Xét tuyển bổ sung 2022: Nhiều ngành không tuyển được thí sinh

Trang Hà |

Dù thực hiện xét tuyển bổ sung một đến hai đợt nhưng đến thời điểm này, nhiều ngành ở không ít trường đại học vẫn không có thí sinh trúng tuyển, phải thông báo tuyển đến đợt thứ 3.

Tại Trường Đại học Tân Trào (Tuyên Quang), ngành Tâm lý học không có thí sinh trúng tuyển đợt 1. Trường xét tuyển bổ sung nhưng chỉ có 1 thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.

Ngành Khoa học cây trồng, Lâm sinh không có thí sinh trúng tuyển trong đợt bổ sung.

Thậm chí có những ngành đang thiếu nhân lực như Giáo dục mầm non nhưng số lượng thí sinh trúng tuyển đợt 2 không nhiều. Trường Đại học Tân Trào vẫn phải tuyển bổ sung đợt 3 với 228 chỉ tiêu cho ngành đào tạo đại học và 203 chỉ tiêu cho ngành đào tạo cao đẳng.

Tại Trường Đại học Hà Tĩnh, các ngành Kinh tế nông nghiệp, Khoa học cây trồng, Kỹ thuật xây dựng xét tuyển nhiều phương thức nhưng không có thí sinh trúng tuyển, có ngành chỉ 1, 2 thí sinh.

Ngành Khoa học vật liệu của Trường Đại học Quy Nhơn chỉ có 2 thí sinh trúng tuyển nên trường quyết định dừng mở ngành năm nay, vận động thí sinh chuyển sang ngành khác.

Xét tuyển bổ sung: Nhiều ngành lấy điểm chuẩn thấp vẫn không có thí sinh. Ảnh: Thiều Trang
Xét tuyển bổ sung: Nhiều ngành lấy điểm chuẩn thấp vẫn không có thí sinh. Ảnh: Thiều Trang

Dưới đây là điểm chuẩn xét tuyển bổ sung của các trường đại học trên cả nước:

38. Trường Đại học Giao thông Vận tải TPHCM

37. Trường Đại học Hà Tĩnh

36. Trường Đại học Khánh Hòa

35. Trường Đại học Hải Phòng

34. Học viện Quản lý Giáo dục

33. Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

32. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

31. Trường Đại học Trà Vinh

30. Trường Đại học Tây Nguyên

29. Trường Đại học Phương Đông

28. Trường Đại học Sư phạm TPHCM

27. Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TPHCM

26. Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

25. Trường Đại học Văn Hiến

24. Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy

23. Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II

22. Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I

21. Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I

20. Học viện Nông nghiệp Việt Nam

19. Trường Đại học Tân Trào

18. Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TPHCM

17. Trường Đại học Công nghệ TPHCM

16. Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị

15. Khoa Quốc tế - Đại học Huế

14. Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế

13. Trường Du lịch - Đại học Huế

12. Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế

11. Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế

10. Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế

9. Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

8. Trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế

7. Trường Đại học Nông lâm - Đại học Huế

6. Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế

5. Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế

4. Trường Đại học Mỏ - Địa chất

3. Trường Đại học Thăng Long

2. Học viện Phụ nữ Việt Nam

1. Học viện Hàng không Việt Nam

Trang Hà
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên mong được tăng lương để nghỉ làm ruộng, dừng may rèm cửa

Trang Thiều - Phùng Nhung |

Thu nhập thấp, đời sống khó khăn, nhiều giáo viên phải tìm đủ việc để kiếm kế sinh nhai. Vì vậy, họ đang mong mỏi được tăng lương cơ sở từng ngày và xa hơn là cải cách tiền lương, giảm gánh nặng về sổ sách, hội họp.

Xét tuyển bổ sung: Nhiều ngành lấy điểm chuẩn thấp vẫn không có thí sinh

Trang Hà |

Diễn biến điểm chuẩn xét tuyển bổ sung năm 2022 cho thấy, nhóm ngành Marketing, Sư phạm, Sức khỏe đang "giữ top". Nhóm ngành khoa học cơ bản đặc thù vẫn "giậm chân tại chỗ", lấy điểm thấp vẫn không có thí sinh.

Giáo viên mong cải cách tiền lương thay vì chỉ đề xuất tăng lương cơ sở

Trang Thiều - Phùng Nhung |

Chính phủ đang trình Quốc hội điều chỉnh tăng lương cơ sở từ mức 1,49 triệu đồng lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, tăng khoảng 20,8% và dự kiến áp dụng từ 1.7.2023. Theo nhiều giáo viên, đây chỉ là giải pháp tạm thời, vấn đề căn bản là cần thực hiện cải cách tiền lương, giảm bớt gánh nặng về hồ sơ sổ sách, dự giờ, hội họp.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Giáo viên mong được tăng lương để nghỉ làm ruộng, dừng may rèm cửa

Trang Thiều - Phùng Nhung |

Thu nhập thấp, đời sống khó khăn, nhiều giáo viên phải tìm đủ việc để kiếm kế sinh nhai. Vì vậy, họ đang mong mỏi được tăng lương cơ sở từng ngày và xa hơn là cải cách tiền lương, giảm gánh nặng về sổ sách, hội họp.

Xét tuyển bổ sung: Nhiều ngành lấy điểm chuẩn thấp vẫn không có thí sinh

Trang Hà |

Diễn biến điểm chuẩn xét tuyển bổ sung năm 2022 cho thấy, nhóm ngành Marketing, Sư phạm, Sức khỏe đang "giữ top". Nhóm ngành khoa học cơ bản đặc thù vẫn "giậm chân tại chỗ", lấy điểm thấp vẫn không có thí sinh.

Giáo viên mong cải cách tiền lương thay vì chỉ đề xuất tăng lương cơ sở

Trang Thiều - Phùng Nhung |

Chính phủ đang trình Quốc hội điều chỉnh tăng lương cơ sở từ mức 1,49 triệu đồng lên mức 1,8 triệu đồng/tháng, tăng khoảng 20,8% và dự kiến áp dụng từ 1.7.2023. Theo nhiều giáo viên, đây chỉ là giải pháp tạm thời, vấn đề căn bản là cần thực hiện cải cách tiền lương, giảm bớt gánh nặng về hồ sơ sổ sách, dự giờ, hội họp.