Xúc động đêm giao lưu nghệ thuật “Vang mãi bài ca Tháng Mười“

Bích Hà |

Để kỷ niệm “100 năm Cách mạng tháng Mười Nga”, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức đêm giao lưu nghệ thuật với chủ đề “Vang mãi bài ca tháng Mười” vào tối 29.10 tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Xô (Hà Nội).

Tới dự chương trình có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân. Cùng dự còn có Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, lãnh đạo một số bộ, ban, ngành, thành phố Hà Nội, Đại sứ các nước Nga, Belarus, các cựu chiến binh, cựu tướng lĩnh Liên bang Nga.

 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự giao lưu nghệ thuật kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga. Ảnh: TTXVN 

Cách đây vừa tròn 100 năm, cuộc Cách mạng tháng Mười Nga đã làm rung chuyển cả thế giới. Lần đầu tiên liên minh công nhân – nông dân – binh lính dưới sự lãnh đạo của giai cấp công nhân đồng loạt đứng lên lật đổ chế độ Nga hoàng, lập ra Nhà nước Nga Xô-viết – Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới.

Cách mạng tháng Mười Nga là động lực mạnh mẽ cổ vũ các dân tộc thuộc địa đấu tranh chống lại áp bức, bóc lột, thúc đẩy phong trào giải phóng dân tộc. Từ đó, tiến trình phát triển của nhân loại bước sang một trang mới. Những giá trị nhân văn, nhân bản được bảo vệ, đề cao.

Liên Xô trước đây và nước Nga ngày nay là cái nôi đào tạo ra rất nhiều thế hệ các nhà lãnh đạo, các nhà khoa học, nhà quản lý, các tướng lĩnh quân sự, trí thức, nghệ sỹ…trên tất cả các lĩnh vực cần thiết cho công cuộc chiến đấu bảo vệ và xây dựng đất nước Việt Nam.

Đêm giao lưu nghệ thuật “Vang mãi bài ca Tháng Mười” được tổ chức, là dịp nêu bật ảnh hưởng sâu sắc của sự kiện mang tầm vóc nhân loại đó đối với cách mạng Việt Nam.

Xen kẽ giữa các tiết mục nghệ thuật do nghệ sĩ Nga và Việt Nam biểu diễn là những phóng sự, những thước phim tư liệu quý, tái hiện về hình ảnh Bác Hồ những ngày sống và hoạt động Cách mạng tại Liên Xô; những cuộc phỏng vấn ý nghĩa, đầy bất ngờ, gây xúc động.

Khách mời của chương trình là các nhân chứng lịch sử của tình hữu nghị Việt - Nga - biểu trưng cho mối quan hệ hữu nghị bền chặt, sự giúp đỡ quý báu về quân sự, kinh tế, giao lưu văn hóa và tình cảm chân thành, tha thiết giữa những tâm hồn, tính cách Nga và Việt Nam.

Tối 29.10, những hàng ghế ở Cung văn hóa Hữu nghị Việt-Xô không còn một chỗ trống. Các đại biểu cùng hòa vang câu hát trong những ca khúc quen thuộc, gắn bó với biết bao thế hệ. Đó là “Nước Nga tổ quốc tôi”, “Thời thanh niên sôi nổi”, “Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò ví dặm”, “Kachiusa”…

Đặc biệt, đêm giao lưu nghệ thuật “Vang mãi bài ca Tháng Mười” còn là cuộc hội ngộ ý nghĩa, cảm động của các thế hệ, những người con Việt Nam từng học tập, nghiên cứu tại Liên Xô và những chuyên gia người Nga đã và đang làm việc tại Việt Nam. Chương trình đã để lại những ấn tượng sâu đậm trong lòng người xem, một lần nữa khẳng định mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai nước Việt-Nga.

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).