Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao quà cho CNLĐ Long An

Kỳ Quan |

Sáng 23.1, tại Công ty Thép VinaOne (huyện Bến Lức, tỉnh Long An), ông Phan Đình Trạc – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương và Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương đã đến thăm, tặng quà cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nhâm Dần năm 2022.

Cùng tham gia Đoàn công tác và trao quà cho CNLĐ tỉnh Long An có ông Nguyễn Bá Hoan - Thứ trưởng Bộ LĐTBXH, ông Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, bà Đỗ Thị Thu Thảo - Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam và đại diện lãnh đạo Văn phòng, các vụ, đơn vị trực thuộc Ban Nội chính Trung ương.

Về phía Lãnh đạo Tỉnh Long An có ông Nguyễn Văn Được - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh và các sở, ngành của tỉnh Long An, lãnh đạo huyện Bến Lức.

Ông Phan Đình Trạc trao quà Tết cho CNLĐ tỉnh Long An. Ảnh: K.Q
Ông Phan Đình Trạc trao quà Tết cho CNLĐ tỉnh Long An. Ảnh: K.Q

Bí thư Trung ương Đảng Phan Đình Trạc đã tìm hiểu việc làm, đời sống, tình hình lương, thưởng Tết cho CNLĐ tại Công ty Thép VinaOne nói riêng và các doanh nghiệp tỉnh Long An nói chung và bày tỏ sự hài lòng khi tình hình dịch COVID-19 đã diễn ra nặng nề ở tỉnh Long An nhưng chính quyền và công đồng doanh nghiệp đã nỗ lực phục hồi sản xuất, bảo đảm việc làm, thu nhập cho CNLĐ. Đặc biệt là có nhiều doanh nghiệp đã thực hiện rất tốt việc phát thưởng cho CNLĐ trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Ông Phan Đình Trạc cũng đánh giá cao sự nỗ lực của chính quyền và Công đoàn các cấp tỉnh Long An đã kịp thời động viên, hỗ trợ CNLĐ trong các doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, giúp họ an tâm trở lại làm việc đầy đủ khi dịch bệnh đã cơ bản được địa phương khống chế.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh trao quà Tết cho CNLĐ CTy Thép VineOne. Ảnh: k.Q
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Phan Văn Anh trao quà Tết cho CNLĐ Công ty Thép VineOne. Ảnh: k.Q

Theo ông Trạc, những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng chứa đựng tình cảm sâu sắc của lãnh đạo Đảng và tổ chức Công đoàn giúp CNLĐ đang làm việc tại Long An có thêm điều kiện vui xuân đón Tết, với tinh thần “Vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nghĩa tình” qua đó khơi dậy tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái trong CNLĐ.

Trong chuyến thăm và trao quà Tết cho CNLĐ tỉnh Long An lần này, Đoàn công tác Ban Nội chính Trung ương và Tổng LĐLĐ Việt Nam đã trao 200 phần quà, mỗi phần gồm 1 triệu đồng tiền mặt và hiện vật trị giá 250 ngàn đồng. Có 20 CNLĐ (thuộc Công ty VinaOne) được trao trực tiếp quà Tết tại buổi gặp mặt, số còn lại LĐLĐ tỉnh Long An sẽ tổ chức trao trong những ngày tới.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Các KCN tỉnh Long An phát triển mới hơn 19.000 đoàn viên

Kỳ Quan |

Long An - Ngày 21.1, Công đoàn các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Long An đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ hoạt động công đoàn năm 2022. Những công tác nổi bật của Công đoàn các KCN tỉnh Long An là phát triển đoàn viên và tổ chức Công đoàn; hỗ trợ CNLĐ khó khăn do dịch COVID-19…

Long An: Tổ chức Tất niên vui xuân cho công nhân nhà trọ

Kỳ Quan |

Long An - Tối 20.1, tại nhà trọ Phong Vũ (phường Khánh Hậu, TP.Tân An), LĐLĐ tỉnh Long An tổ chức Chương trình Tất niên vui xuân, đón Tết Nhâm Dần 2022 cho công nhân, lao động (CNLĐ) ở nhà trọ trên địa bàn TP.Tân An.

Gần 6.000 phần quà cho CNLĐ Long An tại “Tết Sum vầy – Xuân Bình an"

Kỳ Quan |

Long An - Chiều 19.1, tại Trung tâm Văn hóa huyện Bến Lức, LĐLĐ tỉnh Long An đã tổ chức “Tết Sum vầy – Xuân Bình an” cho CNLĐ trên địa bàn. Gần 6.000 suất quà đã được trao cho CNLĐ vui Xuân, đón Tết.

Thủ tướng yêu cầu kiểm tra việc ngân hàng rao bán nợ, tài sản đảm bảo

PHẠM ĐÔNG |

Chỉ trong nửa đầu tháng 2, hàng loạt ngân hàng như Agribank, VietinBank, BIDV, NCB, Sacombank... liên tục rao bán các khoản nợ, tài sản đảm bảo để thu hồi và xử lý nợ xấu. Thông tin này đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiểm tra.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

Công đoàn Các KCN tỉnh Long An phát triển mới hơn 19.000 đoàn viên

Kỳ Quan |

Long An - Ngày 21.1, Công đoàn các khu công nghiệp (KCN) tỉnh Long An đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ hoạt động công đoàn năm 2022. Những công tác nổi bật của Công đoàn các KCN tỉnh Long An là phát triển đoàn viên và tổ chức Công đoàn; hỗ trợ CNLĐ khó khăn do dịch COVID-19…

Long An: Tổ chức Tất niên vui xuân cho công nhân nhà trọ

Kỳ Quan |

Long An - Tối 20.1, tại nhà trọ Phong Vũ (phường Khánh Hậu, TP.Tân An), LĐLĐ tỉnh Long An tổ chức Chương trình Tất niên vui xuân, đón Tết Nhâm Dần 2022 cho công nhân, lao động (CNLĐ) ở nhà trọ trên địa bàn TP.Tân An.

Gần 6.000 phần quà cho CNLĐ Long An tại “Tết Sum vầy – Xuân Bình an"

Kỳ Quan |

Long An - Chiều 19.1, tại Trung tâm Văn hóa huyện Bến Lức, LĐLĐ tỉnh Long An đã tổ chức “Tết Sum vầy – Xuân Bình an” cho CNLĐ trên địa bàn. Gần 6.000 suất quà đã được trao cho CNLĐ vui Xuân, đón Tết.