Thủ tướng Chính phủ chia sẻ tầm nhìn "5 ưu tiên" trong quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chiều 3.7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới thăm và có bài phát biểu chính sách với nhiều thông điệp quan trọng tại Đại học Quốc gia Seoul Hàn Quốc.

Theo Báo Chính phủ, trong bài phát biểu chính sách, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dành phần lớn thời gian của bài phát biểu để chia sẻ những suy nghĩ về 3 nội dung chính: (1) Tình hình thế giới và khu vực; (2) Chính sách, đường lối, nền tảng, thành tựu và định hướng phát triển của Việt Nam; (3) Tầm nhìn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc trong thời gian tới.

Về tầm nhìn thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ cho rằng, trên cơ sở những thành tựu quan hệ song phương đáng tự hào mà nhân dân hai nước dày công vun đắp, cần tiếp tục đưa quan hệ hai nước phát triển hơn nữa với những cách làm mới, tư duy mới và định hướng mới; trong đó tập trung thúc đẩy 5 "ưu tiên":

Thứ nhất, ưu tiên củng cố nền tảng của quan hệ, đó là hiểu biết lẫn nhau và gia tăng tin cậy chính trị thông qua việc thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp.

Thứ hai, ưu tiên tăng cường hợp tác trên các lĩnh vực trọng tâm, bao gồm kinh tế, thương mại, đầu tư và lao động theo hướng ngày càng thực chất, hiệu quả, cân bằng bền vững. Phấn đấu đến năm 2025, kim ngạch thương mại đạt 100 tỉ USD, đến năm 2030 đạt 150 tỉ USD.

Thúc đẩy doanh nghiệp Hàn Quốc tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực bán dẫn, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, công nghệ sinh học. Tăng cường hợp tác phát triển (ODA), nhất là các dự án quy mô lớn với điều kiện ưu đãi đặc biệt, triển khai các công trình biểu tượng cho quan hệ hai nước.

Thứ ba, ưu tiên tạo đột phá về hợp tác văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân; tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch song phương; tạo điều kiện để nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ hiểu sâu hơn về văn hóa, đất nước và con người của nhau.

Thứ tư, ưu tiên đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong đó, tập trung hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó có các ngành công nghệ cao như công nghệ chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.

Tăng cường hợp tác đào tạo, trao đổi sinh viên lẫn nhau giữa hai Đại học quốc gia, nhất là hợp tác đào tạo về bán dẫn, y tế, sản xuất vaccine, công nghệ sinh học. Tiếp tục mở rộng các chương trình dạy tiếng Hàn và tiếng Việt; phấn đấu để tiếng Hàn và tiếng Việt ngày càng phổ dụng ở mỗi nước.

Ưu tiên chuyển giao khoa học công nghệ, hợp tác ứng phó biến đổi khí hậu. Hàn Quốc xem Việt Nam là điểm đến chiến lược cho xây dựng các Trung tâm nghiên cứu và phát triển; khuyến khích chuyển giao công nghệ lõi, công nghệ nguồn. Hỗ trợ Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh Đối tác vì tăng trưởng xanh và Mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) vào tháng 4.2025.

Thứ năm, ưu tiên hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trong các cơ chế, diễn đàn đa phương tại Liên Hợp Quốc, các khuôn khổ ASEAN - Hàn Quốc, Mekong - Hàn Quốc.

Cũng tại sự kiện, Thủ tướng Chính phủ đã trả lời câu hỏi của các đại biểu. Về nâng cao năng lực quản trị quốc gia, Thủ tướng Chính phủ khái quát 3 vấn đề lớn: Đường lối, chính sách phù hợp điều kiện, hoàn cảnh Việt Nam và xu thế thế giới; đội ngũ cán bộ để thực thi chính sách; tổ chức thực hiện đường lối, chính sách một cách hiệu quả.

Về tầm nhìn quan hệ hai nước, Thủ tướng Chính phủ cho rằng: Tin cậy chính trị ngày càng cao hơn; hòa nhập hai nền kinh tế ngày càng sâu rộng và tích cực, chủ động hơn; tương đồng về văn hóa cần khai thác nhiều hơn, hiệu quả hơn; gắn kết hơn nữa về con người; cùng nhau hợp tác để biến khát vọng, "giấc mơ Việt Nam, giấc mơ Hàn Quốc thành hiện thực" để mỗi nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân ngày càng hạnh phúc và ấm no.

Về các giải pháp để cân bằng hơn trong quan hệ kinh tế song phương, Thủ tướng Chính phủ nêu quan điểm mang tính nguyên tắc là "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", "cùng lắng nghe và thấu hiểu, cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động, cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng, cùng phát triển". Thực tế, Việt Nam đã đơn phương miễn thị thực cho công dân Hàn Quốc trong nhiều năm qua.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Hàn Quốc khẳng định hỗ trợ Việt Nam phát triển công nghiệp văn hóa

Thanh Hà |

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol khẳng định sẽ hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam phục vụ phát triển ngành bán dẫn, công nghệ cao; hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành công nghiệp văn hóa.

Quả bưởi Việt Nam có thể vào thị trường Hàn Quốc trong năm 2024

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo nhất trí đẩy nhanh các thủ tục để công bố mở cửa thị trường cho quả bưởi của Việt Nam và quả dưa tây của Hàn Quốc trong năm 2024.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc

Thanh Hà |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam - Hàn Quốc trong các lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực trong các lĩnh vực như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo…

Mới bắt buộc xác thực sinh trắc học, đã có chiêu thức lừa đảo mới xuất hiện

Minh Ánh |

Dù yêu cầu bắt buộc xác thực sinh trắc học mới chỉ bắt đầu từ ngày 1.7 nhưng ngay lập tức, trên không gian mạng đã xuất hiện tình trạng các đối tượng lợi dụng tình huống khách hàng gặp khó khăn khi thực hiện cập nhật thông tin sinh trắc học nhằm chiếm đoạt thông tin.

Hội thảo Tháo gỡ "điểm nghẽn”, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển

Linh Trang |

Để tạo diễn đàn cùng bàn luận, tìm các giải pháp tháo gỡ các nút thắt của thị trường bất động sản, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển, Báo Lao Động phối hợp cùng Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội thảo "Tháo gỡ “điểm nghẽn”, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển". Chương trình sẽ diễn ra vào 9h ngày 5.7.2024 tại Hà Nội.

Lửa cháy ngùn ngụt tại xưởng bao bì ở Vĩnh Phúc, người dân phải di chuyển đồ đạc trong đêm

An Nhiên |

Hàng chục xe cứu hỏa đã được huy động đến hiện trường để dập tắt vụ hỏa hoạn trong đêm xảy ra tại một nhà xưởng sản xuất gỗ, bao bì ở thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đã bắt 7 đối tượng vụ bao chiếm mặt biển ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH - VĂN VŨ |

Liên quan đến vụ án của nhóm đối tượng hoạt động phạm tội gây mất an ninh trật tự trên địa bàn các huyện, thành phố ven biển từ huyện An Minh đến huyện Kiên Lương (Kiên Giang) đến nay Công an đã khởi tố, bắt giam 7 bị can.

Khởi tố vụ án vi phạm đấu thầu tại Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận liên quan AIC

Duy Tuấn |

Bình Thuận - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Bình Thuận, liên quan tới Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các đơn vị liên quan.

Tổng thống Hàn Quốc khẳng định hỗ trợ Việt Nam phát triển công nghiệp văn hóa

Thanh Hà |

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol khẳng định sẽ hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam phục vụ phát triển ngành bán dẫn, công nghệ cao; hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành công nghiệp văn hóa.

Quả bưởi Việt Nam có thể vào thị trường Hàn Quốc trong năm 2024

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo nhất trí đẩy nhanh các thủ tục để công bố mở cửa thị trường cho quả bưởi của Việt Nam và quả dưa tây của Hàn Quốc trong năm 2024.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc

Thanh Hà |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam - Hàn Quốc trong các lĩnh vực chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam đào tạo nguồn nhân lực trong các lĩnh vực như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo…