Hàng ngàn người đội mưa cổ vũ đua thuyền trên sông Nhật Lệ

ĐÀO HỒNG THIỆU |

Quảng Bình - Sáng ngày 30.4, tại TP Đồng Hới đã diễn ra lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ, đây là một trong những hoạt động chính trong "Tuần Văn hóa du lịch Đồng Hới" năm 2023.

Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ năm nay có 8 đội thuyền của xã Bảo Ninh và các đơn vị Quang Phú, Đồng Hải, Hải Thành, Phú Hải. Mỗi đội có 30 vận động viên, đua tranh trên đường đua dài 12,5km và về đích trước Tượng đài Mẹ Suốt.

Các thuyền đua làm dậy sóng dòng sông Nhật Lệ, khiến người dân và du khách rất thích thú. Ảnh: Hồng Thiệu
Các thuyền đua làm dậy sóng dòng sông Nhật Lệ, khiến người dân và du khách rất thích thú. Ảnh: Hồng Thiệu

Thời điểm diễn ra Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Nhật Lệ, thời tiết không thuận lợi do ảnh hưởng bởi không khí lạnh nên có mưa nhỏ và gió lớn. Dưới sông, các tay bơi ra sức tranh tài.

Hai bên bờ sông Nhật Lệ, hàng ngàn người dân đội mưa đứng reo hò cỗ vũ.

 
Các thuyền đua nỗ lực để về đích. Ảnh: Hồng Thiệu
Các thuyền đua nỗ lực để về đích. Ảnh: Hồng Thiệu

Sau gần 1 giờ đua tài, đội thuyền đua phường Phú Hải đã cán đích đầu tiên, về thứ nhì là đội thuyền đua phường Hải Thành và về thứ 3 là đội thuyền đua thôn Cừa Phú (xã Bảo Ninh).

Trao đổi với báo Lao Động, lãnh đạo UBND TP Đồng Hới cho biết, Lễ hội đua thuyền truyền trên sông Nhật Lệ năm 2023 nhằm duy trì, quảng bá và giới thiệu đến du khách và người dân nét đặc trưng văn hoá truyền thống của ngư dân miền biển Đồng Hới. Thông qua hoạt động này nhằm tiếp tục nâng cao ý thức bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá đặc sắc của địa phương; góp phần phát triển phong trào thể thao đoàn kết trong quần chúng nhân dân và đa dạng hoá các sản phẩm du lịch của thành phố Đồng Hới cũng như tỉnh Quảng Bình.

Sáng cùng ngày, tại huyện Tuyên Hóa cũng đã tổ chức Lễ hội đua thuyền trên sông Gianh. Ảnh: Cộng tác viên
Sáng cùng ngày, tại huyện Tuyên Hóa cũng đã tổ chức Lễ hội đua thuyền trên sông Gianh. Ảnh: Cộng tác viên

Cũng trong sáng ngày 30.4, tại huyện Tuyên Hóa đã tổ chức Lễ hội đua thuyền truyền thống với sự tham gia của 19 đội thuyền. Sau quá trình đua tài, đội về nhất của Hạng A1 thuộc về đội thuyền xã Kim Hóa, đội thuyền của xã Cao Quảng; về nhì và thứ 3 đều thuộc đội thuyền của xã Thuận Hóa. Còn Hạng B đội thuyền về nhất thuộc về xã Đức Hóa, đội thuyền về nhì là xã Tiến Hóa và về ba là xã Lê Hóa.

Lễ hội đua thuyền trên sông Gianh là hoạt động có ý nghĩa nhân ngày 30.4 hằng năm. Ảnh: Cộng tác viên
Lễ hội đua thuyền trên sông Gianh tại huyện Tuyên Hóa là hoạt động có ý nghĩa nhân ngày 30.4 hằng năm. Ảnh: Cộng tác viên
ĐÀO HỒNG THIỆU
TIN LIÊN QUAN

Ngày đầu nghỉ lễ, Phong Nha - Kẻ Bàng đón trên 5.000 lượt khách

ĐÀO HỒNG THIỆU |

Quảng Bình - Theo thống kê, trong ngày đầu tiên của dịp Lễ 30.4-1.5.2023, đã có trên 5.000 lượt khách đến tham quan tại Phong Nha – Kẻ Bàng, trong đó có hơn 300 khách quốc tế.

Sôi nổi giải đua thuyền toàn tỉnh Hà Tĩnh trên sông La

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Ngày 20.4, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Hà Tĩnh phối hợp với UBND huyện Đức Thọ tổ chức giải đua thuyền toàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2023 trên sông La.

Quảng Ninh: Sôi nổi giải đua thuyền Kayak ở Cô Tô

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Tiếp nối lễ khai mạc “Cô Tô – Dấu ấn đảo xanh” chào mừng năm du lịch 2023, ngày 2.4, tại huyện Cô Tô tiếp tục diễn ra giải chèo thuyền Kayak, giải bơi vòng quanh đảo Cô Tô con. Đây là những môn thể thao hấp dẫn phù hợp với đặc thù vùng biển, đồng thời góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch địa phương, từng bước xây dựng Cô Tô là thiên đường nghỉ dưỡng biển đảo của Việt Nam.

Không về quê dịp lễ, sinh viên đi làm thêm để có tiền triệu

Phương Trang |

Vì nhiều lý do mà các bạn trẻ, nhất là sinh viên không về quê nghỉ lễ mà lựa chọn ở lại thành phố lớn làm thêm. Theo đó, có sinh viên chăm chỉ thu về tiền triệu chỉ trong vài ngày nghỉ lễ.

Lễ hội đua bè truyền thống Côn Đảo tái hiện hình ảnh lịch sử bất khuất

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 1.5, thông tin từ huyện Côn Đảo cho biết, địa phương đã tổ chức Lễ Hội đua bè truyền thống lần thứ 17 năm 2023 với chủ đề “Theo dấu chân huyền thoại”, nhằm kỉ niệm 48 năm ngày thống nhất đất nước.

Tai nạn do vi phạm nồng độ cồn giảm, không chủ quan với kết quả đạt được

PHẠM ĐÔNG |

Sau thời gian triển khai các biện pháp kiểm soát và xử lí nghiêm vi phạm nồng độ cồn, các đơn vị chức năng của Hà Nội đã ghi nhận những chuyển biến tích cực.

Du khách Đà Nẵng chủ động đeo khẩu trang, tranh thủ tận hưởng khi ở biển

THANH NGUYÊN - NHÃ PHƯƠNG |

Trước tình hình dịch COVID-19 có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, nhiều du khách khi đến Đà Nẵng trong kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 đã chủ động đeo khẩu trang để phòng dịch.

Gặp gỡ người cựu binh được phong tặng Anh hùng khi vừa tròn 20 tuổi

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Góp công lớn trong chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, người cựu binh Mai Ngọc Thoảng (ở thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) đã vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân khi vừa tròn 20 tuổi. Đến nay sau hơn 50 năm, những ký ức hào hùng vẫn đang còn vẹn nguyên trong ông.

Ngày đầu nghỉ lễ, Phong Nha - Kẻ Bàng đón trên 5.000 lượt khách

ĐÀO HỒNG THIỆU |

Quảng Bình - Theo thống kê, trong ngày đầu tiên của dịp Lễ 30.4-1.5.2023, đã có trên 5.000 lượt khách đến tham quan tại Phong Nha – Kẻ Bàng, trong đó có hơn 300 khách quốc tế.

Sôi nổi giải đua thuyền toàn tỉnh Hà Tĩnh trên sông La

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Ngày 20.4, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch Hà Tĩnh phối hợp với UBND huyện Đức Thọ tổ chức giải đua thuyền toàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2023 trên sông La.

Quảng Ninh: Sôi nổi giải đua thuyền Kayak ở Cô Tô

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh – Tiếp nối lễ khai mạc “Cô Tô – Dấu ấn đảo xanh” chào mừng năm du lịch 2023, ngày 2.4, tại huyện Cô Tô tiếp tục diễn ra giải chèo thuyền Kayak, giải bơi vòng quanh đảo Cô Tô con. Đây là những môn thể thao hấp dẫn phù hợp với đặc thù vùng biển, đồng thời góp phần làm phong phú thêm sản phẩm du lịch địa phương, từng bước xây dựng Cô Tô là thiên đường nghỉ dưỡng biển đảo của Việt Nam.