Sếp Vietcombank được bổ nhiệm là Vụ trưởng Vụ thanh toán Ngân hàng Nhà nước

Lan Hương |

Vị trí Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước vừa được bổ nhiệm.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam vừa tổ chức lễ công bố và trao Quyết định của Thống đốc NHNN về việc tiếp nhận, bổ nhiệm ông Phạm Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thanh toán.

Thời hạn giữ chức vụ của ông Phạm Anh Tuấn là 05 năm kể từ ngày 1.12.2022.

Ông Phạm Anh Tuấn là cử nhân Kinh tế - Đại học Kinh tế TPHCM và là Thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Đại học Nam Columbia.

Ông Tuấn từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng về mảng công nghệ thông tin tại VietinBank và Vietcombank. Tại VietinBank, ông từng là Phó Tổng Giám đốc ngân hàng (từ 2008 - 2014) kiêm Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin.

Từ 9.2014 đến 7.2016, ông Tuấn là Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương.

Từ 7.2016, ông Tuấn làm việc ở Vietcombank ở các vị trí như Trưởng ban Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng Vietcombank và sau đó là Thành viên HĐQT Vietcombank.

Lan Hương
TIN LIÊN QUAN

Ngăn cá độ bóng đá World Cup, Ngân hàng Nhà nước siết loạt biện pháp

Hương Nguyễn |

Mùa World Cup 2022, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán phải chủ động phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ lợi dụng việc thanh toán cho hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cá độ bất hợp pháp.

Ngân hàng Nhà nước chỉnh biên độ tỷ giá trung tâm lên 5%

Lan Hương |

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định điều chỉnh biên độ tỷ giá giao ngay USD/VND từ mức ±3% lên ±5% (có hiệu lực từ ngày 17.10.2022).

Ngân hàng Nhà nước đưa SCB vào diện kiểm soát đặc biệt

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều 15.10, phía Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, vừa có quyết định kiểm soát đặc biệt Ngân hàng Sài Gòn (SCB).

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Ngăn cá độ bóng đá World Cup, Ngân hàng Nhà nước siết loạt biện pháp

Hương Nguyễn |

Mùa World Cup 2022, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán phải chủ động phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ lợi dụng việc thanh toán cho hoạt động đánh bạc, tổ chức đánh bạc, cá độ bất hợp pháp.

Ngân hàng Nhà nước chỉnh biên độ tỷ giá trung tâm lên 5%

Lan Hương |

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quyết định điều chỉnh biên độ tỷ giá giao ngay USD/VND từ mức ±3% lên ±5% (có hiệu lực từ ngày 17.10.2022).

Ngân hàng Nhà nước đưa SCB vào diện kiểm soát đặc biệt

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều 15.10, phía Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, vừa có quyết định kiểm soát đặc biệt Ngân hàng Sài Gòn (SCB).