất 15 khán giả ngất xỉu. Khu vực y tế bị quá tải, trong khi xe cứu thương chạy liên tục vì nhiều fan cần được chuyển đến bệnh viện.

Dừng là đúng, nhưng...

Đối với đêm nhạc của ca sĩ Tuấn Hưng, phải nói rằng đây là đêm nhạc được đầu tư kỹ về vật chất và nội dung bởi nó không chỉ gắn với kỷ niệm 20 năm ca hát mà còn là dịp sinh nhật của ca sĩ này. Việc bị dừng đột ngột, chỉ 2 tiếng trước khi biểu diễn, rõ ràng là một cú sốc đối với nhà tổ chức và hệ lụy về kinh tế là không thể tránh khỏi.

Lễ hội Âm nhạc tối 16.9.2018 tại Công viên nước Hồ Tây, Hà Nội đã có 7 người thiệt mạng nghi sử dụng ma túy.
Lễ hội Âm nhạc tối 16.9.2018 tại Công viên nước Hồ Tây, Hà Nội đã có 7 người thiệt mạng nghi sử dụng ma túy.

Công văn số 1365 của UBND quận Ba Đình chỉ nêu chung chung là “lý do đặc biệt”, sau đó có thông tin thêm cho biết, chiều 5.10 Công an quận Ba Đình gửi báo cáo lên Chủ tịch UBND quận Ba Đình nêu: “Công ty cổ phần tổ chức sự kiện truyền thông Thăng Long và Trung tâm văn hoá thông tin thể thao Ba Đình chưa có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho chương trình ca nhạc tại Cung tổng hợp thể thao Quần Ngựa gửi Công an quận Ba Đình”. Đồng thời, công an quận Ba Đình cũng kết luận: “Cung Thể thao Quần Ngựa chưa được nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy theo quy định. Hệ thống phòng cháy, chữa cháy được trang bị tại công trình hoạt động không đảm bảo theo chức năng được thiết kế vận hành”.

Thế nên với lý do nhà tổ chức đưa ra “chưa có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho chương trình ca nhạc” thì việc dừng một đêm nhạc là đúng, nhất là sau sự cố kinh hoàng ở Công viên nước Hồ Tây.

Bởi lẽ cho đến nay, việc kiểm soát khán giả dùng ma túy (như sự việc ở Trip to the Moon) là chưa thể thực hiện được. Hoặc như việc sử dụng bóng cười (chứa chất N2O) thì chưa có điều luật cụ thể nào quy định cấm. Pháp luật chỉ quy định phạt hành chính việc sản xuất, kinh doanh bóng cười theo các quy định tại Nghị định 115/2016/NĐ-CP ngày 8.7.2016 của Chính phủ, Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12.11.2013 của Chính phủ với quy định hành vi vi phạm quy định về Giấy phép hạn chế sản xuất, kinh doanh, hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh.

Vấn đề gây tranh cãi trong việc UBND quận Ba Đình nằm ở thẩm quyền ra quyết định và việc thông báo quá gần ngày biểu diễn khiến BTC hủy show trong thế hoàn toàn bị động dẫn đến thiệt hại cả về tinh thần và vật chất.

Trong cái đúng, rõ ràng là có cái sai. Tuy nhiên, vụ việc này cũng sẽ khiến các công ty, đơn vị tổ chức những buổi diễn lớn cần có những phối hợp, giải pháp cho vấn đề an toàn, an ninh cho buổi diễn. Thậm chí phải có cam kết chịu trách nhiệm nếu xảy ra mất an toàn, ảnh hưởng tới sức khỏe khán giả. Đấy là việc rất khó nhưng phải làm, vì không thể có thêm những thảm họa kiểu Trip to the Moon khiến 7 người tử vong.

* Con số thiệt hại do bị hủy show Tuấn Hưng dự tính khoảng 4-5 tỉ đồng.

* Trong vụ liveshow của Tuấn Hưng đột ngột bị hủy có sự vênh nhau về mặt quản lý của cơ quan chức năng. Trao đổi với PV Lao Động, Giám đốc Sở VHTT Hà Nội, ông Tô Văn Động khẳng định: “Về nguyên tắc, nếu có vấn đề gì, Sở sẽ là đơn vị có thẩm quyền ra quyết định rút giấy phép tổ chức. Tuy nhiên, nếu vì lý do thật đặc biệt, bất khả kháng, UBND quận Ba Đình có thể yêu cầu dừng, nhưng trước khi yêu cầu phải thông báo với sở. Đến thời điểm show đã bị hủy, Sở VHTT Hà Nội vẫn chưa biết lý do đặc biệt đó là gì và không được thông báo”.

* Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn Nguyễn Quang Vinh cho rằng: Thông thường khi Sở VHTT đã cấp phép nghĩa là công tác đảm bảo an ninh trật tự, PCCC đã được kiểm tra. “Việc hủy show, đối với ca sĩ chắc chắn sẽ có những thiệt hại. Tuy nhiên, lý do UBND quận Ba Đình dừng chương trình đã được công bố là do công tác PCCC chưa đảm bảo. Và BQL Cung thể thao Quần Ngựa cũng đã nhận lỗi và sẽ sắp xếp cho Tuấn Hưng một buổi biểu diễn khác. Dù không diễn ra theo đúng kế hoạch nhưng hy vọng Tuấn Hưng sẽ được ủng hộ nhiều hơn sau sự cố đáng tiếc này”.

* Theo Luật sư Minh Anh (Công ty Luật Trí Minh - Hà Nội): Tuấn Hưng và êkíp chương trình có thể làm đơn khiếu nại quyết định của UBND quận Ba Đình: “Về nguyên tắc, trước khi cấp phép, Sở VHTT Hà Nội phải có kế hoạch thẩm định hồ sơ xin cấp phép xây dựng một chương trình. Theo đó, sở đã xác nhận đầy đủ các bước để đảm bảo cho việc tổ chức một chương trình. Vì vậy, nếu UBND quận Ba Đình lấy lý do không đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy mà ra quyết định dừng biểu diễn là không đúng luật. Trong trường hợp xem xét bị thiệt hại lớn, có thể khởi kiện cơ quan ban hành quyết định này. Khi đó, UBND quận Ba Đình sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường trước những thiệt hại”.

ĐÀO BÍCH (thực hiện)

MINH BẰNG
TIN LIÊN QUAN

Mời 6 bác sĩ bị đề nghị cấm cửa quay lại giải quyết cam kết hợp đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Sở Y tế Bình Dương cho biết, sẽ mời 6 bác sĩ tự ý nghỉ việc quay về đơn vị cũ để giải quyết các vấn đề đã cam kết thực hiện hợp đồng.

Hư thực ồn ào Trấn Thành giành chỗ với khán giả, đòi bao cả rạp để riêng tư

ĐÔNG DU |

Trước thông tin một tài khoản mạng xã hội có tên N.V tố Trấn Thành có hành động không đẹp với khán giả tại rạp chiếu phim, đại diện phía rạp CGV đã lên tiếng.

Ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục làm Trưởng ban thi đấu AFC

HOÀNG HUÊ |

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Trần Quốc Tuấn tiếp tục được Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) giao trọng trách giữ vị trí Trưởng ban thi đấu AFC.

TP.Móng Cái dừng hoạt động cơ sở bị tố xét nghiệm COVID-19 nhập nhèm giá

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - UBND TP.Móng Cái sáng nay (3.3) cho biết, cơ sở dịch vụ y tế tại địa chỉ số 5, Lê Hữu Trác, phường Ka Long, TP.Móng Cái đã bị dừng mọi hoạt động liên quan đến các dịch vụ y tế. Cơ sở này trước đó bị tố có sự nhập nhèm tính giá xét nghiệm COVID-19

Khốn khổ khi đối diện xe độ đèn ban đêm

Quý An |

Độ đèn ôtô như một thứ "mốt", bất chấp các tiêu chuẩn chiếu sáng và nguy cơ không đủ tiêu chuẩn đăng kiểm.

Hơn 200 lượt phương thức xét tuyển không có thí sinh nhập học

Vân Hà |

PGS.TS Nguyễn Thu Thuỷ, Vụ trưởng Vụ giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đánh giá, trong mùa tuyển sinh năm 2022, nhiều phương thức xét tuyển không hiệu quả, không có thí sinh nhập học, gây nhiễu loạn thông tin cho thí sinh.

Tín ngưỡng thuần túy không thu tiền, không bắt ma như "thầy" Cao Anh

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt phóng sự phản ánh việc lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, ngang nhiên truyền bá mê tín dị đoan, thu hút người dân sa đà vào các dịch vụ tâm linh để trục lợi đang diễn ra tại Linh Quang Điện của doanh nhân Cao Anh (Nam Từ Liêm, Hà Nội), luật sư Nguyễn Hồng Tâm khẳng định: Tất cả các hoạt động tín ngưỡng thuần túy đều không có chuyện thu tiền với mức độ quy mô, chuyên nghiệp đến như vậy.

Xem bói đầu năm: Nhận diện chiêu thao túng tâm lý các con nhang sùng tín

NHÓM PV |

Trong không gian điện thờ tự phong, bằng phong thái “con nhà thánh”, những ông cậu – bà cô hành nghề xem bói, bói toán liên tục đánh vào tâm lý gây tò mò, muốn biết tương lai, vận hạn đã dễ dàng kiểm soát, thao túng người nghe.