MB xếp thứ 3 của VN trong Top 500 NH mạnh nhất khu vực Châu Á - TBD

Thanh Lịch |

Theo công bố của The Asian Banker mới đây, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) xếp ở vị trí thứ 3 trong 14 ngân hàng Việt Nam lọt Top danh sách 500 ngân hàng thuộc Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương năm 2018 được tổ chức này đánh giá. 

Được biết, tiêu chí đánh giá của The Asian Banker dựa trên quy mô tài sản và một số tiêu chí khác để cho ra danh sách 500 ngân hàng hàng đầu (AB500Rank) và xếp loại 500 ngân hàng “mạnh nhất” dựa trên niềm tin về khả năng sinh lời lâu dài từ kinh doanh cốt lõi của các ngân hàng (Strength Rank) - hay các ngân hàng mạnh nhất khu vực.

Trong bảng xếp hạng năm 2018, MB đứng ở vị trí thứ 3 tại thị trường Việt Nam, tăng 1 bậc ở trong nước và tăng 32 bậc trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương so với năm 2017. Asian Banker sử dụng 12 chỉ tiêu để đánh giá, so sánh các ngân hàng với nhau. Một số chỉ tiêu chiếm tỉ trọng lớn được xem xét như: Quy mô tổng tài sản (17,5%), tỉ lệ chi dự phòng/tổng nợ xấu (12,5%), tỉ lệ nợ xấu (12,5%), tỉ lệ cho vay/huy động (10%), chỉ số an toàn vốn (10%)…

Cùng với các chương trình chiến lược về khách hàng doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp SME và khách hàng cá nhân năm 2018; MB đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kinh doanh đề ra trong năm với lợi nhuận tập đoàn tăng 56% đạt 7.700 tỉ đồng (ROE trên 19%); doanh thu tập đoàn cán mốc 1 tỉ USD. MB đồng thời trở thành ngân hàng năng động, hiện đại, đổi mới thương hiệu nhiều chi nhánh, phòng giao dịch, lấy khách hàng làm trung tâm, đi đầu trong ngân hàng số với App ngân hàng MBBank.

Trong năm 2019, MB bám sát mục tiêu đến năm 2021 theo 4 chuyển dịch chiến lược: Ngân hàng số, nâng cao quan hệ khách hàng, quản trị rủi ro vượt trội, nâng cao hoạt động của công ty thành viên, “duy trì Top 5 các Ngân hàng thương mại về hiệu quả kinh doanh và an toàn”, lập thành tích chào mừng kỷ niệm sinh nhật Ngân hàng lần thứ 25 (4.11.1994 - 4.11.2019).

Thanh Lịch
TIN LIÊN QUAN

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.