Chủ động xây dựng kế hoạch mới
Kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, nhiều thí sinh rơi vào trạng thái trống rỗng, bất an vì lo lắng về câu chuyện trượt đỗ đại học. Nhưng cũng nhiều em thảnh thơi, thư giãn sau chuỗi ngày vất vả vì đã có phương án dự phòng.
Hoàng Thị Xuân Mai - học sinh Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) cho biết - bản thân hài lòng với kỳ thi vừa qua, dù kết quả thế nào Mai cũng tự tin với chặng đường phía trước. Nữ sinh đã xây dựng kế hoạch đi du học ở Bắc Kinh (Trung Quốc).
“Bản thân em muốn theo học ngành Kinh tế, em có thể tiếp xúc và làm việc trực tiếp ở các tập đoàn nổi tiếng để học hỏi cách làm việc và đúc rút kinh nghiệm. Kinh tế cũng là một trong số ngành học có học bổng và chế độ chính sách tốt nhất dành cho du học sinh" - Xuân Mai chia sẻ.
Một số thí sinh khác lên phương án học nghề, vừa giúp thỏa mãn đam mê, vừa nhanh chóng có việc làm để ổn định cuộc sống.
Hà Nhật Bình - học sinh Trường THPT Ninh Giang (Hải Dương) bày tỏ dự định học nghề tạo mẫu tóc chuyên nghiệp vì cảm thấy phù hợp với năng lực và sở thích của bản thân.
“Do gia đình không có đủ điều kiện nên em hy vọng sớm có việc làm, kiếm thêm thu nhập để ổn định cuộc sống. Em thấy học nghề giúp tiết kiệm thời gian, tiền bạc mà còn đem lại cơ hội việc làm lớn. Em làm bài khá ổn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT nhưng em vẫn có dự định học nghề" - Nhật Bình bộc bạch.
Hãy có ý tưởng, đam mê và sự quyết tâm
Theo số liệu của Bộ GDĐT, có trên 943.000 thí sinh dự thi vừa để xét tốt nghiệp vừa sử dụng kết quả thi để xét tuyển đại học, chiếm 92,91%. Tiến độ chấm thi sẽ phải đảm bảo để thí sinh bắt đầu đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học.
Ông Huỳnh Văn Chương - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT - cho biết, chậm nhất là 17h ngày 15.7 các địa phương phải hoàn tất công việc chấm thi tự luận và trắc nghiệm. Kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT được công bố vào 8h ngày 18.7.
Dành lời khuyên cho thí sinh, TS Nguyễn Tiến Dũng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Nội cho rằng, cổng trường đại học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công. Bởi thực tế nhiều thí sinh đã tìm được con đường khác như học cao đẳng, học nghề hay bắt đầu khởi nghiệp với những công việc kinh doanh đơn giản.
"Quan trọng nhất là các em có ý tưởng, đam mê và sự quyết tâm. Như vậy, con đường nào cũng có thể dẫn đến thành công" - TS Dũng nhắn nhủ.
Lịch xét tuyển đại học năm 2023
Từ ngày 10.7 đến 30.7, tất cả thí sinh đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn trên hệ thống của Bộ GDĐT
Sau đó, thí sinh có 7 ngày để nộp lệ phí xét tuyển, từ 31.7 đến ngày 6.8.2023.
Thí sinh sẽ nhận kết quả (điểm chuẩn) ngày 22.8 và xác nhận nhập học đợt 1 trước 17h ngày 6.9.2023.
Riêng khối ngành đào tạo sức khỏe, giáo viên, Bộ GDĐT sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào hôm 25.7.2023. Từ đó, các trường đào tạo ngành này đưa ra mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển (điểm sàn).