Thủ tướng bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Xây dựng

PHẠM ĐÔNG |

Ông Phạm Minh Hà và ông Nguyễn Việt Hùng vừa được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký các Quyết định bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Theo đó, tại Quyết định số 958/QĐ-TTg ngày 11.9.2024, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Phạm Minh Hà - Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Tân Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà sinh năm 1969, quê quán phường Bồ Đề, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội. Học hàm, học vị: Phó Giáo sư - Tiến sĩ.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng, ông Phạm Minh Hà đã trải qua các chức vụ: Phó Hiệu trưởng Đại học Kiến trúc Hà Nội, Cục trưởng Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.

Tại Quyết định số 959/QĐ-TTg ngày 11.9.2024, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD), Bộ Xây dựng giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Tân Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng. Ảnh: VOV
Tân Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng. Ảnh: VOV

Tân Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Việt Hùng sinh năm 1978, quê quán xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, TP Hà Nội. Trình độ: Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

Trước khi được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Xây dựng, ông Nguyễn Việt Hùng trải qua các vị trí công tác: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty HUD; Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng; Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty HUD.

Các quyết định trên có hiệu lực từ ngày 11.9.2024.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Bộ Xây dựng nêu lý do gói 120.000 tỉ đồng giải ngân chậm

ANH HUY |

Bộ Xây dựng cho biết, việc giải ngân gói tín dụng 120.000 tỉ đồng còn chậm bởi lãi suất cao, ít ngân hàng tham gia.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh nhận nhiệm vụ mới

PHẠM ĐÔNG |

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

Bộ Xây dựng điểm tên nhiều địa phương chưa có "động tĩnh" về phát triển nhà ở xã hội

PHẠM ĐÔNG |

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đã nêu nhiều địa phương chưa quan tâm phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, người lao động khu công nghiệp; ngoài ra, các địa phương như Hà Nội, TPHCM... có nhu cầu về nhà ở xã hội rất lớn, nhưng đầu tư còn hạn chế.

Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ ở Thái Nguyên

Lam Thanh |

Ngày 12.9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã thăm, động viên nhân dân vùng ngập lụt và kiểm tra tình hình khắc phục thiệt hại do mưa lũ tại tỉnh Thái Nguyên.

Chuỗi cà phê nổi tiếng gây tranh cãi vì cách ủng hộ bão lũ

Anh Tuấn |

Bài đăng tải ủng hộ bão lũ của thương hiệu đồ uống nổi tiếng bất ngờ tạo ra những phản ứng trái chiều. Trong chưa đầy 24 giờ, đã có hơn 20 nghìn lượt phẫn nộ.

Hòa Bình xin hỗ trợ 616 tỉ đồng để khắc phục sau bão lũ

Lan Anh |

Tỉnh Hòa Bình đề nghị Chính phủ xem xét hỗ trợ 616 tỉ đồng để khắc phục thiệt hại do bão số 3 gây ra.

Khởi tố Chánh văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh

Vân Trường |

Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cùng thuộc cấp và đồng phạm vừa bị khởi tố.

“Xoay” nguồn tiền bồi thường vụ nứt hàng loạt nhà dân

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sau khi đồng ý nâng mức bồi thường vì làm nứt nhà dân do thi công nâng cấp Quốc lộ 8A, hiện chủ đầu tư đang lo “xoay” nguồn tiền để chi trả bồi thường.

Bộ Xây dựng nêu lý do gói 120.000 tỉ đồng giải ngân chậm

ANH HUY |

Bộ Xây dựng cho biết, việc giải ngân gói tín dụng 120.000 tỉ đồng còn chậm bởi lãi suất cao, ít ngân hàng tham gia.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh nhận nhiệm vụ mới

PHẠM ĐÔNG |

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Hồng Minh được Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng ban chuyên trách Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp.

Bộ Xây dựng điểm tên nhiều địa phương chưa có "động tĩnh" về phát triển nhà ở xã hội

PHẠM ĐÔNG |

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đã nêu nhiều địa phương chưa quan tâm phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, người lao động khu công nghiệp; ngoài ra, các địa phương như Hà Nội, TPHCM... có nhu cầu về nhà ở xã hội rất lớn, nhưng đầu tư còn hạn chế.