Du lịch dịp lễ 30.4 - 1.5: Giá tour tăng mạnh

Thanh Chân - Ngọc Lê |

Dịp lễ 30.4-1.5 năm nay, sự biến động về chi phí đầu vào của vé máy bay, dịch vụ khách sạn, nhà hàng... khiến giá tour tăng. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn mạnh dạn chi tiền để đi du lịch, do đó nhiều hành trình gần như kín chỗ.

Khách Việt đổ xô xuất ngoại chơi lễ

Dịp lễ 30.4-1.5 năm nay được nghỉ đến 5 ngày nên nhiều người đã sớm lên kế hoạch du lịch.

Các doanh nghiệp lữ hành ở TP Hồ Chí Minh cho biết, lượng khách năm nay tăng cao, trong đó, tour nước ngoài đắt khách. Theo đó, ngày 28.4 là cao điểm trong dịp nghỉ lễ, các tour khởi hành ngày 28.4 và kết thúc ngày 2.5 đã kín chỗ.

Trao đổi với Báo Lao Động về thị trường du lịch lễ 30.4-1.5, ông Trần Thế Dũng - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Lữ hành Vietluxtour - nhận định dịp lễ năm nay, khách đi du lịch khá đông. Điều này là do kỳ nghỉ lễ kéo dài nhiều ngày, tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt cũng như thị trường quốc tế mở cửa trở lại. Vì vậy, khách hàng có đa dạng sự lựa chọn.

Hiện với các tuyến châu Âu, Úc… Công ty Vietluxtour đã gần hoàn tất kế hoạch bán trong dịp nghỉ lễ. Các tuyến Đông Bắc Á gồm: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) đang hoàn tất hồ sơ và chỉ còn vài chỗ cuối. Các tuyến có thể mở nhận khách đến trước lễ khoảng 1-2 tuần là Thái Lan, Singapore, Malaysia.

Với thị trường tour trong nước, các tuyến Phú Quốc, Đà Nẵng, miền Bắc, Côn Đảo, Đà Lạt… đang đứng đầu trong danh sách các tour được du khách ưa chuộng. Khách du lịch trong nước chọn dịch vụ khá đa dạng, từ tour trọn gói đến tour thiết kế, vé máy bay, phòng khách sạn, đặt xe riêng.

Còn theo đại diện Công ty TST Tourist, dự kiến, tổng lượng khách tour lễ 30.4-1.5 ước đạt 2.000 khách. Trong đó, tỉ lệ khách chọn tour du lịch trong nước chiếm 39%, còn lại 61% là tour du lịch nước ngoài.

Giá tour tăng cao

Theo khảo sát, các tour nghỉ lễ 30.4-1.5 năm nay đều có giá thành cao hơn so với cùng kỳ các năm trước. Nguyên nhân là do mức chi phí đầu vào cấu thành giá tour như giá vé máy bay, cơ sở lưu trú, nhà hàng, giá cả nhiên liệu… đều tăng.

Giá vé máy bay các chặng nội địa kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5 cũng bắt đầu tăng cao. Trong đó, giá vé bay từ TP Hồ Chí Minh, Hà Nội đến các điểm du lịch như Phú Quốc, Nha Trang, Huế, Phú Yên tăng mạnh. Khảo sát cho thấy, dao động 2,4 triệu đồng/vé/chiều - 3,9 triệu đồng/vé/chiều.

Về sức mua của thị trường, bà Trần Phương Linh - Giám đốc Tiếp thị - Công nghệ thông tin Công ty BenThanh Tourist - cho hay, tăng 30-40% so với cùng kỳ năm ngoái. Khách hàng ưu tiên cho chất lượng dịch vụ, sẵn sàng chi trả mức phí cao hơn để có được trải nghiệm tốt nhất. Mức giá tour tăng từ 10-20% so với ngày thường, do hầu hết các dịch vụ đều tăng giá. Mức giá này vẫn được số đông du khách chấp nhận.

Trao đổi với Báo Lao Động, bà Huỳnh Phan Phương Hoàng - Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Vietravel - cho hay, dịp nghỉ lễ này kéo dài nhiều ngày gần như Tết Nguyên đán. Vì vậy, cơ hội kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng của các công ty du lịch ở Việt Nam đang rất tốt.

Cần có tính đột phá về giá để có thể thôi thúc người dân đi du lịch trở lại. Từ đó, đáp ứng đầy đủ số chỗ còn trống của các công ty du lịch lữ hành hiện nay” - bà Huỳnh Phan Phương Hoàng cho biết.

Tính đến nay, tại Công ty Vietravel, mảng du lịch trong nước đạt 55%, lượng khách đăng ký du lịch nước ngoài có xu thế cao hơn 65-70%. Việc quân bình được giá cả là yếu tố để các đơn vị du lịch có thêm nhiều khách hàng trong dịp lễ năm nay, góp phần tăng trưởng ở ngành du lịch nói riêng và kinh tế nói chung. 

Thanh Chân - Ngọc Lê
TIN LIÊN QUAN

Phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng của Tuyên Quang

PHẠM ĐÔNG |

Theo định hướng quy hoạch, Tuyên Quang tập trung phát triển ba trụ cột kinh tế gồm: Công nghiệp chế biến, chế tạo và năng lượng theo định hướng kinh tế tuần hoàn và tăng trưởng xanh. Trong đó, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Công bố quy hoạch xây dựng Khu du lịch quốc gia Sa Pa

Long Nguyễn |

Chiều 3.4, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Sa Pa đến năm 2040 của Thủ tướng Chính phủ.

Để ngành du lịch phục hồi, phát triển: Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp

Phạm Đông - Ý Yên |

Để đạt được mục tiêu năm 2023 đón 8 triệu lượt khách quốc tế và 102 triệu lượt khách nội địa với tổng thu du lịch đạt 650.000 tỉ đồng, ngành du lịch cần có những giải pháp cụ thể, như, phát triển hiệu quả lĩnh vực khách sạn, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển thêm nhiều sản phẩm du lịch, tăng độ dài lưu trú và kích thích chi tiêu của du khách. Nới visa đuợc cho là “nút mở” đầu tiên để ngành du lịch phục hồi và phát triển...

Đề xuất kéo dài thời hạn visa: Đòn bẩy hút khách du lịch quốc tế

HOÀI ANH |

Chính phủ đã nhất trí đề xuất lên Quốc hội một số chính sách mới trong lĩnh vực quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, trong đó, cụ thể có việc kéo dài thời hạn visa lên 90 ngày cho du khách nước ngoài. Hy vọng, thời gian tới, bức tranh du lịch của Việt Nam rực rỡ hơn...

Google hé lộ siêu máy tính đào tạo AI đoạt giải cuộc thi vẽ tranh

Anh Vũ |

Google hôm 3.4 đã công bố thông tin chi tiết mới về siêu máy tính mà họ sử dụng để đào tạo các mô hình trí tuệ nhân tạo của mình, cho rằng chúng nhanh và tiết kiệm năng lượng hơn các hệ thống tương đương của Nvidia.

Sự thật về NutriZabet – sản phẩm tiểu đường vừa bị Bộ Y tế cảnh báo

Nhóm PV |

NutriZabet - nhãn thực phẩm chức năng vừa bị Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) phát cảnh báo vì những quảng cáo thổi phồng công dụng, sai sự thật - có cách hoạt động đầy mờ ám xuyên suốt từ khâu sản xuất đến phân phối.

Ông Troussier không bất ngờ khi U22 Việt Nam cùng bảng U22 Thái Lan

MINH PHONG |

Huấn luyện viên Troussier không bất ngờ về kết quả bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 32, khi U22 Việt Nam nằm cùng bảng đấu với Thái Lan, Malaysia.

Bên trong khu nhà tập thể cũ được rao bán tiền tỉ tại Hà Nội

Lan Nhi |

Được rao bán mức giá hàng trăm triệu đồng/m2, những căn nhà tập thể nằm trên phố Vọng Đức (phường Hàng Bài, TP Hà Nội) hiện đã xuống cấp, đặc biệt cư dân sống trong khu tập thể vẫn phải dùng nhà vệ sinh, nhà tắm chung.

Phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng của Tuyên Quang

PHẠM ĐÔNG |

Theo định hướng quy hoạch, Tuyên Quang tập trung phát triển ba trụ cột kinh tế gồm: Công nghiệp chế biến, chế tạo và năng lượng theo định hướng kinh tế tuần hoàn và tăng trưởng xanh. Trong đó, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh.

Công bố quy hoạch xây dựng Khu du lịch quốc gia Sa Pa

Long Nguyễn |

Chiều 3.4, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức Lễ công bố Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Sa Pa đến năm 2040 của Thủ tướng Chính phủ.

Để ngành du lịch phục hồi, phát triển: Thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp

Phạm Đông - Ý Yên |

Để đạt được mục tiêu năm 2023 đón 8 triệu lượt khách quốc tế và 102 triệu lượt khách nội địa với tổng thu du lịch đạt 650.000 tỉ đồng, ngành du lịch cần có những giải pháp cụ thể, như, phát triển hiệu quả lĩnh vực khách sạn, nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển thêm nhiều sản phẩm du lịch, tăng độ dài lưu trú và kích thích chi tiêu của du khách. Nới visa đuợc cho là “nút mở” đầu tiên để ngành du lịch phục hồi và phát triển...

Đề xuất kéo dài thời hạn visa: Đòn bẩy hút khách du lịch quốc tế

HOÀI ANH |

Chính phủ đã nhất trí đề xuất lên Quốc hội một số chính sách mới trong lĩnh vực quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, trong đó, cụ thể có việc kéo dài thời hạn visa lên 90 ngày cho du khách nước ngoài. Hy vọng, thời gian tới, bức tranh du lịch của Việt Nam rực rỡ hơn...