Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương: Sứ mệnh của báo chí rất cao cả

HUYÊN NGUYỄN |

Nhấn mạnh tới sứ mệnh của báo chí, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định toàn bộ hoạt động của báo chí đều tác động trực tiếp đến sự nghiệp cách mạng trên tất cả các lĩnh vực của xã hội, của các tầng lớp nhân dân và thậm chí làm thay đổi cả nhận thức và hành động của tập thể, cá nhân.

Là lực lượng xung kích, tiên phong

Tại Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 diễn ra sáng 24.12, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề cập trọng tâm tới sứ mệnh của báo chí, đặc biệt trong bối cảnh năm 2022 là năm bản lề, không chỉ chuẩn bị cho năm 2023 mà còn hướng tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng; Kỷ niệm 100 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (2025), hướng đến mốc 100 năm thành lập Đảng (2030) và 100 năm thành lập nước (2045).

Nói sứ mệnh của báo chí trong năm 2023 và những năm tiếp theo, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương bày tỏ việc Đảng và Nhà nước đã rất quan tâm và nói về sứ mệnh của báo chí, điều này khẳng định tới vai trò, trách nhiệm của báo chí bởi không phải đối tượng nào cũng được nhắc tới 2 từ “sứ mệnh”.

“Sứ mệnh của báo chí là một điều rất cao cả mà Đảng ta giao, bởi vì, toàn bộ hoạt động của báo chí đều tác động trực tiếp đến sự nghiệp cách mạng của chúng ta trên tất cả các lĩnh vực, tác động vào kinh tế, chính trị, văn hóa, tinh thần, xây dựng Đảng, bảo vệ Tổ quốc, thông tin đối ngoại…. Toàn bộ hoạt động báo chí của chúng ta sẽ tác động đến những mục tiêu, lý tưởng, lẽ sống, động cơ của xã hội, của các tầng lớp nhân dân và thậm chí làm thay đổi cả nhận thức và hành động của tập thể, cá nhân”, ông Nghĩa nhấn mạnh.

Chính từ đó, người đứng đầu ngành Tuyên giáo đã nêu ra 6 sứ mệnh của báo chí.

Thứ nhất, chức năng định hướng tư tưởng phải được báo chí làm tốt hơn, đã làm tốt rồi thì phải làm tốt hơn nữa, để đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng và sự nghiệp tuyên truyền trong thời gian tới.

Thứ hai, tính thực tiễn. Từ thực tiễn phải xác định được vai trò, trách nhiệm của báo chí. Thực tiễn rất phong phú, rất toàn diện nhưng cần phản ánh có trọng tâm, trọng điểm và báo chí cần đi vào những điểm mới, những điểm khó, vùng sâu, vùng xa để cùng với nhân dân, đồng hành cùng với dân tộc.

Thứ ba, tiếp tục phát huy dân chủ gắn với sứ mệnh, trách nhiệm, kỷ cương của báo chí. Sứ mệnh cao cả của báo chí là phải đồng hành cùng với dân tộc, vì lợi ích quốc gia, vì lẽ sống cao cả, tôn vinh tính nhân văn, chân, thiện, mỹ, tôn vinh những sáng tạo của nhân dân ta trong thời kỳ mới để từ đó khơi dậy được lòng yêu nước, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Hơn 700 đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Huyên Nguyễn
Hơn 700 đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Huyên Nguyễn

Thứ tư, báo chí cần nhận thức đầy đủ hơn về chức năng và nhiệm vụ phản biện xã hội phải đề cao và phải làm tốt bởi vì có thực hiện chân chính, phản biện xã hội đúng, trúng thì mới đưa đường lối đi vào thực tiễn, cùng tham gia khắc phục những điểm nghẽn, mới làm cho Đảng gần dân hơn, để ý đảng lòng dân khăng khít với nhau hơn.

Trong phản biện, báo chí cũng phải phê phán những quan điểm sai trái, lợi dụng chức năng phản biện để làm sai đạo đức nghề báo, để lợi dụng vai trò của báo chí, để vi phạm pháp luật, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, thậm chí rơi vào tham nhũng, vi phạm pháp luật, để bị các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, chống phá….

Thứ năm, bảo vệ nền tảng tư tưởng và đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch trên cả 3 lĩnh vực: tư tưởng lý luận, báo chí và văn học, nghệ thuật trong tình hình mới. Ở cả ba lĩnh vực này, báo chí đều là lực lượng xung kích, đi đầu, lực lượng tiên phong lan tỏa mạnh mẽ những điều tốt đẹp và phản bác những cái xấu, điều sai trái.

Thứ sáu, phải là lực lượng đồng hành tiên phong hơn nữa trong nhiệm vụ tuyên truyền thông tin đối ngoại.

Chú trọng tới con người

Từ 6 sứ mệnh trên, ông Nghĩa cũng đưa ra 6 nhiệm vụ, gợi ý để báo chí có thể hoàn thành sứ mệnh. Ông Nghĩa đề nghị các cơ quan báo chí bám sát thực hiện tốt các mục tiêu mà Đảng ta đặt ra, trong đó, ông nhấn mạnh tính cách mạng, chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại.

Ban Tổ chức Hội nghị đã lựa chọn 32 tập thể để tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương vì thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2022. Ảnh: Huyên Nguyễn
Ban Tổ chức Hội nghị đã lựa chọn 32 tập thể để tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương vì thành tích xuất sắc trong công tác báo chí năm 2022. Ảnh: Huyên Nguyễn

Một điều được chú trọng khác là về 3 nguồn lực: Nguồn lực con người, nguồn lực đầu tư cho ứng dụng công nghệ 4.0; nguồn lực tài chính ngân sách. Trong đó, Bí thư Trung ương Đảng nhấn mạnh tới yếu tố con người.

“Chúng ta phải quan tâm đến 3 nguồn lực, trong đó nguồn lực con người là quan trọng nhất. Cho nên, công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, xây dựng nguồn lực về con người báo chí để nối tiếp thế hệ cha anh của chúng ta là vấn đề lớn được đặt ra. Làm sao để có lớp người làm báo cách mạng chuyên nghiệp, vừa có bản lĩnh kiên định, vừa có đạo đức nghề báo, tinh thông về nghiệp vụ, vừa đáp ứng yêu cầu báo chí đa phương tiện hiện đại”, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh và cho biết trong thời gian tới sẽ thực hiện rà soát lại chương trình đào tạo báo chí của các trường đại học.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Thông tin báo chí thể hiện rõ nét hơn vai trò dẫn dắt, chủ động, kịp thời

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 24.12, tại TPHCM, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - dự và chỉ đạo hội nghị.

Kiên định chính là nền tảng để đổi mới và phát triển

HUYÊN NGUYỄN |

Phát biểu kết luận Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 diễn ra vào ngày 23.12 tại TPHCM, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định tầm quan trọng của công tác tuyên giáo, đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm cần quan tâm thực hiện trong năm 2023.

Báo chí với sứ mệnh khơi dậy, định hướng dòng chảy văn hóa tích cực trong đời sống xã hội

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương NGUYỄN TRỌNG NGHĨA |

Nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022), đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, có bài viết đề cập những vấn đề quan trọng của công tác báo chí. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thông tin báo chí thể hiện rõ nét hơn vai trò dẫn dắt, chủ động, kịp thời

HUYÊN NGUYỄN |

Ngày 24.12, tại TPHCM, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - dự và chỉ đạo hội nghị.

Kiên định chính là nền tảng để đổi mới và phát triển

HUYÊN NGUYỄN |

Phát biểu kết luận Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 diễn ra vào ngày 23.12 tại TPHCM, ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định tầm quan trọng của công tác tuyên giáo, đồng thời nhấn mạnh một số vấn đề trọng tâm cần quan tâm thực hiện trong năm 2023.

Báo chí với sứ mệnh khơi dậy, định hướng dòng chảy văn hóa tích cực trong đời sống xã hội

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương NGUYỄN TRỌNG NGHĨA |

Nhân dịp kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022), đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, có bài viết đề cập những vấn đề quan trọng của công tác báo chí. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.