Đàm Vĩnh Hưng nói bản thân không ảo tưởng trước ánh hào quang

ĐÔNG DU |

Tại chương trình "Chuyện tối cùng sao", Đàm Vĩnh Hưng đã có những chia sẻ về chuyện nghề sau hơn 2 thập kỉ theo đuổi nghệ thuật.

Đàm Vĩnh Hưng vừa cho ra mắt album cuối cùng nằm trong dự án Dạ khúc cho tình nhân kéo dài suốt 18 năm qua của mình.

Album Cho cuộc tình đã mất có 36 ca khúc được nam ca sĩ kết hợp thành 10 bản mashup ấn tượng. Chính vì là album cuối cùng nên Đàm Vĩnh Hưng dành khá nhiều thời gian, tâm huyết để hoàn thiện.

“Tôi muốn hát thật nhiều nên đã quan sát nhiều hơn trào lưu nghe nhạc hiện nay của giới trẻ. Tôi thấy các bạn hát kiểu lofi, hát kiểu mới, nhẹ nhàng kiểu Gen Z nên nhạc gì họ cũng đón nhận chứ không riêng gì nhạc xưa.

Do đó, tôi chọn cách mashup để vừa được nhiều bài, vừa mang lại không khí mới lạ, tiếp cận được khán giả trẻ và may được chiếc áo mới cho bolero và cho cả người xưa.

Quá nhiều yếu tố để mình quyết định. Đây cũng là bài toán mà tôi đã giải được cho album lần này”, Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ.

Đàm Vĩnh Hưng. Ảnh: NSCC.
Đàm Vĩnh Hưng. Ảnh: NSCC.

Đàm Vĩnh Hưng cho biết thêm, nhiều người nhìn vào đều tưởng cuộc sống của nam nghệ sĩ bị quá tải. Ngay cả anh cũng không hiểu được vì sao bản thân có thể chạy theo mọi thứ một cách dễ dàng, không quan trọng tới giấc ngủ mà chỉ thích làm việc thôi.

“Với vị trí và tên tuổi mình đã dựng nên thì giữ nó càng khó hơn nữa. Bằng mọi cách lúc nào cũng phải đẹp, chỉn chu, nghiêm túc, sản phẩm hay và phải vượt qua chính mình”, nam ca sĩ bày tỏ.

Với một người nghệ sĩ có thời gian hoạt động 25 năm như Đàm Vĩnh Hưng, có thể nghệ sĩ khác đã chọn an yên, nhưng riêng Đàm Vĩnh Hưng tuyệt đối không cho phép bản thân như vậy.

“Tôi luôn dặn mình ngày đêm, ngay từ khi mới bắt đầu nổi tiếng, không được ỷ y, không được lúc nào cũng háo thắng hay bị ảo tưởng. Tôi luôn phấn đấu liên tục để tạo dựng ra những cái mới, nhất là hào quang”, Đàm Vĩnh Hưng bộc bạch.

Bên cạnh những chia sẻ thú vị, sở thích cá nhân, thói quen sinh hoạt hằng ngày cũng được Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ qua phần "Bật mí bí mật". Nam nghệ sĩ cho biết, tính đến lần cập nhật gần nhất là anh sở hữu hơn 1.000 đôi giày.

Trong ẩm thực, Đàm Vĩnh Hưng thích hết những món ăn liên quan đến mắm. Món ngon nhất nam nghệ sĩ hay nấu là bún cá, xíu mại cá, gỏi Thái Lan anh đã từng đem đi thi và đoạt giải.

Trước khi đi ngủ, Đàm Vĩnh Hưng hài hước cho biết anh sẽ suy nghĩ xem sáng mai sẽ đăng gì trên mạng xã hội vì mỗi ngày đều có quá nhiều sự quan tâm cũng như tình yêu thương dành cho anh cũng như con trai anh.

ĐÔNG DU
TIN LIÊN QUAN

Biệt thự ngập sắc xuân của Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà và loạt sao Việt

ĐÔNG DU |

NSND Trịnh Kim Chi, Quang Hà, ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Đàm Vĩnh Hưng… và loạt sao Việt trang hoàng biệt thự đón Tết Nguyên đán 2024.

Đàm Vĩnh Hưng bối rối khi Mỹ Tâm bỏ trống phần cát-xê trong hợp đồng

ĐÔNG DU |

Chiều 17.1, Đàm Vĩnh Hưng tổ chức họp báo tại TPHCM để chia sẻ về liveshow Bolero cuối cùng, khép lại hành trình 19 năm chinh phục dòng nhạc này. Nam ca sĩ cho biết, Mỹ Tâm đã đồng ý tham gia chương trình nhưng lại bỏ trống phần cát-xê trong hợp đồng.

Đàm Vĩnh Hưng lần đầu làm giám đốc nghệ thuật với cát xê khủng

ĐÔNG DU |

Trong buổi họp báo chiều tối ngày 3.1, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ anh làm Giám đốc nghệ thuật cho lễ hội Music Vibe Fest 2024 với mức cát xê khủng. Chính vì thế, nam ca sĩ cũng sắp xếp, hạn chế việc chạy show Tết 2024.

Ngày Tết chiêm bái văn minh trong chùa Côn Sơn ở Hải Dương

Lê Tuyến |

Đầu năm mới, chùa Côn Sơn ở phường Cộng Hòa (TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương) đón hàng nghìn du khách thập phương vãn cảnh chùa và cầu bình an.

Khách du lịch đến Đà Nẵng dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn tăng 37%

THÙY TRANG |

Ngày 13.2, Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 ước đạt khoảng 402.000 lượt khách, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, khách quốc tế ước đạt gần 177.000 lượt. Tổng thu du lịch ước đạt khoảng 1.580 tỉ đồng.

Chính sách BHXH, BHYT có nhiều thay đổi trong năm 2024

Hà Anh |

Theo BHXH Việt Nam, năm 2024, chính sách BHXH, BHYT có nhiều thay đổi góp phần gia tăng quyền lợi của hàng triệu người dân, người lao động.

Mới đầu năm, môi giới đã rao bán cắt lỗ chung cư tới hàng trăm triệu đồng

Tuyết Lan |

Đầu năm, nhiều môi giới bất động sản đăng tin rao bán chung cư cắt lỗ hàng trăm triệu đồng. Đáng chú ý, phân khúc chung cư từ nửa cuối năm 2023 đều ghi nhận tốc độ tăng giá cao, có căn hộ lãi đậm gần 1 tỉ đồng chỉ sau 2 năm.

Công nhân nôn nóng đi làm lại

VÂN HI |

Dù chưa kết thúc kì nghỉ Tết Nguyên đán 2024, tuy nhiên một số công nhân, người lao động đã rục rịch trở lại thành phố sớm vì e ngại kẹt xe, nhà xa cũng như nôn nóng được đi làm lại để có thu nhập.

Biệt thự ngập sắc xuân của Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà và loạt sao Việt

ĐÔNG DU |

NSND Trịnh Kim Chi, Quang Hà, ca sĩ Hồ Ngọc Hà, Đàm Vĩnh Hưng… và loạt sao Việt trang hoàng biệt thự đón Tết Nguyên đán 2024.

Đàm Vĩnh Hưng bối rối khi Mỹ Tâm bỏ trống phần cát-xê trong hợp đồng

ĐÔNG DU |

Chiều 17.1, Đàm Vĩnh Hưng tổ chức họp báo tại TPHCM để chia sẻ về liveshow Bolero cuối cùng, khép lại hành trình 19 năm chinh phục dòng nhạc này. Nam ca sĩ cho biết, Mỹ Tâm đã đồng ý tham gia chương trình nhưng lại bỏ trống phần cát-xê trong hợp đồng.

Đàm Vĩnh Hưng lần đầu làm giám đốc nghệ thuật với cát xê khủng

ĐÔNG DU |

Trong buổi họp báo chiều tối ngày 3.1, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ anh làm Giám đốc nghệ thuật cho lễ hội Music Vibe Fest 2024 với mức cát xê khủng. Chính vì thế, nam ca sĩ cũng sắp xếp, hạn chế việc chạy show Tết 2024.