Ngày 18.8, Bộ Nội vụ phối hợp Bộ Giao thông - Vận tải tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm “500 ngày đêm để hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc”.
Tại công trường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, thời gian vừa qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, việc triển khai đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông được các bộ, ban, ngành, địa phương đặc biệt chú trọng với tư duy mới, cách làm mới, bảo đảm cả ba mục tiêu chất lượng, tiến độ, hiệu quả.
Đến nay, cả nước đã hoàn thành khoảng 1.000km đường bộ cao tốc, đi qua 15 tỉnh thành phố, nâng tổng số đường bộ cao tốc lên hơn 2.000km...
Các dự án góp phần thay đổi diện mạo lớn cho đất nước, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân và doanh nghiệp. Qua đó, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.
Bên cạnh những thành tích đạt được, việc triển khai công tác giải phóng mặt bằng tại một số dự án còn chậm, tiến độ triển khai thi công tại một số công trình còn chưa đạt kế hoạch đề ra. Công tác triển khai lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật tại một số dự án còn chưa bảo đảm tiến độ.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, tình hình thế giới, khu vực thời gian tới được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Trong nước, khó khăn, thách thức, thời cơ và thuận lợi đan xen.
Do đó, chúng ta phải quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn, đẩy mạnh tăng tốc, bứt phá để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025.
Trong đó, việc phát triển hệ thống đường bộ cao tốc đóng vai trò trụ cột quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương và đất nước.
Với tinh thần "tất cả vì hạnh phúc ấm no của nhân dân, vì sự phát triển hùng cường của đất nước", để phấn đấu hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, chào mừng Đại hội Đảng các cấp; tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV; kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập nước, 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức phát động đợt thi đua cao điểm “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc”.
Để hiện thực hóa nhiệm vụ trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ban, ngành, địa phương tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu.
Trong đó, tiếp tục thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông - Vận tải và lãnh đạo Chính phủ.
Trong mọi trường hợp khó khăn, vướng mắc, trở ngại, các lực lượng tham gia dự án cần đồng tâm hiệp lực “chỉ bàn làm, không bàn lùi”, “không nói không, không nói khó và không nói có mà không làm”.
Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có dự án đang thi công cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, vận động người dân để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật.
Trong đó, việc đầu tư xây dựng các khu tái định cư phải bảo đảm người dân có nơi ở mới tối thiểu bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.
"Song song với đó, các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án, nhà thầu thi công nêu cao tinh thần trách nhiệm, “làm việc nào dứt việc đó", "đã cam kết phải thực hiện, đã hứa phải làm", đã làm, đã thực hiện phải ra sản phẩm, hiệu quả cụ thể, cân đong đo đếm được...Tôi tin rằng với sự quyết tâm, đồng lòng, chúng ta sẽ đạt và vượt mục tiêu đến năm 2025 đưa vào khai thác ít nhất 3.000km đường bộ cao tốc" - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết thêm.
Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông - vận tải, Chính phủ luôn đồng hành cùng các Bộ, ngành, địa phương, kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc với mục tiêu chung hoàn thành đúng tiến độ trên cơ sở “lợi ích hài hòa, khó khăn chia sẻ”.
Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 có tổng chiều dài 117,5km với tổng mức đầu tư gần 22.000 tỉ đồng.
Dự án được chia ra 3 dự án thành phần, được Thủ tướng Chính phủ phân cấp cho hai tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa và Bộ Giao thông - Vận tải làm chủ đầu tư.
Đối với dự án thành phần 3 do tỉnh Đắk Lắk làm chủ đầu tư hiện đã hoàn thành gần 100% tiến độ giải phóng mặt bằng. Tổng giá trị khối lượng xây lắp là 698 tỉ đồng (đạt 16,8% kế hoạch)...