Trao 30 triệu đồng cho thân nhân liệt sỹ Gạc Ma tại Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, sáng 26.7, Quỹ TLV Lao Động đã trích 30 triệu đồng từ chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa" phối hợp cùng LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tới thăm hỏi và trao tặng cho thân nhân của liệt sỹ Gạc Ma Nguyễn Thanh Hải ở xã Sơn Kim 1 huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Từ sáng sớm, bà Lê Thị Hải Yến - Phó Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh cùng đại diện đoàn cán bộ LĐLĐ Hà Tĩnh đã vượt chặng đường hơn 80km  phối hợp cùng đại diện cán bộ LĐLĐ huyện Hương Sơn, UBND huyện Hương Sơn, chính quyền xã Sơn Kim 1 trực tiếp đến gia đình bà Hoàng Thị Thuận (67 tuổi, mẹ liệt sỹ Nguyễn Thanh Hải) để động viên, thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của thân nhân liệt sỹ Hải.

Tại đây, bà Lê Thị Hải Yến đại diện trao 30 triệu đồng từ Quỹ TLV Lao Động tới mẹ của liệt sỹ Nguyễn Thanh Hải. Đón nhận món quà ý nghĩa từ Quỹ TLV Lao Động, bà Thuận rưng rưng nói "Gia đình chúng tôi rất xúc động, vô cùng biết ơn đoàn cán bộ đại diện Quỹ TLV đã quan tâm thăm hỏi, tặng quà. Đó là thể hiện sự tri ân, ghi nhớ công ơn các anh hùng, liệt sỹ của Đảng, Nhà nước, trong đó có con trai tôi. Sự quan tâm đó, khiến gia đình được an ủi rất lớn và thêm tự hào khi có thanh viên hy sinh xương máu, đóng góp cho hòa bình, độc lập của Tổ quốc".

Anh Nguyễn Thanh Bảo (35 tuổi, em trai của liệt sỹ Nguyễn Thanh Hải) tiếp lời "Thực sự chúng tôi rất biết ơn, rất xúc động khi được đại diện Quỹ TLV Lao Động quan tâm, hỗ trợ. Với số tiền lớn, rất ỹ nghĩa này, gia đình sẽ dành dụm để lo hương khói cho anh Hải và thuốc thang mỗi khi mẹ đau ốm".

Anh Bảo hiện đã lập gia đình, có một con nhỏ 2 tuổi. Vợ chồng đều là lao động tự do nên cuộc sống cũng khá vất vả, bấp bênh. Dù vậy, anh cũng tình nguyện nuôi mẹ già, lo hương khói cho anh trai.

Theo chia sẻ của gia đình, liệt sỹ Nguyễn Thanh Hải là người con trai đầu trong 10 người con của bà Thuận.  Anh nhập ngũ khi mới 19 tuổi, vừa rời ghế nhà trường, chưa lấy vợ. 2 năm sau ngày nhập ngũ, anh đã anh dũng hy sinh trong trận hải chiến Gạc Ma năm 1988 để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Bố của liệt sỹ Hải cũng là một bệnh binh từng có nhiều năm tham gia quân ngũ đã mất năm 2005.

Có mặt tại gia đình liệt sỹ Nguyễn Thanh Hải cùng với đoàn đến thăm hỏi, ông Nguyễn Sỹ Luận - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Kim 1, xúc động nói "Thay mặt chính quyền địa phương, chúng tôi xin ghi nhận và rất cảm ơn Quỹ TLV Lao Động, cảm ơn các nhà hảo tâm đã quan tâm đến thân nhân liệt sỹ Nguyễn Thanh Hải. Sự hỗ trợ này có ý nghĩa rất to lớn, vừa động viên tinh thần vừa thiết thực giúp thân nhân của liệt sỹ vơi bớt khó khăn trong cuộc sống".

 

 

 

 

 

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Dự báo thời tiết 18.1: 27 Tết miền Bắc vẫn sương mù bao phủ kèm rét sâu

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 18.1.2023, miền Bắc sáng sớm có sương mù, ngày hửng nắng nhưng trời vẫn rét sâu. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng khoảng 10 - 13 độ C. Nam Bộ sáng sớm có sương mù, ngày trở nắng.

Các nhà vườn miền Tây tất bật vận chuyển hoa ra chợ bán Tết

YẾN PHƯƠNG |

Tại một số vườn hoa Tếtmiền Tây, vào thời điểm này, các nhà vườn đang tất bật với việc xuất hoa bán cho thương lái, hoặc vất vả vận chuyển từng chậu hoa từ vườn ra chợ để bán Tết.

Cận Tết tôm, cua Cà Mau nắm tay tăng giá chóng mặt vẫn không đủ hàng để bán

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Giá một kg tôm đất khô đã lên đến 1,7 triệu đồng. Không thua kém tôm đất khô, cua gạch Cà Mau cũng có giá lên đến 1,2 triệu đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trong vòng 3 năm trở lại đây và không đủ hàng để bán.