Tiếp tục lan tỏa cuốn sách về đại đoàn kết toàn dân tộc của Tổng Bí thư

Vương Trần |

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến mong muốn sẽ tiếp tục phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức tuyên truyền lan tỏa giá trị cốt lõi của cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chiều nay (16.2.2024), tại Hà Nội, ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - đã có buổi làm việc và chúc Tết cán bộ, viên chức, người lao động Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhân dịp năm mới Giáp Thìn.

Cùng tham gia hoạt động này có ông Nguyễn Văn Thể - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đến làm việc tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Ảnh: T.Vương
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đến làm việc tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Ảnh: T.Vương

Khái quát một số kết quả hoạt động của Nhà xuất bản trong năm vừa qua, ông Vũ Trọng Lâm - Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản - cho biết, đơn vị đã tập trung chỉ đạo hoàn thành toàn diện công tác biên tập, xuất bản, bảo đảm chất lượng phục vụ nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước.

Đặc biệt là biên tập, xuất bản các cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, như: Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh; Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam (7 ngoại ngữ); Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới; Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”; Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc...

Ông Vũ Trọng Lâm - Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Ảnh: T.Vương
Ông Vũ Trọng Lâm - Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Ảnh: T.Vương

"Năm 2023 là một trong những thời điểm Nhà xuất bản tổ chức hiệu quả nhất, thành công nhất, dày đặc nhất các sự kiện truyền thông, giới thiệu sách ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt là phối hợp với nhiều cơ quan, bộ, ngành tổ chức giới thiệu các ấn phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng" - ông Lâm nói.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - bày tỏ vui mừng và gửi lời chúc mừng năm mới khi đến thăm và làm việc tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhân dịp năm mới Giáp Thìn 2024;

Ông Đỗ Văn Chiến bày tỏ lời cảm ơn chân thành, sâu sắc về sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm, sự lao động nghiêm túc, trí tuệ của Ban Giám đốc, các ban, đơn vị của Nhà xuất bản đã cùng các cơ quan có liên quan xuất bản cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, việc biên soạn, xuất bản cuốn sách được thực hiện trong thời gian gấp rút, khó khăn nhưng với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, sự đồng lòng giúp đỡ của các đơn vị, trong thời gian ngắn cuốn sách đã được ra mắt bạn đọc và được đánh giá là cuốn sách có giá trị, coi đó là thành quả lớn lao, dấu ấn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trong năm 2024, ông Đỗ Văn Chiến mong muốn sẽ tiếp tục phối hợp với Nhà xuất bản thực hiện một số nội dung: Tổ chức tuyên truyền lan tỏa giá trị cốt lõi của cuốn sách “Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo ông Đỗ Văn Chiến, đây là cuốn sách rất ý nghĩa, giá trị đối với mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. Bên cạnh đó, ông cũng đề nghị công tác phối hợp giữa Nhà xuất bản và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tốt hơn để chuẩn bị văn kiện, tài liệu phục vụ Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Niềm vui lan tỏa trong những ngôi nhà mang tên “Đại đoàn kết”

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

Bằng nhiều nguồn lực huy động từ cộng đồng, trong năm 2023, tỉnh Lào Cai đã làm được 140 ngôi nhà “Đại đoàn kết”, qua đó góp phần giải quyết khó khăn về nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn.

Năm mới, tiếp tục khơi thông sức mạnh đại đoàn kết dân tộc thực hiện khát vọng phồn vinh

VƯƠNG TRẦN |

Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, sức mạnh đoàn kết là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam, được hình thành và phát triển trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc ta.

Tổ chức Công đoàn khẳng định vai trò phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Hoàng Lâm |

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam vừa thành công rất tốt đẹp. Trong phần phát biểu của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn có những diễn biến phức tạp, gặp nhiều khó khăn, đe dọa sự ổn định về việc làm và cơ hội nâng cao thu nhập của người lao động, tôi đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cần quan tâm nghiên cứu, xây dựng các chương trình phúc lợi dài hạn; tập trung chăm lo, hỗ trợ toàn diện cho đoàn viên, người lao động, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, ốm đau dài ngày. Việc chăm lo của Công đoàn phải cụ thể, chu đáo, thiết thực, quan tâm đến từng bữa ăn, giấc ngủ, niềm vui, nỗi buồn của đoàn viên, người lao động và gia đình của họ”.

Bắt được nghi phạm làm vỡ hàng loạt gương ôtô ở Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Xung quanh vụ việc hàng loạt xe ôtô đỗ trên Quốc lộ 18, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) bị hỏng gương rạng sáng 17.2, lực lượng Công an địa phương đã bắt được nghi phạm. Điều tra ban đầu cho thấy, nghi phạm có tiền sử bệnh tâm thần.

Tin 20h: Giá vàng sẽ biến động như thế nào trong ngày vía Thần Tài?

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 17.2.2024: Giá vàng liệu có tăng sốc trong ngày vía Thần Tài 2024?; Đã tìm ra nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp giật tại TPHCM dịp Tết; Không khí lạnh sắp tác động, miền Bắc chuyển mưa rét diện rộng;...

Cháy tại một khu vui chơi ở TPHCM, cột khói cao hàng chục mét

NHƯ QUỲNH |

TPHCM - Chiều mùng 8 (ngày 17.2), xảy ra vụ hỏa hoạn tại một khu vui chơi trên địa bàn Quận 12. Đám cháy lan rộng, cột khói cao hàng chục mét, nhà chơi bóng bị thiêu rụi, nhiều người, đặc biệt là trẻ em hoảng loạn.

Nhiều lao động Công ty Than Vàng Danh nhận 1 triệu đồng thay cho quà Tết quá hạn sử dụng

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - Xung quanh vụ việc gói quà Tết có sản phẩm quá hạn sử dụng, nhiều công nhân, người lao động của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin sẽ được tặng quà thay thế bằng tiền mặt với mức 1 triệu đồng/người, chuyển vào tài khoản người lao động trước ngày 25.2.2024.

Đánh bại Hải Phòng, Nam Định tăng tốc trong cuộc đua vô địch V.League 2023-2024

NHÓM PV |

Câu lạc bộ Nam Định giành chiến thắng dễ trước Hải Phòng với tỉ số 3-1 tại vòng 9 V.League 2023-2024.

Niềm vui lan tỏa trong những ngôi nhà mang tên “Đại đoàn kết”

Long Nguyễn - Bảo Nguyên |

Bằng nhiều nguồn lực huy động từ cộng đồng, trong năm 2023, tỉnh Lào Cai đã làm được 140 ngôi nhà “Đại đoàn kết”, qua đó góp phần giải quyết khó khăn về nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn.

Năm mới, tiếp tục khơi thông sức mạnh đại đoàn kết dân tộc thực hiện khát vọng phồn vinh

VƯƠNG TRẦN |

Trong suốt chiều dài lịch sử dân tộc, sức mạnh đoàn kết là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc Việt Nam, được hình thành và phát triển trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc ta.

Tổ chức Công đoàn khẳng định vai trò phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Hoàng Lâm |

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam vừa thành công rất tốt đẹp. Trong phần phát biểu của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn có những diễn biến phức tạp, gặp nhiều khó khăn, đe dọa sự ổn định về việc làm và cơ hội nâng cao thu nhập của người lao động, tôi đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cần quan tâm nghiên cứu, xây dựng các chương trình phúc lợi dài hạn; tập trung chăm lo, hỗ trợ toàn diện cho đoàn viên, người lao động, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, ốm đau dài ngày. Việc chăm lo của Công đoàn phải cụ thể, chu đáo, thiết thực, quan tâm đến từng bữa ăn, giấc ngủ, niềm vui, nỗi buồn của đoàn viên, người lao động và gia đình của họ”.