Chủ tịch Sudico cố gắng chịu áp lực, quyết không "bán lúa non" dự án

Lan Hương |

Ngày 20.3, Công ty CP Đầu tư phát triển khu đô thị & KCN Sông Đà (Sudico; mã chứng khoán: SJS) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (ĐHĐCĐ). Nóng nhất là câu chuyện tiến độ các dự án và quỹ đất khủng mà Sudico đang nắm giữ.

Chủ tịch Sudico: “Làm thế nào để tài sản Sudico đang có đưa về được giá trị cao nhất”

Trả lời các câu hỏi chất vấn của cổ đông, Chủ tịch HĐQT Đỗ Văn Bình cho biết Sudico mất 4 năm chờ định giá tài sản trong thương vụ thoái vốn của Tổng Công ty Sông Đà.

Ngày 19.4.2022, Tổng Công ty Sông Đà bán toàn bộ 41,7 triệu cổ phiếu SJS, giảm sở hữu từ 36,35% về còn 0% vốn điều lệ. CTCP Thương mại dịch vụ Đầu tư An Phát mua vào 41,7 triệu cổ phiếu SJS để nâng sở hữu từ 0% lên 36,35% vốn điều lệ. Tuy nhiên, khó khăn chưa dừng khi năm 2023, Sudico bị truy thu 593 tỉ đồng nợ thuế và phạt trả chậm.

Hiện nay trong quỹ đất khủng của Sudico nổi bật lên dự án Nam An Khánh. Mặc dù vị trí đẹp, quy hoạch thoáng, nhưng hiện tại giá của bất động sản tại dự án này đang thấp hơn giá các khu đô thị lân cận khoảng 30%. Lý do mà Chủ tịch HĐQT Đỗ Văn Bình đưa ra là phần tiện ích gồm 5 khu công cộng và dịch vụ chưa được cấp phép đầu tư và thủ tục pháp lý cho hoạt động này rất phức tạp, cần thời gian.

Khi một cổ đông gợi ý bán bớt một phần dự án để giải quyết dòng tiền, Chủ tịch HĐQT Đỗ Văn Bình cho biết: “Nếu bán giờ là bán lúa non. Ban điều hành cũng cố gắng chịu mọi áp lực. Sản phẩm đang trong giai đoạn chờ bán chứ không phải không bán”.

Dự án Khu đô thị Nam An Khánh có quy mô khoảng 288ha được phát triển theo mô hình đô thị đa dạng với khoảng 2.000 sản phẩm, gồm liền kề, biệt thự, shophouse. Dự án được khởi công xây dựng cách đây hơn chục năm, và đã đi vào hoạt động một số phân khu.

Một loạt dự án bất động sản trọng tâm như “của để dành”

Ngoài Nam An Khánh, hiện nay Sudico đang có quỹ đất lớn ở nhiều nơi. Dự án Tiến Xuân hiện chậm tiến độ trong 10 năm. Nói về nguyên nhân, ông Bình cho biết do phải chờ đấu nối hạ tầng quy hoạch với phân khu chức năng của Hòa Lạc lên đô thị vệ tinh, khiến dự án phải chậm triển khai trong nhiều năm, không phải dự án bị thu hồi như nhiều người đồn đoán. Hiện dự án Tiến Xuân đang trong quá trình hoàn thành rà soát hiện trạng đất đai; chuẩn bị công tác điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500.

Đại hội đồng cổ đông Sudico thông qua. Ảnh: SJS
Đại hội đồng cổ đông Sudico thông qua mục tiêu kinh doanh năm 2024. Ảnh: SJS

Đối với dự án Văn La, Văn Khê tại Hà Đông đáng ra phải được khởi công trong năm 2023, tuy nhiên dự án chậm do phải chờ quy hoạch cụ thể. Ban điều hành của Sudico mất rất nhiều thời gian bổ sung thủ tục, đến thời điểm hiện tại đã gần xong.

ĐHĐCĐ đã thông qua các mục tiêu cụ thể để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Trong đó, tổng mức đầu tư cho các dự án của Sudico dự kiến 1.421,1 tỉ đồng. Trong đó 3 dự án được xác định là dự án đầu tư trọng điểm, gồm Dự án Nam An Khánh (424,9 tỉ đồng); Dự án Thịnh Lang - Hòa Bình (371,5 tỉ đồng); Dự án Văn La (296,6 tỉ đồng).

Nói về kế hoạch tăng vốn, Sudico dự kiến phát hành 126,3 triệu cổ phiếu tăng vốn điều lệ, tỉ lệ 110%. Trong đó, có 2 phương thức phát hành cổ phiếu: Phát hành 29,86 triệu cổ phiếu trả cổ tức các năm từ 2018 đến 2021 và phát hành 96,27 triệu cổ phiếu thưởng, tỉ lệ 84%. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; lấy từ thặng dư vốn cổ phần. Sau phát hành, Sudico dự kiến tăng vốn điều lệ từ 1.148 tỉ đồng lên 2.411 tỉ đồng.

Năm 2024, Sudico đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 858 tỉ đồng, tăng 60,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế 350 tỉ đồng, tăng 38,3% so với thực hiện trong năm 2023 và cổ tức dự kiến từ 10% đến 15%.

Lan Hương
TIN LIÊN QUAN

Báo cáo quý II.2023 của Sudico "vắng bóng" thương vụ công ty cắt tóc đầu tư 880 tỉ đồng

Quang Dân - Minh Ánh |

Hồi tháng 3.2023, nhiều nhà đầu tư bất ngờ khi Công ty Đức Trí - đơn vị có xuất phát điểm ngành nghề kinh doanh chính là cắt tóc, làm đầu, gội đầu - sẽ góp 880 tỉ đồng vào Sudico. Thế nhưng, thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2023 của SJS không đề cập đến thương vụ này.

Kinh tế 24h: Lợi nhuận VNDirect rớt 82%; Cổ đông lớn Sudico lỗ đậm

Tuyết Lan |

Sập bẫy trái phiếu ở SCB nhưng không thể huỷ hợp đồng vào phút chót; Lợi nhuận của Chứng khoán VNDirect rớt 82%, mỗi ngày trả 4 tỉ đồng lãi vay; Cổ phiếu Sudico lao dốc, cổ đông lớn lỗ đậm 2.600 tỉ đồng... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Cổ phiếu Sudico lao dốc, cổ đông lớn lỗ đậm 2.600 tỉ đồng

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, Đầu tư An Phát - cổ đông lớn của Sudico - báo lỗ sau thuế hơn 71 tỉ đồng trong lúc nợ phải trả tăng vọt 6.873%. Bên cạnh đó, khoản đầu tư vào Sudico cũng lỗ tới 61%, tương ứng 2.500 tỉ đồng.

Dự án điện gió kế hoạch phát điện năm 2022, đến nay vẫn chưa đầu tư xây dựng

HƯNG THƠ |

Theo chủ trương đầu tư được phê duyệt, 2 dự án điện gió ở Quảng Trị có tổng vốn đầu tư trên 2.700 tỉ đồng đáng ra phải hoàn thành đấu nối, phát điện trong tháng 12.2022, nhưng đến thời điểm này vẫn chưa triển khai việc đầu tư xây dựng.

Tiền vệ Hoàng Đức: Bàn thua là lỗi của cả đội tuyển

Thanh Vũ |

Tiền vệ Hoàng Đức và Thái Sơn cho rằng bàn thua trước Indonesia là lỗi của cả đội tuyển Việt Nam.

Tài chính thông minh: Từ vụ việc Eximbank, những lưu ý quan trọng khi vay tiêu dùng

Nhóm PV |

Theo chuyên gia từ chương trình Tài chính thông minh, không nên vì sở thích nhất thời mà vay tiêu dùng bất chấp việc có trả được nợ hay không. Nếu đã phát sinh những khoản vay tín chấp, bạn nên ngay lập tức có kế hoạch dòng tiền thu chi để thanh toán nợ càng nhanh càng tốt.

Di tích căn biệt thự của em trai Ngô Đình Diệm hoang vu đến “rợn người”

NGUYỄN LUÂN – THÀNH TRUNG |

HUẾ - Ngoài là Di tích lịch sử cấp Quốc gia, căn biệt thự 2 tầng của Ngô Đình Cẩn (em trai Ngô Đình Diệm) đã vắng bóng người hơn nửa thế kỷ, khiến di tích này trở nên hoang vu, lạnh lẽo đến “rợn người”.

Đang xác minh tài sản, thu nhập 5 lãnh đạo, cán bộ Công an tỉnh Bắc Giang

Lam Duy |

Thanh tra Công an tỉnh Bắc Giang vừa công bố quyết định xác minh tài sản, thu nhập đối với người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập hằng năm của năm 2023 thuộc nhiều đơn vị cấp phòng.

Báo cáo quý II.2023 của Sudico "vắng bóng" thương vụ công ty cắt tóc đầu tư 880 tỉ đồng

Quang Dân - Minh Ánh |

Hồi tháng 3.2023, nhiều nhà đầu tư bất ngờ khi Công ty Đức Trí - đơn vị có xuất phát điểm ngành nghề kinh doanh chính là cắt tóc, làm đầu, gội đầu - sẽ góp 880 tỉ đồng vào Sudico. Thế nhưng, thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2023 của SJS không đề cập đến thương vụ này.

Kinh tế 24h: Lợi nhuận VNDirect rớt 82%; Cổ đông lớn Sudico lỗ đậm

Tuyết Lan |

Sập bẫy trái phiếu ở SCB nhưng không thể huỷ hợp đồng vào phút chót; Lợi nhuận của Chứng khoán VNDirect rớt 82%, mỗi ngày trả 4 tỉ đồng lãi vay; Cổ phiếu Sudico lao dốc, cổ đông lớn lỗ đậm 2.600 tỉ đồng... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Cổ phiếu Sudico lao dốc, cổ đông lớn lỗ đậm 2.600 tỉ đồng

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, Đầu tư An Phát - cổ đông lớn của Sudico - báo lỗ sau thuế hơn 71 tỉ đồng trong lúc nợ phải trả tăng vọt 6.873%. Bên cạnh đó, khoản đầu tư vào Sudico cũng lỗ tới 61%, tương ứng 2.500 tỉ đồng.