“Được bò, được cả bê con”
Gia đình anh Phàn Vàng Páo ở xóm Lùng Thàng, xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang là một trong 50 hộ dân đầu tiên của tỉnh Hà Giang được nhận bò từ chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới” đợt trao cuối tháng 11.2014.
Như những người dân được tặng bò hôm đó, vợ anh Páo cũng dậy từ mờ sáng, dắt díu đi bộ 4km tới Trường THCS Xín Cái (địa điểm trao tặng) để nhận bò từ Ban chỉ đạo chương trình. Nhưng gia đình anh có lẽ là may mắn nhất khi “bắt thăm” được đúng con bò duy nhất trong đàn (do UBND xã Xín Cái thu mua tại địa phương cho chương trình) đang có chửa. Bà con chòm xóm và lãnh đạo địa phương ai cũng mừng cho vợ chồng anh bởi 2 điều vui đến nhà cùng lúc, không chỉ được bò, nhà anh sẽ sớm có thêm chú bê con đang thành hình trong bụng mẹ. Tương lai thoát nghèo vì thế cũng đến nhanh hơn.
Chị Lò Thị Loan bên con bò và bê mới sinh |
Thăm nhà anh Páo vào một ngày giữa tháng tư. Anh Páo đi vắng, chỉ có vợ anh- chị Lò Thị Loan cùng hai đứa nhỏ ở nhà. Với nghề làm nương là chính, vợ chồng anh Páo chật vật lắm cũng chỉ đủ ăn. Trong ngôi nhà lợp mái tôn xơ xài, tài sản không có gì đáng giá. Từ khi được chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới” tặng bò, và chỉ hai tháng sau bò đã sinh bê, hai vợ chồng anh vui lắm vì có nằm mơ, anh chị cũng không dám nghĩ tới một ngày trong nhà anh có bò, không chỉ một mà tới hai con. “Nhà bốn người chỉ trông chờ vào làm ruộng, làm nương, không có việc gì khác để kiếm được tiền. Hai con bò này là tài sản to nhất từ trước đến nay. Giờ bò đã đẻ được bê con rồi, nhưng vợ chồng em không bán mà sẽ gây giống để dành cho các con”, chị Loan chia sẻ.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Vàng, Chủ tịch xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang cho biết, Đảng bộ và Chính quyền địa phương đánh giá rất cao chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới” do Viettel phối hợp với các cơ quan, ban ngành triển khai. Chung tay với Ban chỉ đạo chương trình, chính quyền xã thường xuyên quan tâm, kiểm tra và theo dõi sự phát triển của đàn bò.
Gia đình anh Phàn Vàng Páo chỉ là một trong hơn 7.000 hộ gia đình đã được nhận bò từ chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới” sau 9 tháng triển khai chương trình. Và từ nay đến hết năm 2015 sẽ có thêm 17.000 hộ gia đình nữa được hưởng lợi từ chương trình xã hội đầy tính nhân văn này.
Cách làm mới của Viettel
Tháng 6.2014, khi Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang phát động chương trình “Bò giống giúp người nghèo biên giới”, Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) ngay lập tức tham gia với cách làm sáng tạo: Thay vì chỉ đóng góp tiền để mua bò, cứ mỗi nhà hảo tâm tự nguyện đăng ký 1 dịch vụ trả sau thì Viettel trích ngay 1 triệu đồng góp quỹ mua bò tặng người nghèo. Bằng cách này, Viettel kết nối thêm nhiều nhà hảo tâm khác trên khắp mọi miền đất nước cùng tham gia chương trình và chỉ sau 9 tháng quỹ bò hơn 13.000 con được hình thành.
Có bò rồi, những người Viettel cùng sát cánh với 6 tổ chức khác tổ chức trao bò đến tận tay người nghèo ở 11 tỉnh biên giới. Với sự tham gia của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, bò giống sẽ đến được đúng tay những người cần nó nhất, bởi bộ đội biên phòng là những người gần dân, sát dân nhất nơi vùng biên giới.
Theo dự kiến, cách làm mới giúp chương trình có thể trao 24.000 con bò cho người nghèo vùng biên giới chỉ trong 1 năm rưỡi triển khai. Nếu so sánh với cách tặng bò của những doanh nghiệp đơn lẻ thực hiện trước đó, “Bò giống giúp người nghèo biên giới” đã lập một kỷ lục về thời gian thực hiện, gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm các chương trình hỗ trợ bò cho người nghèo khác.
Triển khai trao tặng bò đợt 1, năm 2015 chương trình “Chung tay vì cộng đồng và Bò giống giúp người nghèo biên giới” đã triển khai chương trình tại tỉnh Điện Biên. Sau hơn 3 tháng nghỉ tránh rét và làm công tác chuẩn bị, ngày 15-16/04/2015, Chi nhánh Viettel Điện Biên phối hợp với Sở Lao động TBXH , Sở Nông nghiệp, BCH Biên phòng tỉnh, Lãnh đạo UBND và các phòng ban huyện Điện Biên, UBND xã Thanh Chăn, xã Mường Pồn, Mường Nhà tổ chức trao tặng 60 con bò cho 60 hộ gia đình nghèo giáp biên giới Việt Lào; nâng tổng số bò trao tặng tại tỉnh Điện Biên thành 535 con.
Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt UBND huyện Điện Biên, đồng chí Hà Văn Piêng, Phó Chủ tịch UBND huyện đã trực tiếp căn dặn bà con cách chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng dịch bệnh và chống rét cho đàn bò vào mùa đông, đồng chí cũng động viên bà con sớm thoát nghèo một cách bền vững từ con bò chương trình trao tặng. Bên cạnh đó, đại diện sở nông nghiệp, cục thú y tỉnh, thú y huyện, đại diện trại chăn nuôi (là đơn vị cung cấp bò giống cho chương trình) cũng trực tiếp hướng dẫn bà con cách chăn nuôi, phòng chống dịch bệnh, và địa chỉ liên lạc trực tiếp khi bò bị ốm, bệnh để có biện pháp chữa trị kịp thời. Đây là món quà ý nghĩa góp phần giúp hộ nghèo từng bước vươn lên, ổn định cuộc sống, xóa đói giảm nghèo.