Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu

NHẬT HỒ |

Bạc LiêuThượng tá Châu Quốc Huy, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu.

Ngày 7.9, Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tham dự buổi lễ có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Ái Nam; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hồ Thanh Thủy; Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Châu Quốc Huy, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Ái Nam, chúc mừng Thượng tá Châu Quốc Huy được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh. Đồng thời, mong muốn trên cương vị công tác mới, đồng chí sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, không ngừng học tập, nghiên cứu, nỗ lực, cầu thị, trách nhiệm với công việc, cùng với Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh: “Đồng chí Châu Quốc Huy được Bộ Trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh không những là vinh dự của cá nhân đồng chí mà còn là vinh dự của Công an tỉnh Bạc Liêu khi được Lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng, tín nhiệm. Trên cương vị mới đồng chí Châu Quốc Huy cần tiếp tục phát huy hơn nữa năng lực, sở trường để cùng tập thể Đảng ủy – Ban Giám đốc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Thượng tá Thượng tá Châu Quốc Huy, sinh năm 1969, quê quán xã Long Điền Đông A, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Có trình độ chuyên môn tiến sĩ và trải qua nhiều năm rèn luyện tại môi trường cơ sở. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thượng tá Châu Quốc Huy từng đảm nhiệm chức vụ Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Trưởng Công an huyện Phước Long, Trưởng phòng Cảnh sát Môi trường, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bạc Liêu.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bổ nhiệm 5 đại tá làm Giám đốc Công an tỉnh, Cục trưởng, Hiệu trưởng

Quang Việt |

Trong tuần qua, ngoài 3 Giám đốc Công an tỉnh được bổ nhiệm, Bộ Công an còn điều động 2 đại tá giữ chức Cục trưởng và Hiệu trưởng.

Bạc Liêu phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19

Nhật Hồ |

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhưng kinh tế - xã hội của tỉnh Bạc Liêu 8 tháng đầu năm 2022 vẫn phát triển ổn định. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng thứ 3 khu vực ĐBSCL, tỉnh có nhiều dự án điện gió đưa vào hoạt động nhất ĐBSCL.

Đại tá Đinh Văn Nơi nhận nhiệm vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chiều nay (31.8), tại TP.Hạ Long, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an tỉnh Quảng Ninh. Dự buổi lễ có Thiếu tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh; ông Nguyễn Tường Văn - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; bà Trịnh Thị Minh Thanh - Phó Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh.

Đại tá Lâm Phước Nguyên làm Giám đốc Công an An Giang thay ông Đinh Văn Nơi

An Giang |

An Giang - Đại tá Lâm Phước Nguyên được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang thay Đại tá Đinh Văn Nơi được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Dự kiến Sử thành môn thi tốt nghiệp THPT bắt buộc: Học sinh nửa mừng nửa lo

Đức Trung - Ngọc Chi |

Thông tin dự kiến đưa Lịch sử thành môn thi bắt buộc trong kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 cũng nhận được sự quan tâm lớn từ phía các học sinh. Dù vẫn còn nhiều lo lắng vì áp lực tăng thêm nhưng nhiều học sinh cũng đã sẵn sàng thay đổi phương pháp học sử để có được kết quả tốt nhất.

Bổ nhiệm 5 đại tá làm Giám đốc Công an tỉnh, Cục trưởng, Hiệu trưởng

Quang Việt |

Trong tuần qua, ngoài 3 Giám đốc Công an tỉnh được bổ nhiệm, Bộ Công an còn điều động 2 đại tá giữ chức Cục trưởng và Hiệu trưởng.

Bạc Liêu phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19

Nhật Hồ |

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhưng kinh tế - xã hội của tỉnh Bạc Liêu 8 tháng đầu năm 2022 vẫn phát triển ổn định. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng thứ 3 khu vực ĐBSCL, tỉnh có nhiều dự án điện gió đưa vào hoạt động nhất ĐBSCL.

Đại tá Đinh Văn Nơi nhận nhiệm vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chiều nay (31.8), tại TP.Hạ Long, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an tỉnh Quảng Ninh. Dự buổi lễ có Thiếu tướng Lê Văn Tuyến - Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Xuân Ký - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh; ông Nguyễn Tường Văn - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh; bà Trịnh Thị Minh Thanh - Phó Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh.

Đại tá Lâm Phước Nguyên làm Giám đốc Công an An Giang thay ông Đinh Văn Nơi

An Giang |

An Giang - Đại tá Lâm Phước Nguyên được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang thay Đại tá Đinh Văn Nơi được điều động làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.