"Cơn khát" nữ diễn viên trẻ của nền công nghiệp phim ảnh Hàn Quốc

DƯƠNG HƯƠNG |

Go Yoon Jung có bước tiến vượt bậc chỉ trong vòng 1 năm, với hai bộ phim truyền hình đều được đón nhận. Go Yoon Jung nằm trong số ít nữ diễn viên trẻ Hàn Quốc dưới 30 tuổi chứng minh được khả năng diễn xuất và danh tiếng thời gian gần đây.

Công nghiệp phim Hàn Quốc khan hiếm nữ diễn viên trẻ

Hallyu - làn sóng văn hoá Hàn Quốc - đang phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu với sự lan rộng của âm nhạc và phim ảnh.

Phim truyền hình Hàn Quốc những năm gần đây liên tục gây tiếng vang ở cả mảng điện ảnh và truyền hình với “Ký sinh trùng", “Trò chơi còn mực", “Quyết tâm chia tay", “Ngôi trường xác sống", “Vinh quang trong thù hận"...

Nhưng đằng sau sự phát triển, ngành phim ảnh Hàn Quốc cũng đang phải đối mặt với tình trạng khan hiếm các nữ diễn viên trẻ ở độ tuổi đôi mươi, theo Korea Times.

Những nữ diễn viên dưới 30 tuổi được công nhận khả năng diễn xuất và có danh tiếng không nhiều. Nữ diễn viên trẻ ở Hàn Quốc đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm các vai diễn mới, cơ hội việc làm bị giảm thiểu.

Trong vài năm trở lại đây, chỉ có một vài nữ diễn viên dưới 30 tuổi thuộc lứa 9X thực sự tạo được dấu ấn như Kim Da Mi, Han So Hee, Kim Se Jeong...

K
Kim Da Mi, Han So Hee, Kim Se Jeong. Ảnh: Koreatimes

Kim Da Mi mặc dù khởi nghiệp với diễn xuất khá muộn, năm 2017, nhưng cô đã nhanh chóng trở thành một trong những nữ diễn viên dưới 30 tuổi được đánh giá cao nhất.

Sau loạt phim truyền hình “Thế giới hôn nhân”, “Dẫu biết”, “My name”, Han So Hee vụt sáng thành sao và là gương mặt hot trong lĩnh vực quảng cáo, được nhiều thương hiệu săn đón.

Kim Se Jeong có cú bứt phá nhờ thành công của loạt phim truyền hình ăn khách “Nghệ thuật săn quỷ và nấu mì”, “Hẹn hò chốn công sở".

Roh Yoon Seo là gương mặt trẻ có bước đột phá lớn chỉ trong hơn 1 năm trở lại đây. Sau màn xuất hiện ở phim truyền hình “Our Blues", Roh Yoon Seo giành được giải Ngôi sao đang lên của Liên hoan phim quốc tế Busan 2022.

Roh
Nữ diễn viên Roh Yoon Seo. Ảnh: Nhà sản xuất

Ngoài ra, có một vài sao nữ trẻ trưởng thành từ diễn viên nhí vẫn được chú ý như Kim Yoo Jung, Kim So Hyun và Kim Sae Ron.

Tuy nhiên, do bê bối say rượu khi lái xe vào tháng 5.2022, Kim Sae Ron phải tạm dừng hoạt động. Mới đây, nữ diễn viên tiết lộ dự án mới sau bê bối, song phản ứng của công chúng đối với cô vẫn rất gay gắt.

Vì tuổi đời còn trẻ, ít kinh nghiệm hoạt động nghệ thuật cũng như các kỹ năng ứng phó bê bối, nên các diễn viên trẻ dễ mắc sai lầm.

Đây là điều khiến các nhà sản xuất tỏ ra dè chừng khi hợp tác với dàn diễn viên trẻ.

Diễn viên Kim Sae Ron. Ảnh: Koreatimes
Diễn viên Kim Sae Ron. Ảnh: Nhà sản xuất

Go Yoon Jung được kỳ vọng

Trong bối cảnh khan hiếm nữ diễn viên trẻ, Go Yoon Jung lại có bước tiến vượt bậc chỉ trong vòng 1 năm, với hai tác phẩm thành công liên tiếp.

Tháng 10.2022, bộ phim truyền hình “Hoàn hồn 2” do Lee Jae Wook, Go Yoon Jung đóng chính phát sóng trên đài tvN được yêu thích, với tỉ suất người xem khá cao, đạt mức 9,7% ở tập cuối.

“Hoàn hồn 2” lọt vào Top 10 chương trình truyền hình không nói tiếng Anh hot nhất của Netflix toàn cầu, với vị trí thứ 6. Diễn xuất của Go Yoon Jung cũng được khen ngợi trong những cảnh hành động và phản ứng hóa học bùng nổ với nam chính.

Go Yoon Jung trong “Hoàn hồn 2”
Go Yoon Jung trong “Hoàn hồn 2”. Ảnh: Nhà sản xuất

Đến “Moving”, theo Flix Patrol, đây là chương trình truyền hình nổi tiếng nhất toàn cầu trên nền tảng Disney+ trong tuần thứ 34 của năm 2023.

Trong “Moving", Go Yoon Jung ở tuổi 27 vẫn hoá thân thành công vào vai một nữ sinh trung học có siêu năng lực tái sinh. Một trong những phân cảnh đáng nhớ và được nhắc đến nhiều nhất của Go Yoon Jung là trận chiến 1 chọi 17 diễn ra ở tập 5.

Theo Korea Times, giới chuyên môn đặt kỳ vọng vào Go Yoon Jung. Nữ diễn viên không mắc sai lầm nào trong sự nghiệp cho đến nay, đồng thời thể hiện sự biến hoá với nhiều dạng vai khác nhau, từ lãng mạn đến hành động.

Go Yoon Jung được yêu thích trong “Moving“. Ảnh: Nhà sản xuất
Go Yoon Jung được yêu thích trong “Moving“. Ảnh: Nhà sản xuất

Tất nhiên, Go Yoon Jung mới ra mắt với tư cách diễn viên từ năm 2019, và hai vai chính trong “Hoàn hồn 2”, “Moving" chưa thể khẳng định chắc chắn khả năng diễn xuất của cô. Song, Go Yoon Jung được đánh giá cao bởi sự chuyên nghiệp, đam mê với nghề.

DƯƠNG HƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Phim truyền hình cùng tác giả với “Cô gái mang mặt nạ" sắp được phát hành

DƯƠNG HƯƠNG |

Sau thành công vang dội của “Mask Girl” (Cô gái mang mặt nạ) dựa trên webtoon cùng tên, có thông tin cho rằng, một tác phẩm khác cùng tác giả với “Mask Girl” sắp được chuyển thể thành phim truyền hình dài tập.

“Moving" được đầu tư 900 tỉ đồng, lọt top phim truyền hình kinh phí khủng

Dương Hương |

“Moving" được đầu tư hơn 900 tỉ đồng, vượt kinh phí của nhiều bộ phim truyền hình Hàn Quốc chịu chi trước đó như “Quân vương bất diệt", “Quý ngài ánh dương", “Kingdom", “Sweet Home”, “Hạ cánh nơi anh"...

Phim siêu hùng “Moving” của Go Yoon Jung được khen nhưng vẫn có điểm trừ

An Nhiên |

Kể từ khi chính thức lên sóng vào ngày 9.8, phim siêu hùng “Moving” (Đội thiếu niên siêu đẳng) nhận được về nhiều sự chú ý. Dù vậy, tác phẩm vẫn có điểm trừ đáng tiếc.

Lợi nhuận giảm sâu của các doanh nghiệp thuỷ sản

QUANG DÂN |

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2023, loạt doanh nghiệp thuỷ sản như Vĩnh Hoàn, Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, Thực phẩm Sao Ta đều ghi nhận doanh thu lợi nhuận giảm sâu.

Thanh Hoá và câu chuyện phát triển bóng đá từ nguồn lực tỉnh nhà

NHÓM PV |

Câu lạc bộ Đông Á Thanh Hoá đang có 1 mùa giải đáng nhớ khi giành chức vô địch Cúp Quốc gia 2023. Với những người làm bóng đá xứ Thanh, thành tích của đội bóng vừa là niềm vui, vừa là động lực để phát triển. Góc nhìn thể thao số 126 có buổi gặp gỡ với ông Cao Hoàng Đức - Giám đốc điều hành câu lạc bộ Đông Á Thanh Hoá để lắng nghe thêm những chia sẻ về vấn đề này.

Những chính sách kinh tế quan trọng có hiệu lực từ tháng 9.2023

Tuyết Lan |

Bảy trường hợp không được vay vốn ngân hàng; Hướng dẫn sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa... là những chính sách quan trọng về kinh tế sẽ có hiệu lực từ tháng 9.2023.

Công viên nội đô Hà Nội thiếu bãi gửi xe trầm trọng

THU GIANG |

Dù nằm trong trung tâm nội đô, thế nhưng nhiều công viên tại TP Hà Nội vẫn thiếu bãi gửi xe, khiến không ít người dân cảm thấy bất tiện khi phải gửi xe bên ngoài, ở các hàng quán vỉa hè.

Nghỉ lễ 2.9, công nhân tìm việc làm thời vụ để kiếm thêm thu nhập

Mỹ Ly |

Thay vì tranh thủ thời gian nghỉ lễ để nghỉ ngơi hay về quê, một số công nhân chọn ở lại thành phố tìm việc làm thời vụ để kiếm thêm thu nhập. Công việc thời vụ dịp lễ này sẽ mang lại cho họ thu nhập cao gấp 2-3 lần ngày thường.

Phim truyền hình cùng tác giả với “Cô gái mang mặt nạ" sắp được phát hành

DƯƠNG HƯƠNG |

Sau thành công vang dội của “Mask Girl” (Cô gái mang mặt nạ) dựa trên webtoon cùng tên, có thông tin cho rằng, một tác phẩm khác cùng tác giả với “Mask Girl” sắp được chuyển thể thành phim truyền hình dài tập.

“Moving" được đầu tư 900 tỉ đồng, lọt top phim truyền hình kinh phí khủng

Dương Hương |

“Moving" được đầu tư hơn 900 tỉ đồng, vượt kinh phí của nhiều bộ phim truyền hình Hàn Quốc chịu chi trước đó như “Quân vương bất diệt", “Quý ngài ánh dương", “Kingdom", “Sweet Home”, “Hạ cánh nơi anh"...

Phim siêu hùng “Moving” của Go Yoon Jung được khen nhưng vẫn có điểm trừ

An Nhiên |

Kể từ khi chính thức lên sóng vào ngày 9.8, phim siêu hùng “Moving” (Đội thiếu niên siêu đẳng) nhận được về nhiều sự chú ý. Dù vậy, tác phẩm vẫn có điểm trừ đáng tiếc.