Tổng Bí thư: Sớm đưa Thái Nguyên trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại

Nhóm PV |

Cùng Đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Nguyên về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, sáng nay (10.1), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Tỉnh cần tập trung ưu tiên các nguồn lực, coi trọng việc liên kết vùng tạo động lực phát triển nhanh, bền vững, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, sớm đưa Thái Nguyên trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Báo cáo của Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải tại cuộc làm việc cho thấy, sau 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thái Nguyên đã đạt nhiều thành tích nổi bật trên các lĩnh vực.

Theo đó, trong năm 2022, kinh tế của tỉnh phát triển, mức tăng trưởng đạt 8,59%, cao hơn bình quân chung cả nước (8,02%), giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 19 nghìn tỉ đồng, vượt 30% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên báo cáo tại buổi làm việc.
Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải báo cáo tại cuộc làm việc.

Công tác thu hút đầu tư được đẩy mạnh, tổng số dự án FDI còn hiệu lực trên địa bàn là 171 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 10,3 tỉ đô la. Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index) xếp vị trí 6/63 tỉnh, thành phố, tăng 6 bậc so với năm 2020.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi lời chúc mừng và biểu dương tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép", vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội.

Sáng 10.1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh uỷ Thái Nguyên.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên.

Bên cạnh những kết quả đáng khích lệ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nêu ra những khó khăn, thách thức và đề ra những nhiệm vụ năm 2023. Đây là năm có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và mới đây là Nghị quyết số 11 - NQ/TW ngày 10.2.2022 của Bộ Chính trị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị, cần đổi mới và tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, có sự phân công, phân nhiệm trên tinh thần "rõ người, rõ việc, rõ hiệu quả".

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh uỷ Thái Nguyên.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Thái Nguyên.

Tập trung ưu tiên các nguồn lực, coi trọng việc liên kết vùng tạo động lực phát triển nhanh, bền vững, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, sớm đưa Thái Nguyên trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Tổng Bí thư cũng lưu ý, bên cạnh chú trọng phát triển kinh tế - xã hội thì phải hài hoà với phát triển văn hoá, xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Thực hiện tốt chủ trương phát triển nhà ở cho công nhân, người lao động có thu nhập thấp, các chế độ, chính sách đối với người có công, đồng bào dân tộc và giảm nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện. Kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, xử lý nghiêm đối với những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, với khát vọng phát triển và quyết tâm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên sẽ thực hiện thắng lợi, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XX đề ra.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Thái Nguyên lời chúc mừng năm mới nhiều sức khoẻ, vui tươi và hạnh phúc.

Một số hình ảnh PV ghi nhận:

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có buổi làm việc với Ban thường vụ Tỉnh uỷ Thái Nguyên sáng ngày 10.1
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vui mừng, phấn khởi trước kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang nghe bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lắng nghe các ý kiến, kiến nghị tại cuộc làm việc.
Buổi làm việc đã báo cáo nhiều kết quả đáng khích lệ trong phát triển kinh tế - xã hội.
Các đại biểu tham dự cuộc làm việc.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chụp lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng quà lưu niệm cho Ban Thường vụ Tỉnh Thái Nguyên.
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Tổng Bí thư dự khai mạc Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII

Vương Trần |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Bí thư Quân uỷ Trung ương và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII.

Tổng Bí thư điện đàm với Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba

Thanh Hà |

Tối 21.12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc điện đàm cấp cao với Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba, ông Miguel Díaz-Canel.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Quân chính toàn quân 2022

Vương Trần |

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định tập trung triển khai các nhóm nhiệm vụ, trong đó, chủ động nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước có chủ trương, đối sách xử lý thắng lợi các tình huống về quân sự, quốc phòng, không để bị động, bất ngờ.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Tổng Bí thư dự khai mạc Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII

Vương Trần |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Bí thư Quân uỷ Trung ương và nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII.

Tổng Bí thư điện đàm với Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba

Thanh Hà |

Tối 21.12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc điện đàm cấp cao với Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba, ông Miguel Díaz-Canel.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự Hội nghị Quân chính toàn quân 2022

Vương Trần |

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xác định tập trung triển khai các nhóm nhiệm vụ, trong đó, chủ động nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước có chủ trương, đối sách xử lý thắng lợi các tình huống về quân sự, quốc phòng, không để bị động, bất ngờ.