Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASOSAI giai đoạn 2018 - 2021

KHÁNH HOÀ |

Ngày 19.9, phát biểu tại lễ khai mạc Đại hội Tổ chức các cơ quan kiểm toán tối cao Châu Á lần thứ 14 (Đại hội ASOSAI 14), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận định đây là dấu mốc mang tính lịch sử của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam và khẳng định, Việt Nam sẽ tiếp tục đổi mới toàn diện và đồng bộ hơn, trong đó chú trọng đến việc hoàn thiện thể chế, pháp luật, tăng cường bảo vệ môi trường, mở rộng không gian kinh doanh, khơi dậy mọi tiềm năng của doanh nghiệp, của người dân.

ASOSAI đóng góp vai trò quan trọng với tiến bộ khu vực

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đại hội lần này được tổ chức vào một dịp hết sức đặc biệt, đó là kỷ niệm 40 năm ngày hiến chương của ASOSAI. Chủ tịch Quốc hội nhận định ASOSAI đã, đang và sẽ tiếp tục đóng góp vai trò quan trọng củng cố và phát triển năng lực các SAI thành viên, đóng góp thành tựu vào quá trình phát triển của mỗi nước, cũng như sự tiến bộ của khu vực.

Với vai trò là cơ quan kiểm toán tối cao duy nhất của mỗi quốc gia, hoạt động kiểm toán đóng vai trò chủ chốt trong giám sát các hoạt động quản lý, sử dụng ngân sách, góp phần bảo đảm minh bạch các quan hệ kinh tế, tài chính, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách và tài sản công của các quốc gia trong khu vực.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự chủ động tích cực của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam trong việc tham gia các hoạt động của ASOSAI và Tổ chức Các cơ quan Kiểm toán tối cao Đông Nam Á - ASEANSAI và bày tỏ mong muốn Kiểm toán Nhà nước Việt Nam không ngừng tăng cường sự công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, chính quy, từng bước hiện đại hóa trong hoạt động, xây dựng đội ngũ kiểm toán viên có đạo đức nghề nghiệp, công minh, chính trực, “nghệ tinh, tâm sáng”, được trang bị phương pháp kiểm toán hiện đại.

Lễ khai mạc Đại hội ASOSAI 14. Ảnh: TTXVN
Lễ khai mạc Đại hội ASOSAI 14. Ảnh: TTXVN

Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch ASOSAI giai đoạn 2018 - 2021

Sau lễ khai mạc vào buổi sáng, Đại hội ASOSAI 14 đã tổ chức phiên họp toàn thể và Việt Nam với vai trò chủ nhà đã chính thức đảm nhận vai trò Chủ tịch ASOSAI giai đoạn 2018 - 2021. Phát biểu tại lễ nhậm chúc, Tổng kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc bày tỏ sự vinh dự đảm nhận vai trò Chủ tịch ASOSAI trong giai đoạn 2018 - 2021 và cho biết, đây là lần đầu tiên KTNN Việt Nam được trao trọng trách lớn lao nhưng không kém phần nặng nề này.

“Đó là niềm vinh dự lớn, niềm tự hào không chỉ riêng cá nhân tôi, mà là sự hãnh diện của cơ quan KTNN Việt Nam và tất cả người dân Việt Nam. Chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình phấn đấu xây dựng cộng đồng ASOSAI vững mạnh, góp phần vào sự phát triển nền kinh tế Châu Á và thế giới.” ông Phớc khẳng định và kêu gọi cùng nỗ lực làm việc để thực hiện tầm nhìn ASOSAI, cùng nhau nỗ lực, để đối mặt và vượt qua những thách thức trong thế giới ngày càng phức tạp, biến đổi nhanh chóng và cuộc cách mạng số 4.0 đặt ra.

Tuyên bố Hà Nội: Nỗ lực để tăng cường giải quyết vấn đề môi trường

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc cho biết, mỗi kỳ đại hội, ASOSAI đều đưa ra một thông điệp thể hiện cam kết của cộng đồng ASOSAI vì mục tiêu chiến lược. Tại đại hội ASOSAI 14, ngoài việc thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng chung, chủ đề “Kiểm toán môi trường vì sự phát triển bền vững” là một trong những nội dung nghị sự quan trọng. Điều này thể hiện thông điệp, sự cam kết, nỗ lực và đóng góp thiết thực của cộng đồng ASOSAI trong công cuộc theo đuổi mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc và giải quyết những thách thức về môi trường toàn cầu.

Là văn kiện chính thức của Đại hội ASOSAI 14, Tuyên bố Hà Nội được kỳ vọng sẽ đóng góp cho cộng đồng các cơ quan kiểm toán tối cao về các hoạt động phát triển năng lực cho các SAI thành viên nhằm tăng cường giải quyết vấn đề môi trường.

KHÁNH HOÀ
TIN LIÊN QUAN

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.