Hòa mình vào không gian văn hóa xưa, sĩ tử nhí đạt giải vẽ tranh 30 triệu đồng

VƯƠNG TRẦN |

Trẻ em được hòa mình vào các hoạt động văn hóa truyền thống như vẽ tranh, tô màu, chơi trò chơi truyền thống, tìm hiểu các hoạt động rước đèn, trông trăng…

Chiều 16.9, Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám cùng các đơn vị phối hợp đã có chương trình tổng kết chuỗi hoạt động hè “Sĩ tử nhí”, trao giải đặc biệt trị giá 30 triệu đồng cho cuộc thi vẽ tranh bằng sơn Acrylic và giới thiệu hoạt động dịp Rằm trung thu với chủ đề “Ký ức mùa trăng”.

Trẻ em chơi kéo co trong sân của Hồ Văn sau một thời gian dài khu vực này không hoạt động.
Trẻ em chơi kéo co trong sân của Hồ Văn sau một thời gian dài khu vực này không hoạt động.
 
Theo BTC chương trình, sau một thời gian dài đóng cửa im lìm, năm nay là năm đầu tiên, nhiều hoạt động văn hóa bổ ích, đặc biệt một không gian dành cho thiếu nhi đã được tổ chức tại Hồ Văn – thuộc Văn Miếu Quốc Tử Giám.  
Tại đây, trẻ em có dịp tìm về với không gian văn hóa truyền thống.
Tại đây, trẻ em có dịp tìm về với không gian văn hóa truyền thống.
Trong 3 tháng hè, có gần 2.300 cháu bé và gia đình tới Hồ Văn vui chơi trải nghiệm các những trò chơi tương tác và trò chơi dân gian.
Trong 3 tháng hè, có gần 2.300 cháu bé và gia đình tới Hồ Văn vui chơi trải nghiệm các những trò chơi tương tác và trò chơi dân gian.
Nhiều phụ huynh đã đưa các bé tới tham  gia các hoạt động dành cho “Sỹ tử nhí”
Nhiều phụ huynh đã đưa các bé tới tham gia các hoạt động dành cho “Sĩ tử nhí”.
Với mô hình “làng trong phố”, Ban tổ chức đã sử dụng cảnh quan hồ nước diện tích hơn 6.000m2 để tạo cảnh quan xanh mát và thả đèn hoa sen, hoa đăng, tái hiện lại không gian truyền thống.
Với mô hình “làng trong phố”, Ban tổ chức đã sử dụng cảnh quan hồ nước diện tích hơn 6.000m2 để tạo cảnh quan xanh mát và thả đèn hoa sen, hoa đăng, tái hiện lại không gian truyền thống.
Nhiều người dân thấy thú vị với nhiều hoạt động tại Hồ Văn - Văn Miếu Quốc Tử Giám thời gian qua.
Nhiều người dân thấy thú vị với nhiều hoạt động tại Hồ Văn - Văn Miếu Quốc Tử Giám thời gian qua.
Cũng trong chiều nay (16.9), Ban tổ chức chương trình đã tổ chức chương trình tổng kết các hoạt động dành cho “Sỹ tử nhí” trong 3 tháng hè và tiếp tục giới thiệu hoạt động tiếp theo dịp Rằm Trung thu.
Cũng trong chiều nay (16.9), Ban tổ chức chương trình đã tổ chức chương trình tổng kết các hoạt động dành cho “Sĩ tử nhí” trong 3 tháng hè và tiếp tục giới thiệu hoạt động tiếp theo dịp Rằm Trung thu.
Rất đông trẻ em và phụ huynh đã tới tham dự.
Rất đông trẻ em và phụ huynh đã tới tham dự.
Màn múa lân sôi động thu hút sự chú ý của nhiều em nhỏ
Màn múa lân sôi động thu hút sự chú ý của nhiều em nhỏ.
TS Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám thông tin về hoạt động tổ chức Rằm Trung thu với chủ đề “Ký ức mùa trăng”
TS Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám thông tin về hoạt động tổ chức Rằm Trung thu với chủ đề “Ký ức mùa trăng”
Trước đó, bé Ngô Phương Nhung (7 tuổi, học sinh lớp 2, Trần Phú, Hà Đông) đã được trao giải thưởng trị giá 30 triệu đồng khi tham gia cuộc thi vẽ tranh acrylic trong chuỗi hoạt động của “Sỹ tử nhí“.
Trước đó, bé Ngô Phương Nhung (7 tuổi, học sinh lớp 2, Trần Phú, Hà Đông) đã được trao giải thưởng trị giá 30 triệu đồng khi tham gia cuộc thi vẽ tranh acrylic trong chuỗi hoạt động của “Sĩ tử nhí“.
VƯƠNG TRẦN
TIN LIÊN QUAN

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.